Với sứ mệnh kết nối tri thức học thuật với thực tiễn quản lý và hoạch định chính sách quốc gia, ngày 05/6/2026, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB – ĐHQGHN) đã tổ chức Hội thảo Công bố Báo cáo Tư vấn chính sách thường niên 2026 với chủ đề: “Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số của Việt Nam dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Hội thảo là diễn đàn học thuật và chính sách quan trọng nhằm trao đổi các luận cứ khoa học, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, nhận diện những động lực tăng trưởng mới và đề xuất các khuyến nghị chính sách phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Quy tụ nhiều nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và nhà khoa học
Tham dự Hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển – Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện Đại học Quốc gia Hà Nội; các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp cùng đông đảo cơ quan thông tấn báo chí.
Về phía Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê – Hiệu trưởng Nhà trường; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo các đơn vị, giảng viên, nhà khoa học và nghiên cứu viên của nhà trường.
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo, Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội trong hoạt động nghiên cứu, phản biện và tư vấn chính sách thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Hiển, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nhanh, bền vững và dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là các động lực cốt lõi tạo ra năng suất, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng mới cho nền kinh tế.
Phát biểu chào mừng Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội luôn xác định nghiên cứu và tư vấn chính sách là một trong những sứ mệnh quan trọng của Nhà trường bên cạnh hoạt động đào tạo và phục vụ cộng đồng.
Hiệu trưởng Nhà trường nhấn mạnh rằng những kết quả nghiên cứu khoa học chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được chuyển hóa thành các luận cứ phục vụ quản lý, hoạch định chính sách và giải quyết những vấn đề thực tiễn của nền kinh tế. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong chiến lược phát triển của UEB, hướng tới xây dựng một đại học nghiên cứu có ảnh hưởng học thuật và tác động chính sách mạnh mẽ đối với sự phát triển của đất nước.
Nhìn lại hành trình tư vấn chính sách năm 2025: Từ tri thức đến tác động thực tiễn
Một trong những nội dung nổi bật của Hội thảo là phiên tổng kết hoạt động tư vấn chính sách năm 2025 của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.
Thông qua video tổng kết được trình chiếu tại Hội thảo, các đại biểu đã nhìn lại bức tranh toàn diện về hoạt động nghiên cứu, phản biện và tư vấn chính sách của Nhà trường trong năm qua.
Năm 2025, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai 11 nhiệm vụ tư vấn chính sách tập trung vào nhiều vấn đề chiến lược của nền kinh tế như đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển khu vực kinh tế tư nhân, tăng trưởng xanh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao năng lực quản trị quốc gia.
Các kết quả nghiên cứu đã được chuyển giao tới nhiều cơ quan Trung ương, địa phương và tổ chức liên quan, qua đó góp phần cung cấp các luận cứ khoa học cho quá trình xây dựng và hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội.
Điểm nhấn đặc biệt của Hội thảo là lễ công bố và trao tặng Chuỗi Ấn phẩm Tư vấn chính sách thường niên 2026.
Chuỗi ấn phẩm năm nay gồm ba công trình nghiên cứu chuyên sâu:
1. Triển vọng tăng trưởng và cấu trúc kinh tế Việt Nam: Ấn phẩm tập trung phân tích các động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, đánh giá những thay đổi trong cấu trúc kinh tế và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng trong bối cảnh mới.
2. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lực quản trị quốc gia: Ấn phẩm làm rõ vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và chuyển đổi số đối với năng lực cạnh tranh quốc gia; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị trong khu vực công và khu vực doanh nghiệp.
3. Phát triển bền vững và các mô hình kinh tế mới: Ấn phẩm tập trung vào các xu hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và những mô hình phát triển mới đang định hình tương lai của nền kinh tế Việt Nam.
Được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học của UEB theo cách tiếp cận liên ngành, các ấn phẩm không chỉ tổng hợp kết quả nghiên cứu học thuật mà còn đưa ra nhiều khuyến nghị chính sách có giá trị thực tiễn đối với Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.
Nhiều tham luận chuyên sâu đề xuất giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số
Tại phiên chuyên đề, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lưu Quốc Đạt – Phó trưởng khoa Kinh tế phát triển - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày báo cáo trung tâm với chủ đề: “Chuyển đổi sang mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và các khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam”.
Báo cáo đã hệ thống hóa cơ sở lý luận của mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; phân tích kinh nghiệm của các quốc gia tiên phong như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore và Trung Quốc; đồng thời đề xuất nhiều định hướng chính sách cho Việt Nam giai đoạn 2026–2030 và tầm nhìn đến năm 2045.
Tiếp nối chương trình là phiên thảo luận chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, nhà khoa học và đại diện doanh nghiệp.
Các nội dung trao đổi trọng tâm gồm:
Tiến sĩ Võ Trí Thành trình bày tham luận “Cải cách thể chế nhằm thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo và kinh tế số”
Thạc sĩ Nguyễn Thị Xuân Thúy trình bày tham luận “Chính sách công nghiệp thúc đẩy đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý chính sách cho Việt Nam”
Tiến sĩ Vũ Hoàng Linh trình bày tham luận “Vai trò của Nhà nước trong thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu ở Việt Nam”
Tiến sĩ Mạc Quốc Anh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội (Hanoisme) trình bày tham luận “Chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Việt Nam: Thực tiễn và kiến nghị chính sách”
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Quang Tuyến – Giám đốc Học viện Viettel trình bày tham luận “Phát triển nguồn nhân lực số và nhân lực công nghệ cao đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng”
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Thế Nguyên trình bày tham luận “Kịch bản tăng trưởng hai con số của Việt Nam dựa trên đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”
Các ý kiến tại hội thảo đều thống nhất rằng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần trở thành nền tảng trung tâm của mô hình tăng trưởng mới. Đồng thời, Việt Nam cần ưu tiên cải cách thể chế, phát triển hạ tầng số, dữ liệu quốc gia, nâng cao năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp và thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước – trường đại học – viện nghiên cứu – doanh nghiệp.
Khép lại trong không khí học thuật, cởi mở và trách nhiệm, Hội thảo Công bố Báo cáo Tư vấn chính sách thường niên 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trung tâm nghiên cứu và tư vấn chính sách kinh tế hàng đầu của đất nước; đồng thời thể hiện cam kết của Nhà trường trong việc đồng hành cùng Chính phủ, doanh nghiệp và xã hội trên hành trình kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.