Đồng chí Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

17/03/2024 11:44
Theo nhandan.vn
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Sáng 17/3, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; cùng lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

nguyen_thai_hoc_1.jpg
Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định điều động ông Nguyễn Thái Học giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ảnh: VOV

Tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020-2025.

Trao quyết định và chúc mừng đồng chí Nguyễn Thái Học nhận trọng trách mới, đồng chí Trương Thị Mai cho biết, đồng chí Nguyễn Thái Học được đào tạo cơ bản, có trình độ Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị, Tiến sĩ khoa học Chính trị; trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và kinh qua nhiều vị trí công tác. Trong quá trình công tác, ở cương vị nào đồng chí luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, đóng góp tích cực, hiệu quả cho địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, với môi trường công tác và trọng trách mới, đồng chí Nguyễn Thái Học sẽ nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương; tiếp tục phát huy năng lực, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy vượt qua khó khăn, đoàn kết, phấn đấu, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả cao nhất trong thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và các nghị quyết của Đảng đã đề ra; thực hiện được mục tiêu đến năm 2025 Lâm Đồng là tỉnh phát triển khá của cả nước, đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá toàn diện của cả nước và đến năm 2045, Lâm Đồng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và hệ thống chính trị.

Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đoàn kết, nỗ lực xây dựng Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp; Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

nguyen_thai_hoc.jpg
Ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học khẳng định, đây là sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương; là sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với trọng trách của đồng chí trước những khó khăn, thử thách và những yêu cầu mới đang đặt ra của tỉnh Lâm Đồng hiện nay.

“Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu làm việc, rèn luyện, giữ gìn bản thân thật tốt, đoàn kết gắn bó với đồng chí, anh em thật nghĩa tình; sống và làm việc hết mình theo điều đúng, lẽ phải, tránh xa cái sai, điều xấu để cùng cán bộ, quân và nhân dân Lâm Đồng không chỉ làm cho nắng hửng lên, mà còn có nắng nhiều, nắng đẹp trên vùng đất Lâm Đồng bao la, hùng vĩ thân yêu của chúng ta”, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học bày tỏ.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Trần Đình Văn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cảm ơn sự quan tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban Đảng Trung ương tạo điều kiện kiện toàn chức danh người đứng đầu Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Thời gian tới, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng sẽ đoàn kết một lòng, cùng với đồng chí Quyền Bí thư Tỉnh ủy tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục những khuyết điểm, tồn tại, hạn chế để xây dựng Đảng bộ, chính quyền tỉnh Lâm Đồng thực sự là một khối đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm cao, hoàn thành toàn diện, vượt mức nhiệm vụ năm 2024; làm cơ sở quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thái Học sinh năm 1972, quê quán tại xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên; cử nhân lý luận chính trị; Tiến sĩ khoa học Chính trị, cử nhân Luật.

Đồng chí Nguyễn Thái Học là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, đã kinh qua nhiều vị trí công tác, như Bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên; Bí thư Huyện ủy Sông Hinh, tỉnh Phú Yên; Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên khóa XIII; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên.

Từ tháng 7/2018 đến nay, đồng chí là Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV và đã được quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, khóa XIV.

Theo nhandan.vn