Bài dự thi số 28: Shay Given – Thủ môn số một của tuyển Ireland

05/08/2012 13:31
Lê Văn Quyền
(GDVN) - Sesamus John James “Shay” Given (sinh ngày 20/4/1976) là thủ môn người Ireland, hiện đang chơi cho Aston Villa.
Với hơn 120 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, anh là cầu thủ khoác áo nhiều nhất trong lịch sử cho tuyển Ireland. Sự nghiệp bóng đá của Given bắt đầu từ đội bóng nghiệp dư Lifford Celtic. Anh bắt đầu được chú ý khi thi đấu trong trận bán kết Cúp Thiếu niên do Liên đoàn Bóng đá Ireland tổ chức. Ở tuổi 14, Given được Celtic chú ý và được mời tập huấn với đội hình trẻ của đội trong tour du đấu trước mùa giải tại Ireland năm 1991. Anh trải qua hai năm tại Celtic, và mặc dù có tên trong danh sách dự bị trận gặp Rangers ngày 1/1/1994, Given chưa từng xuất hiện trong đội hình chính. Tuy nhiên, màn trình diễn của anh ở đội trẻ gây ấn tượng với HLV của Blackburn Rovers, Kenny Daglish, và anh ký hợp đồng với Rovers mùa hè năm 1994.
Shay Given khởi động trước trận đấu cho Newcastle năm 2007
Shay Given khởi động trước trận đấu cho Newcastle năm 2007
Tại Rovers, Given không giành được vị trí thủ môn chính thức của Tim Fowlers. Given được cho Sunderland mượn tháng 1/1996 và giữ sạch lưới 12 trên 17 trận và giúp Sunderland lên giải Ngoại hạng. Anh ký hợp đồng với Newcastle hè năm 1997 với phí chuyển nhượng 1.5 triệu bảng.

Họ tên: Lê Văn Quyền
NS: 23/09/1989
Quê quán: Đồng Nai
Điện thoại: 01695110662
E-mail: quyenluckyboy@yahoo.com
Given ra mắt Newcastle trong chiến thắng 2-1 trên sân nhà trước Sheffield Wednesday ngày 9/8/1997 và nhanh chóng giành vị trí chính thức từ các thủ môn Pavel Srnícek, Shaka Hislop và Steve Harper. Mùa giải 2001-2002, Given chơi tất cả các trận cho Newcastle và câu lạc bộ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 4. Hè 2002, anh thi đấu cho tuyển Ireland ở World Cup tại Nhật Bản và Hàn Quốc nhưng tuyển Ireland bị loại tại vòng hai bởi Tây Ban Nha sau loạt penalty. Given tiếp tục cạnh tranh cho vị trí chính thức với Harper mùa giải sau. Anh chơi tất cả 38 trận cho Newcastle tại giải Ngoại hạng, 12 lần tại đấu trường Châu Âu, và đội bóng về đích ở vị trí thứ 3, được quyền dự vòng sơ loại Champions League mùa giải 2003-2004. Given cùng Newcastle không vào được vòng đấu bảng Champions League sau khi thua trên loạt sút penalty với tỉ số 4-3 trước Partizan Belgrade. Tuy nhiên đội bóng đi đến trận bán kết UEFA Cup. Ngày 1/1/năm 2009, Given kí hợp đồng 4 năm rưỡi với Manchester City. Anh giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu ra mắt với chiến thắng 1-0 trước Middlesbrough ngày 7/2. Ngày 5/12/2009 anh xuất sắc chặn được quả penalty của Frank Lampard và qua đó giúp City thắng chung cuộc 2-1. Ngày 14/8/2010, Given không có tên trong đội hình xuất phát trận mở màn giải Ngoại hạng gặp Tottenham và được thay bằng thủ môn Joe Hart. Hart từ đó trở thành thủ môn chính thức của City, tuy nhiên Given cũng chơi đủ số trận để được nhận huy chương FA Cup.
Shay Given trong màu áo Manchester City trong trận gặp đội bóng Ba Lan, Lech Poznán tháng 12/2010
Shay Given trong màu áo Manchester City trong trận gặp đội bóng Ba Lan, Lech Poznán tháng 12/2010
Ngày 18/7/2011, Given gia nhập Aston Villa với phí chuyển nhượng khoảng 3.5 triệu bảng. Given ra mắt câu lạc bộ mới trong trận giao hữu đầu mùa giải giành thắng lợi trước Walsall ngày 21/7. Anh ra mắt trận đầu tiên hòa Fulham 0-0 tại giải Ngoại hạng. Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, anh ra mắt đội tuyển ngày 27/3/1996 trong trận gặp Nga. Given có mặt trong hầu hết các trận đấu của Ireland tại vòng loại World Cup 2006 , tuy nhiên họ bị loại sau trận hòa trước Thụy Sĩ. Anh đánh dấu lần khoác áo thứ 100 trong màu áo tuyển Ireland trong trân gặp Montenegro tại Croke Park, Dublin ngày 14/10/2009 tại lượt trận vòng loại World Cup 2010. Dù hiện nay đã 36 tuổi nhưng Given vẫn duy trì được phong độ ấn tượng của mình và xin chúc anh tiếp tục thành công trong màu áo Aston Villa và đội tuyển Ireland.
Nhận bài dự thi từ 10/7/2012 đến hết 10/10/2012. BẤM VÀO ĐÂY để gửi bài dự thi Tìm hiểu về đất nước, con người và nền giáo dục Ireland hoặc gửi về địa chỉ mail toasoan@giaoduc.net.vn (Số điện thoại hỗ trợ thông tin: 0904.062258).
Điểm nóng

Du học Nam Phi thật đặc biệt!

Gặp mặt các du học sinh trước khi lên đường du học Ireland
10 trường ĐH có tỷ lệ sinh viên dễ kiếm việc nhất tại Anh. Du học Anh: Những điểm đến hấp dẫn (Kỳ 2).
Hệ thống đào tạo giáo dục Đại học tại Ireland. Cô nữ sinh Trung Quốc đỗ 10 trường ĐH hàng đầu nước Mỹ
Lê Văn Quyền