Với mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn để chinh phục môi trường học thuật quốc tế, Hà Ngọc Ánh (sinh năm 2003), sinh viên năm cuối ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội đã giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc).
Từ lời khuyên của thầy cô đến học bổng toàn phần thạc sĩ
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Ngọc Ánh cho biết, ban đầu em dự định sau khi hoàn thành chương trình cử nhân sẽ tiếp tục học cao học ngành Địa chất môi trường tại Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Bởi, đây là môi trường có đội ngũ giảng viên giàu chuyên môn cùng hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.
Tuy nhiên, chính các giảng viên trong Khoa đã động viên em cần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để ứng tuyển học bổng thạc sĩ ngành Địa chất tại Đại học Quốc lập Trung ương - NCU ở Đài Loan (Trung Quốc), phù hợp với định hướng nghiên cứu về địa hóa môi trường mà em đã theo đuổi từ những năm đầu đại học.
Đồng thời, trong quá trình chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, các thầy cô cũng đưa ra nhiều định hướng chuyên môn, góp ý nghiên cứu và sự khích lệ của các thầy cô giúp Ngọc Ánh củng cố nền tảng kiến thức, tích lũy kinh nghiệm nghiên cứu và tự tin hơn trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.
Bên cạnh sự viên của thầy cô, động lực lớn thôi thúc nữ sinh kiên trì theo đuổi học bổng toàn phần chính là niềm đam mê nghiên cứu và mong muốn góp phần giải quyết các vấn đề môi trường từ góc độ khoa học.
"Em luôn ấp ủ mong muốn được ứng dụng các mô hình và phương pháp phân tích tiên tiến để sau này có thể đóng góp cho sự phát triển của ngành học cũng như đất nước. Vì vậy, việc theo học chương trình thạc sĩ tại một cơ sở đào tạo quốc tế có thế mạnh về Địa chất là bước đi rất quan trọng đối với em", Ngọc Ánh chia sẻ.
Đồng thời, sự yêu thương, động viên từ gia đình, bạn bè và người thân cũng trở thành chỗ dựa tinh thần để nữ sinh kiên trì theo đuổi mục tiêu du học. Có thể nói, chính sự nỗ lực của bản thân cùng sự đồng hành của thầy cô và gia đình đã giúp Ngọc Ánh hiện thực hóa ước mơ giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ.
Với học bổng của mình, nữ sinh được miễn toàn bộ học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng trong suốt thời gian theo học.
Luôn chủ động trao đổi với giảng viên để hiểu sâu hơn về kiến thức chuyên ngành
Theo Ngọc Ánh, thử thách lớn nhất trong quá trình chuẩn bị hồ sơ tham gia ứng tuyển học bổng là phải cân bằng giữa việc học trên giảng đường, nghiên cứu khoa học và tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển toàn diện kỹ năng.
Để vượt qua áp lực đó, nữ sinh luôn tập trung trong mỗi giờ học, ghi chép đầy đủ và chủ động trao đổi với giảng viên khi chưa hiểu bài hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn về kiến thức chuyên ngành.
Nhớ lại kỉ niệm trong quá trình chuẩn bị hồ sơ học bổng du học của mình, nữ sinh cho biết, đó là quãng thời gian miệt mài hoàn thiện đề cương nghiên cứu bằng tiếng Anh để ứng tuyển học bổng. Dù thời điểm đó đã cận Tết Nguyên đán, giảng viên hướng dẫn vẫn dành nhiều thời gian chỉnh sửa, góp ý và định hướng để em hoàn thiện từng nội dung trong hồ sơ. Bên cạnh đó, các thầy cô trong khoa cùng nhiều cựu sinh viên cũng nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm về quy trình ứng tuyển.
Theo nữ sinh, chính sự hướng dẫn tận tâm của các giảng viên cùng những kinh nghiệm quý báu từ các anh chị khóa trước đã giúp em từng bước tháo gỡ các khó khăn. Các thầy cô không chỉ đồng hành trong việc định hướng chuyên môn, góp ý từ phương pháp phân tích đến từng nội dung của đề cương nghiên cứu mà còn tiếp thêm sự tự tin để em hoàn thiện hồ sơ với chất lượng tốt nhất.
Ngoài kết quả học tập, Ngọc Ánh cho rằng, nghiên cứu khoa học là yếu tố rất quan trọng đối với những ứng viên có mong muốn chinh phục học bổng sau đại học trên trường quốc tế.
Song song với việc học lý thuyết, Ngọc Ánh luôn dành nhiều thời gian làm quen với các phần mềm và công cụ phân tích chuyên ngành nhằm kết nối kiến thức trên lớp với hoạt động nghiên cứu khoa học. Theo nữ sinh, lợi thế lớn của đơn vị mà em theo học đại học là có hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, tạo điều kiện để sinh viên thường xuyên thực hành, nâng cao kỹ năng chuyên môn. Ngoài ra, các đợt thực địa tại nhiều địa phương trên cả nước cũng giúp em tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
Trong quá trình học tập, Ngọc Ánh đã luôn tích cực tham gia nhiều đề tài nghiên cứu. Nổi bật trong đó là đề tài về ô nhiễm nhựa tại Đồng bằng sông Cửu Long do em và hai sinh viên trong trường cùng nhau thực hiện, giành Giải Nhất tại Hội nghị Khoa học Sinh viên cấp Trường năm 2026. Không những vậy, nhóm nghiên cứu còn có cơ hội khai thác nhiều tài liệu khoa học uy tín và thực hiện nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Trọng điểm Địa Môi trường và Ứng phó biến đổi khí hậu của Khoa Địa chất.
Bên cạnh đó, em còn giành Giải Ba Hội nghị Khoa học Sinh viên cấp Trường với đề tài về chất lượng môi trường trầm tích.
Không chỉ đạt thành tích nghiên cứu trong nước, Ngọc Ánh còn là đồng tác giả công trình Assessment of microplastic pollution in coastal waters of the Cai Lon – Cai Be estuary, Vietnam, được công bố tại Hội thảo quốc tế EME năm 2025.
Hiện tại, Ngọc Ánh đang trong quá trình hoàn tất những thủ tục cuối cùng để sang Đài Loan (Trung Quốc) nhập học vào tháng 9 tới. Song song với đó, em cũng chủ động tìm hiểu môi trường học tập, quy định của trường và cuộc sống tại địa phương thông qua các cựu sinh viên của Khoa Địa chất đang học tập tại đây. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ góp phần giúp em thêm tự tin trước chặng đường mới.
Trong thời gian tới, Ngọc Ánh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình du học thạc sĩ với kết quả tốt, đồng thời công bố thêm nhiều công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong lĩnh vực.
Về lâu dài, nữ sinh mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu chuyên sâu để có cơ hội đóng góp cho công tác đào tạo, nghiên cứu của Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như sự phát triển của lĩnh vực Khoa học Trái đất tại Việt Nam.
Trong quá trình học tập ở bậc cử nhân, Hà Ngọc Ánh đã đạt được nhiều thành tích nổi trội:
Giải Nhất Hội nghị Khoa học Sinh viên cấp Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2026;
Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vì đạt kết quả học tập loại Xuất sắc năm học 2023-2024 và 2024-2025;
Học bổng Pony Chung năm học 2024-2025;
Bằng khen "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố Hà Nội năm 2024;
Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên các năm học 2023-2024, 2024-2025;
Giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên các năm học 2023-2024, 2024-2025 và 2025-2026.