Từ một sinh viên theo học chương trình tiên tiến của Trường Đại học Lâm nghiệp đến cán bộ công tác trong lĩnh vực bảo tồn rừng và là chủ nhân của nhiều học bổng quốc tế danh giá, hành trình của cựu sinh viên Phạm Thanh Loan là minh chứng cho tinh thần không ngừng học hỏi, dấn thân vì thiên nhiên và cộng đồng. Câu chuyện của cựu sinh viên này cũng cho thấy những cơ hội rộng mở mà lĩnh vực quản lý tài nguyên thiên nhiên mang lại đối với những người trẻ giàu khát vọng cống hiến.
Phạm Thanh Loan là cựu sinh viên khóa 56, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp. Trong suốt những năm học, cô được đào tạo theo chương trình tiên tiến phát triển trên cơ sở hợp tác với Đại học Bang Colorado (Hoa Kỳ). Chương trình với nhiều học phần giảng dạy bằng tiếng Anh, phương pháp học tập hiện đại cùng môi trường giao lưu quốc tế đã giúp Loan hình thành tư duy hội nhập, nâng cao năng lực ngoại ngữ và khả năng nghiên cứu - những nền tảng quan trọng cho quá trình học tập, phát triển nghề nghiệp sau này.
Không chỉ nổi bật trong học tập, Thanh Loan còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và phong trào sinh viên. Cô là thành viên sáng lập Câu lạc bộ Green For Future (GFF), giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ LEP - Kết nối tiếng Anh với đam mê, đồng thời tham gia Câu lạc bộ Ước mơ xanh với nhiều hoạt động thiện nguyện dành cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt - Hàn. Những trải nghiệm ấy đã góp phần bồi đắp tinh thần trách nhiệm xã hội, khả năng lãnh đạo và kỹ năng làm việc với cộng đồng.
Sau khi tốt nghiệp, mặc dù có những cơ hội ở các tổ chức phi chính phủ, Thanh Loan đã dành sáu năm công tác trong lực lượng Kiểm lâm. Sau đó, với niềm đam mê dành cho công tác bảo tồn thiên nhiên, phát triển du lịch sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng đệm, cô tiếp tục công tác tại Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ tỉnh Điện Biên.
Trong công việc hằng ngày, Thanh Loan trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Đây là lĩnh vực đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cần sự bền bỉ, tinh thần trách nhiệm và tình yêu sâu sắc đối với thiên nhiên - những phẩm chất được cô rèn luyện từ khi còn ngồi trên giảng đường đại học.
Những nỗ lực trong học tập và công tác đã giúp Thanh Loan liên tiếp chinh phục nhiều học bổng quốc tế. Năm 2018, với sự hướng dẫn và động viên của các giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp, cô giành học bổng toàn phần Chương trình Sáng kiến Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á (YSEALI) do Đại sứ quán Hoa Kỳ tài trợ. Sau đó, cô tiếp tục nhận học bổng toàn phần của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) để theo học chuyên ngành Lâm nghiệp nhiệt đới, bậc thạc sĩ tại Đức.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thanh Loan cho biết Trường Đại học Lâm nghiệp đã mở ra cơ hội để cô tiếp cận những tri thức tiên tiến của thế giới, mở rộng tư duy và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.
"Lâm nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên không chỉ là những chuyến đi, những trải nghiệm với tự nhiên mà còn là hành trình để trở về, góp phần bảo vệ những cánh rừng quê hương đã nuôi dưỡng tuổi thơ của mình", Thanh Loan chia sẻ.
Điểm đặc biệt trong hành trình của nữ cựu sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp là sự kết hợp giữa công tác bảo vệ rừng và lan tỏa tri thức. Bên cạnh công việc chuyên môn, cô còn là giáo viên tiếng Anh trực tuyến, giảng dạy cho nhiều nhóm học viên khác nhau, từ những lớp học miễn phí dành cho trẻ em vùng cao đến người đi làm. Với Thanh Loan, việc chia sẻ kiến thức cũng là một cách đóng góp cho cộng đồng, tạo thêm cơ hội phát triển cho những người trẻ có hoàn cảnh khó khăn.
Nhìn lại quãng thời gian học tập, cô bày tỏ: "Trường Đại học Lâm nghiệp có thể không phải là trường có điểm đầu vào cao nhất, nhưng đã mang đến cho tôi cơ hội tiếp cận những kiến thức tiên tiến của thế giới, mở rộng hành trình học tập và thay đổi tư duy rất nhiều. Chính những trải nghiệm tại trường đã giúp tôi tự tin bước ra môi trường quốc tế và tiếp tục theo đuổi con đường bảo tồn thiên nhiên”.
Hành trình của Phạm Thanh Loan cho thấy giá trị của giáo dục không chỉ nằm ở việc trang bị kiến thức chuyên môn mà còn ở khả năng nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với xã hội, ý thức bảo vệ môi trường và khát vọng cống hiến. Từ giảng đường Trường Đại học Lâm nghiệp đến những cánh rừng nơi địa đầu Tổ quốc, rồi chạm đến các chương trình đào tạo quốc tế, cô đang từng ngày lan tỏa hình ảnh người cán bộ lâm nghiệp năng động, bản lĩnh và giàu tâm huyết.
Đây cũng là hình ảnh tiêu biểu của nhiều thế hệ cựu sinh viên Trường Đại học Lâm nghiệp - những người mang tri thức để phụng sự thiên nhiên, cộng đồng và sự phát triển bền vững của đất nước.
Hiện nay, Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường đào tạo nhiều ngành học như Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý tài nguyên rừng, Quản lý tài nguyên và môi trường, Du lịch sinh thái... Các chương trình đào tạo không chỉ trang bị nền tảng chuyên môn vững chắc mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên, quản lý tài nguyên, phát triển du lịch sinh thái và bảo vệ môi trường ở trong nước và quốc tế. Đây đều là những lĩnh vực giàu ý nghĩa, tạo điều kiện để người học vừa phát triển sự nghiệp, vừa đóng góp thiết thực cho xã hội và sự phát triển bền vững, như con đường mà cựu sinh viên Phạm Thanh Loan đã và đang theo đuổi.