Đam mê nghiên cứu giải pháp xử lý ô nhiễm, cựu sinh viên HUIT ghi dấu ấn với thành tích nổi bật

18/04/2026 06:52
Thu Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Theo anh Lê Văn Rê, yếu tố quan trọng nhất khi nộp hồ sơ học bổng là sự phù hợp giữa ứng viên và chương trình đào tạo.

Anh Lê Văn Rê (sinh năm 1994), cựu sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh (HUIT), đã xuất sắc giành học bổng toàn phần theo học chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Đài Loan (Trung Quốc).

Không chỉ nổi bật về thành tích học tập, anh còn ghi dấu ấn với nhiều công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín. Chính môi trường học tập giàu trải nghiệm nghiên cứu tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cùng sự đồng hành, định hướng của giảng viên đã giúp anh sớm hình thành tư duy nghiên cứu. Từ đó tự tin theo đuổi con đường học thuật và chinh phục học bổng quốc tế.

Mong muốn phát triển giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao nhằm xử lý các hợp chất ô nhiễm

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, anh Lê Văn Rê chia sẻ: “Học bổng mà tôi nhận được là học bổng toàn phần của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Bình Đông (National Pingtung University of Science and Technology) cho chương trình Thạc sĩ ngành Khoa học Công nghệ Môi trường, và học bổng toàn phần của Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Cao Hùng (National Kaohsiung University of Science and Technology) cho chương trình Tiến sĩ ngành Khoa học Công nghệ Môi trường Nước.

Tôi quyết định theo học ngành Khoa học Công nghệ Môi trường, đặc biệt là định hướng chuyên sâu về môi trường nước, xuất phát từ niềm đam mê nghiên cứu các giải pháp xử lý ô nhiễm. Trong bối cảnh ô nhiễm nguồn nước ngày càng gia tăng và trở nên phức tạp, tôi mong muốn phát triển những giải pháp công nghệ có tính ứng dụng cao, góp phần xử lý hiệu quả các hợp chất ô nhiễm. Qua đó có thể bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng”.

Bên cạnh việc tốt nghiệp với thành tích xuất sắc, anh Lê Văn Rê còn ghi dấu ấn khi tham gia và công bố nhiều công trình khoa học trên các diễn đàn học thuật quốc tế. Đến nay, anh là tác giả chính và đồng tác giả của 12 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục Q1, một bài báo tại hội thảo quốc tế và một chương sách.

Năm 2025, anh Rê tiếp tục nhận được học bổng sau tiến sĩ từ Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup (VinIF). Đồng thời, hiện anh đang là thành viên chính của hai đề tài nghiên cứu cấp Nafosted, tập trung vào phát triển vật liệu và công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường.

Các hướng nghiên cứu của Lê Văn Rê tập trung vào những lĩnh vực tiên tiến trong ngành môi trường, bao gồm quá trình oxy hóa nâng cao (AOPs), phát triển vật liệu xúc tác ứng dụng trong xử lý các chất ô nhiễm, cũng như các công nghệ xử lý ô nhiễm bằng phương pháp kỵ khí. Những nghiên cứu này hướng đến mục tiêu phát triển các giải pháp hiệu quả, bền vững và có khả năng ứng dụng thực tiễn cao trong xử lý môi trường.

tu-huit-den-nhung-chan-troi-hoc-thuat-mot-hanh-trinh-ben-bi-va-ruc-sang.jpg
Anh Lê Văn Rê trong phòng thí nghiệm. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ thêm về hành trình chinh phục học bổng, cựu sinh viên Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, yếu tố quan trọng nhất khi nộp hồ sơ học bổng là sự phù hợp giữa ứng viên và chương trình đào tạo, đặc biệt ở định hướng nghiên cứu và sự tương thích với người hướng dẫn.

Để nâng cao khả năng trúng tuyển, ứng viên cần chuẩn bị một bộ hồ sơ toàn diện và có chiến lược. Trước hết là nền tảng học thuật vững chắc với GPA cao và bảng điểm rõ ràng, minh bạch. Bên cạnh đó, chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS hoặc TOEFL là điều kiện gần như bắt buộc để chứng minh khả năng học tập và nghiên cứu trong môi trường quốc tế.

Đồng thời, một bài luận cá nhân (SOP) được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện rõ mục tiêu, động lực và định hướng nghiên cứu cũng đóng vai trò then chốt trong việc tạo dấu ấn với hội đồng tuyển sinh. Ngoài ra, thư giới thiệu từ các giảng viên có uy tín sẽ giúp củng cố độ tin cậy của hồ sơ hay các công bố khoa học (nếu có) sẽ là lợi thế cạnh tranh nổi bật giữa các ứng viên.

Đặc biệt, việc chủ động liên hệ với giáo sư, người hướng dẫn thông qua email chuyên nghiệp, thể hiện rõ năng lực và sự phù hợp về hướng nghiên cứu, có thể gia tăng đáng kể cơ hội được nhận. Quan trọng hơn cả, ứng viên cần thể hiện được sự nghiêm túc, đam mê và tiềm năng phát triển lâu dài trong lĩnh vực mà mình theo đuổi.

Điều quan trọng nhất là sớm xác định được định hướng phát triển phù hợp với bản thân

Theo anh Lê Văn Rê, chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh chính là nền tảng quan trọng giúp anh xây dựng con đường nghiên cứu chuyên sâu.

“Trước hết, chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại trường đã cung cấp cho tôi một hệ thống kiến thức chuyên môn tương đối toàn diện, từ các nguyên lý nền tảng đến các học phần chuyên sâu về xử lý nước, không khí và chất thải. Đây là nền tảng quan trọng giúp tôi có thể nhanh chóng tiếp cận các hướng nghiên cứu hiện đại khi học tập ở bậc cao hơn.

Bên cạnh đó, môi trường học tập tại HUIT còn giúp sinh viên sớm tiếp cận với nghiên cứu khoa học thông qua các môn đồ án, thí nghiệm và seminar. Nhà trường luôn tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học từ sớm. Thông qua các đề tài nghiên cứu, cuộc thi học thuật và sự hướng dẫn tận tình của giảng viên, tôi dần hình thành tư duy nghiên cứu, kỹ năng phân tích vấn đề và khả năng làm việc độc lập. Đặc biệt, sự định hướng và hỗ trợ từ các thầy cô không chỉ giúp tôi xác định rõ hơn con đường học thuật mà còn tạo động lực để tôi kiên trì theo đuổi lĩnh vực nghiên cứu môi trường.

Ngoài kiến thức chuyên môn, môi trường học tập tại trường còn giúp tôi rèn luyện nhiều kỹ năng quan trọng như làm việc nhóm, quản lý thời gian và tự học. Những yếu tố này đã góp phần giúp tôi thích nghi tốt hơn với môi trường học tập và nghiên cứu ở cấp độ quốc tế trong tương lai’, anh Rê chia sẻ.

tu-huit-den-nhung-chan-troi-hoc-thuat-mot-hanh-trinh-ben-bi-va-ruc-sang2.jpg
Anh Lê Văn Rê tại buổi lễ công bố các chương trình tài trợ năm 2025, chương trình hoc bổng tiến sĩ, sau tiến sĩ. Ảnh: NVCC.

Từ góc nhìn của một cựu sinh viên đã học tập và nghiên cứu trong môi trường quốc tế, anh Lê Văn Rê đánh giá chương trình đại học trọng điểm ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường tại trường đã trang bị cho sinh viên những yếu tố cần thiết để hội nhập. Trước hết là nền tảng chuyên môn vững chắc, đặc biệt ở các học phần cơ sở và chuyên ngành. Khi bước vào môi trường đào tạo sau đại học ở nước ngoài, anh nhận thấy những kiến thức được tích lũy từ nhà trường hoàn toàn có thể đáp ứng tốt yêu cầu học thuật quốc tế.

Gửi gắm đến các bạn sinh viên nhà trường nói chung và sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường nói riêng, anh Rê nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là mỗi người cần sớm xác định được định hướng phát triển phù hợp với bản thân, dù đó là con đường theo hướng nghiên cứu học thuật hay làm việc trong doanh nghiệp. Việc định hướng rõ ràng ngay từ đầu không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức mà còn tạo điều kiện để các bạn tập trung đầu tư đúng trọng tâm, phát huy tối đa thế mạnh cá nhân.

Với những bạn lựa chọn hướng học thuật, việc tham gia nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư duy phân tích, phản biện và từng bước công bố kết quả nghiên cứu sẽ tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Đồng thời, các bạn cần chủ động kết nối với giảng viên, chuyên gia trong lĩnh vực để mở rộng cơ hội học tập và tham gia các dự án nghiên cứu chuyên sâu.

Ngược lại, đối với các bạn mong muốn làm việc trong môi trường doanh nghiệp, những kỹ năng thực tiễn như làm việc nhóm, giao tiếp, quản lý công việc, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích nghi với áp lực công việc sẽ giữ vai trò then chốt. Bên cạnh đó, việc tích lũy kinh nghiệm thông qua thực tập, dự án thực tế hay các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp sẽ giúp các bạn rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn.

Dù lựa chọn con đường nào, việc xây dựng nền tảng kiến thức chuyên môn vững vàng, nâng cao năng lực ngoại ngữ và không ngừng học hỏi, cập nhật tri thức mới là yêu cầu mang tính nền tảng. Trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến đổi, khả năng tự học và thích ứng nhanh sẽ quyết định mức độ phát triển bền vững của mỗi cá nhân.

Bên cạnh đó, thái độ cầu tiến, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tính kỷ luật trong công việc chính là những yếu tố giúp các bạn tạo dựng lợi thế cạnh tranh và khẳng định giá trị bản thân. Việc mạnh dạn trải nghiệm thông qua thực tập, tham gia các dự án thực tế, hoạt động ngoại khóa hay các chương trình trao đổi cũng sẽ góp phần giúp các bạn hiểu rõ hơn về năng lực, sở thích của mình, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện định hướng nghề nghiệp một cách phù hợp và hiệu quả hơn.

Thu Trang