Chùm ảnh: Sỹ tử Trung Quốc vượt vũ môn.

10/06/2012 14:03
Theo TTVN
(GDVN) - Hơn 9 triệu thí sinh trên khắp Trung Quốc đã tham gia vào kỳ đại học quốc gia thường niên (được gọi là Gaokao). Đây là kỳ thi đại học lớn nhất lớn nhất tại Trung Quốc cũng là lớn nhất thế giới.Các bức ảnh đã ghi lại những khoảnh khắc vô cùng đáng giá trong kì thi đại học tại đất nước đông dân nhất thế giới này.
Một số bậc phụ huynh và học sinh tới chùa để cầu may trước kỳ thi đại học tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Ảnh: Dantri)
Một số bậc phụ huynh và học sinh tới chùa để cầu may trước kỳ thi đại học tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Ảnh: Dantri)

Một thí sinh hát vang bài quốc ca trước khi bước vào phòng thi ở tỉnh Cát Lâm. (Ảnh: Dantri)
Một thí sinh hát vang bài quốc ca trước khi bước vào phòng thi ở tỉnh Cát Lâm. (Ảnh: Dantri)
Mọi người chúc nhau may mắn trước "giờ G". (Ảnh: Dantri)
Mọi người chúc nhau may mắn trước "giờ G". (Ảnh: Dantri)
Kỳ thi đại học quốc gia của Trung Quốc diễn ra trong 2 ngày 7- 8/6. (Ảnh: Dantri)
Kỳ thi đại học quốc gia của Trung Quốc diễn ra trong 2 ngày 7- 8/6. (Ảnh: Dantri)
Kỳ thi đại học này nổi tiếng là căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt. (Ảnh: Dantri)
Kỳ thi đại học này nổi tiếng là căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt. (Ảnh: Dantri)
Có 7.300 hội đồng thi trên khắp cả nước với tổng cộng 310.000 phòng thi. (Ảnh: Dantri)
Có 7.300 hội đồng thi trên khắp cả nước với tổng cộng 310.000 phòng thi. (Ảnh: Dantri)
Một sỹ tử bị chấn thương, nhưng vẫn quyết tâm vào thi. (Ảnh: Kenh14)
Một sỹ tử bị chấn thương, nhưng vẫn quyết tâm vào thi. (Ảnh: Kenh14)
Một thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi ở Nam Ninh,- Quảng Tây. (Ảnh: Dantri)
Một thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi ở Nam Ninh,- Quảng Tây. (Ảnh: Dantri)
Hàng nghìn thí sinh đứng đợi trường mở cổng. (Ảnh: Kenh14)
Hàng nghìn thí sinh đứng đợi trường mở cổng. (Ảnh: Kenh14)
Ngày 7/6, hàng nghìn phụ huynh đứng phía ngoài cổng trông chờ con tại tỉnh Liêu Ninh. (Ảnh: Kenh14)
Ngày 7/6, hàng nghìn phụ huynh đứng phía ngoài cổng trông chờ con tại tỉnh Liêu Ninh. (Ảnh: Kenh14)
Bạn sinh viên này đã đến trước cổng một hội đồng thi và mang theo hộp bút chì, gôm và các vật dụng cần thiết khác để cung cấp miễn phí cho bạn nào quên không mang theo. (Ảnh: Kenh14)
Bạn sinh viên này đã đến trước cổng một hội đồng thi và mang theo hộp bút chì, gôm và các vật dụng cần thiết khác để cung cấp miễn phí cho bạn nào quên không mang theo. (Ảnh: Kenh14)
Các chú cảnh sát giao thông trong 2 ngày này đã làm việc hết công suất để các sĩ tử được đến trường một cách an toàn và thoải mái nhất. (Ảnh: Kenh14)
Các chú cảnh sát giao thông trong 2 ngày này đã làm việc hết công suất để các sĩ tử được đến trường một cách an toàn và thoải mái nhất. (Ảnh: Kenh14)
Một tấm biển yêu cầu hạn chế bấm còi để sĩ tử tập trung thi cử. (Ảnh: Kenh14)
Một tấm biển yêu cầu hạn chế bấm còi để sĩ tử tập trung thi cử. (Ảnh: Kenh14)
Bạn nữ sinh này đang ôn tập lại bài. (Ảnh: Kenh14)
Bạn nữ sinh này đang ôn tập lại bài. (Ảnh: Kenh14)
Cậu bạn tên Chai Zixin bị gãy chân trong một vụ tai nạn. Nhưng bạn ấy vẫn quyết định không bỏ lỡ cuộc thi lần này mà phải đến trường thi cho bằng được. Rất may mắn là có các chú cảnh sát giúp đỡ bạn ấy. (Ảnh: Kenh14)
Cậu bạn tên Chai Zixin bị gãy chân trong một vụ tai nạn. Nhưng bạn ấy vẫn quyết định không bỏ lỡ cuộc thi lần này mà phải đến trường thi cho bằng được. Rất may mắn là có các chú cảnh sát giúp đỡ bạn ấy. (Ảnh: Kenh14)
Bạn Nguyễn Kinh Thiên 18 tuổi nhưng chỉ cao có 1m1, cùng với bị dị tật bẩm sinh nên rất khó đi lại. Hai chú cảnh sát đang hộ tống bạn ấy để đến tham dự kì thi đấy. (Ảnh: Kenh14)
Bạn Nguyễn Kinh Thiên 18 tuổi nhưng chỉ cao có 1m1, cùng với bị dị tật bẩm sinh nên rất khó đi lại. Hai chú cảnh sát đang hộ tống bạn ấy để đến tham dự kì thi đấy. (Ảnh: Kenh14)
Cụ ông 83 tuổi tên là Uông Hiệp, đã 12 lần đăng ký thi đại học với ước mơ được trở thành sinh viên. Khi được hỏi về khả năng đậu bảng năm nay, cụ Uông Hiệp lạc quan chia sẻ: "Sống đến già, học và thi đến già. Năm nay không được thì sang năm tôi lại đến". (Ảnh: Kenh14)
Cụ ông 83 tuổi tên là Uông Hiệp, đã 12 lần đăng ký thi đại học với ước mơ được trở thành sinh viên. Khi được hỏi về khả năng đậu bảng năm nay, cụ Uông Hiệp lạc quan chia sẻ: "Sống đến già, học và thi đến già. Năm nay không được thì sang năm tôi lại đến".
(Ảnh: Kenh14)
Cận cảnh phòng thi đang được "set up". Mỗi một bàn sẽ có một chiếc đồng hồ đã được căn giờ giống nhau, đề thi và giấy nháp. (Ảnh: Kenh14)
Cận cảnh phòng thi đang được "set up". Mỗi một bàn sẽ có một chiếc đồng hồ đã được căn giờ giống nhau, đề thi và giấy nháp. (Ảnh: Kenh14)
Phòng giám sát với hàng loạt camera được gắn khắp nơi trong phòng. (Ảnh: Kenh14)
Phòng giám sát với hàng loạt camera được gắn khắp nơi trong phòng. (Ảnh: Kenh14)
Một quy định của mới của chính phủ Trung Quốc trong kì thi 2012, chính là phải dùng máy quét kiểm tra an ninh, tránh mang những vật nguy hiểm hay phạm quy khác. Ảnh: Kenh14)
Một quy định của mới của chính phủ Trung Quốc trong kì thi 2012, chính là phải dùng máy quét kiểm tra an ninh, tránh mang những vật nguy hiểm hay phạm quy khác. Ảnh: Kenh14)
Một thí sinh được kiểm tra an ninh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Dantri)
Một thí sinh được kiểm tra an ninh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Dantri)
Thiết bị được sử dụng để ngăn chặn hành động gian lận trong thi cử. (Ảnh: Dantri)
Thiết bị được sử dụng để ngăn chặn hành động gian lận trong thi cử. (Ảnh: Dantri)
Quang cảnh một phòng thi ở tỉnh An Huy. (Ảnh: Dantri)
Quang cảnh một phòng thi ở tỉnh An Huy. (Ảnh: Dantri)
Tuỳ vào từng trường, từng ngành mà các thí sinh thực hiện các bài thi khác nhau nhưng phải bao gồm 3 môn bắt buộc là Văn, Toán và Ngoại ngữ. (Ảnh: Dantri)
Tuỳ vào từng trường, từng ngành mà các thí sinh thực hiện các bài thi khác nhau nhưng phải bao gồm 3 môn bắt buộc là Văn, Toán và Ngoại ngữ. (Ảnh: Dantri)
Một thí sinh làm bài thi ở Korla, Tân Cương. )Ảnh: Dantri)
Một thí sinh làm bài thi ở Korla, Tân Cương. )Ảnh: Dantri)
Camera giám sát được lắp đặt tại các phòng thi. (Ảnh: Dantri)
Camera giám sát được lắp đặt tại các phòng thi. (Ảnh: Dantri)
Năm nay, giới chức Trung Quốc cho biết 94% các phòng thi được lắp đặt camera để đề phòng gian lận. (Ảnh: Dantri)
Năm nay, giới chức Trung Quốc cho biết 94% các phòng thi được lắp đặt camera để đề phòng gian lận. (Ảnh: Dantri)
Trong khi các thí sinh làm bài, các bậc phụ huynh nóng lòng chờ đợi bên ngoài. (Ảnh: Dantri)
Trong khi các thí sinh làm bài, các bậc phụ huynh nóng lòng chờ đợi bên ngoài. (Ảnh: Dantri)
Một phụ nữ cầu nguyện bên ngoài địa điểm thi ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. (Ảnh: Dantri)
Một phụ nữ cầu nguyện bên ngoài địa điểm thi ở Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. (Ảnh: Dantri)
Tại tỉnh Sơn Đông, bà Liu, 72 tuổi đang cầu nguyện cho cháu trai của mình thi tốt. (Ảnh: Kenh14)
Tại tỉnh Sơn Đông, bà Liu, 72 tuổi đang cầu nguyện cho cháu trai của mình thi tốt. (Ảnh: Kenh14)
Các phụ huynh ngồi đợi thành hàng dài bên ngoài một hội đồng thi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh: Dantri)
Các phụ huynh ngồi đợi thành hàng dài bên ngoài một hội đồng thi ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. (Ảnh: Dantri)
Tại một hội đồng thi ở quận Xicheng, thành phố Bắc Kinh, phụ huynh được lực lượng cảnh sát, an ninh phân phát nước uống giải nhiệt trong lúc chờ sĩ tử. (Ảnh: Kenh14)
Tại một hội đồng thi ở quận Xicheng, thành phố Bắc Kinh, phụ huynh được lực lượng cảnh sát, an ninh phân phát nước uống giải nhiệt trong lúc chờ sĩ tử. (Ảnh: Kenh14)
Cùng hàng loạt các kiểu ủng hộ sĩ tử trong phòng thi khác do nhóm tình nguyện viên thực hiện. (Ảnh: Kenh14)
Cùng hàng loạt các kiểu ủng hộ sĩ tử trong phòng thi khác do nhóm tình nguyện viên thực hiện. (Ảnh: Kenh14)
Các thí sinh bước ra khỏi phòng thi sau ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Dantri)
Các thí sinh bước ra khỏi phòng thi sau ngày thi đầu tiên. (Ảnh: Dantri)
Các thí sinh tươi cười sau ngày thi đầu tiên tại Cố Nguyên, Ninh Hạ. (Ảnh: Dantri)
Các thí sinh tươi cười sau ngày thi đầu tiên tại Cố Nguyên, Ninh Hạ. (Ảnh: Dantri)
Hai bạn thí sinh thể hiện vẻ vui mừng khi hoàn thành bài thi rất tốt. (Ảnh: Kenh14)
Hai bạn thí sinh thể hiện vẻ vui mừng khi hoàn thành bài thi rất tốt. (Ảnh: Kenh14)
Các bạn thí sinh cùng nhau ném giấy nháp nhằm giải tỏa căng thẳng sau ngày thi cuối cùng hôm 8/6. (Ảnh: Kenh14)
Các bạn thí sinh cùng nhau ném giấy nháp nhằm giải tỏa căng thẳng sau ngày thi cuối cùng hôm 8/6. (Ảnh: Kenh14)
Theo TTVN