'Mổ phanh' tuyển Anh dự EURO 2012 dưới góc nhìn Toán học

18/05/2012 06:38
Bão Quốc
(GDVN) - Dư luận Anh chỉ trích Roy Hodgson thậm chí trước khi ông côngbố đội hình dự EURO 2012. Vậy chúng ta hãy cùng ngắm nghía sức mạnh của đội hình này.
Có thể nói là kể từ ngày lên làm HLV trưởng ĐT Anh, những người tuyệt đối ủng hộ Roy Hodgson chỉ có FA (và chính phủ Anh). Nhà cầm quân này đã có những cuộc điện thoại triệu tập không mấy bất ngờ với phần đông là các tuyển thủ nhiều kinh nghiệm, thế nhưng vẫn có những quyết định gây tranh cãi như với Stewart Downing và Andy Carroll, cùng với việc bỏ Rio Ferdinand, Micah Richards, Aaron Lennon và Michael Carrick.
Danh sách triệu tập của Roy Hodgson có tính rủi ro thấp nhưng cũng có không ít những lệnh triệu tập gây tranh cãi
Danh sách triệu tập của Roy Hodgson có tính rủi ro thấp nhưng cũng có không ít những lệnh triệu tập gây tranh cãi
Vậy thì hãy thử phân tích xem sức mạnh của đội hình đó đến đâu. Những con số dưới đây, được cung cấp bởi hãng thể thao OptaSports, biểu thị sự thể hiện của các cầu thủ trong mùa giải vừa qua ở vị trí sở trường của mình.
Danh sách triệu tập:

Thủ môn: Joe Hart (Manchester City), Robert Green (West Ham), John Ruddy (Norwich)

Hậu vệ: Glen Johnson (Liverpool), Phil Jones (Manchester United), John Terry (Chelsea), Joleon Lescott (Man City), Gary Cahill (Chelsea), Ashley Cole (Chelsea), Leighton Baines (Everton)

Tiền vệ: Theo Walcott (Arsenal), Stewart Downing (Liverpool), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Steven Gerrard (Liverpool), Gareth Barry (Man City), Frank Lampard (Chelsea), Scott Parker (Tottenham), Ashley Young (Man Utd), James Milner (Man City)

Tiền đạo: Jermain Defoe (Tottenham), Wayne Rooney (Man Utd), Danny Welbeck (Man Utd), Andy Carroll (Liverpool)
Thủ môn: Joe Hart - Số pha cứu thua/trận: 2.55 - Tỷ lệ cản phá các cú sút chính xác: 77% - Số pha nhảy bắt bóng/trận: 1.25 Chắc chắn Hart sẽ là sự lựa chọn số 1 của Hodgson cho EURO 2012, bởi anh đã là số 1 từ năm 2010. Mùa giải vô địch Premier League chỉ càng củng cố hơn vị trí chính thức của Hart.
Hậu vệ phải: Glen Johnson
- Số pha truy cản/trận: 1.87 - Số pha cắt đường chuyền/trận: 1.87 - Số quả tạt chính xác/trận: 0.52 Do Kyle Walker của Tottenham bị chấn thương còn Micah Richards (1.83 – 1.21 – 0.21) của Man City không góp mặt, Johnson gần như không có đối thủ ở cánh phải do anh đảm nhiệm bởi khả năng dâng cao hỗ trợ tấn công. Johnson sẽ cần cải thiện khả năng phòng ngự hơn nữa.
Hậu vệ trái: Ashley Cole
- Số pha truy cản/trận: 2.5 - Số pha cắt đường chuyền/trận: 1.56 - Số quả tạt chính xác/trận: 0.53 Cole chắc chắn vẫn là hậu vệ trái xuất sắc nhất nước Anh nhưng anh sẽ phải chơi tốt nếu không muốn bị thay thế bởi tuyển thủ đang lên Leighton Baines (1.73 – 1.97 – 2.03).
Trung vệ: John Terry
- Số pha truy cản/trận: 1.81 - Số pha cắt đường chuyền/trận: 1.94 - Số pha không chiến thành công/trận: 1.71 Bỏ qua những scandal ngoài sân cỏ thì mùa giải vừa rồi cũng không nhiều điều dễ dàng cho John Terry khi mắc khá nhiều sai lầm chết người (như pha trượt ngã trận thua 1-4 trước Liverpool). Mặc dù vậy, Terry vẫn là một trong những tiếng nói hùng hồn nhất trong phòng thay đồ, khả năng không chiến của anh vẫn rất ấn tượng và anh là một trong số ít các hậu vệ có khả năng ghi bàn.
Roy Hodgson tại EURO 2012 có đầy đủ những phương án dự phòng cho hàng thủ
Roy Hodgson tại EURO 2012 có đầy đủ những phương án dự phòng cho hàng thủ
Trung vệ: Joleon Lescott - Số pha truy cản/trận: 1.39 - Số pha cắt bóng/trận: 1.74 - Số pha không chiến thành công/trận: 1.42 Lescott đã tiến bộ rất nhiều ở Man City khi chơi cặp cùng Vincent Kompany. Khả năng đọc trận đấu tốt cùng tốc độ và khả năng không chiến của Lescott đã góp phần giúp Man City có thành tích phòng ngự hàng đầu giải Ngoại hạng. Điều đó liệu có lặp lại khi Lescott đá cặp với Terry?Tiền vệ phòng ngự: Scott Parker - Tỷ lệ chuyền chính xác: 89.6% - Số cơ hội tạo ra/trận: 0.76 - Số bàn thắng: 0 - Kiến tạo: 1 Nếu đủ thể lực, chắc chắn Parker sẽ là người đá ở trước hàng thủ tuyển Anh. Khả năng truy cản, chọn vị trí cùng khả năng bám người của anh là rất tốt, không những vậy anh còn là một thủ lĩnh, điều Stuart Pearce đã nhận thấy và trao băng đội trưởng trong thời gian ông tạm quyền.Tiền vệ phòng ngự: Gareth Barry - Tỷ lệ chuyền chính xác: 86.4% - Số cơ hội tạo ra/trận: 0.97 - Bàn thắng: 1 - Kiến tạo: 3 Mùa giải của Barry là rất ấn tượng và anh đã là trụ cột ở tuyển Anh từ trước khi Hodgson lên làm HLV trưởng. Dù cả Parker lẫn Barry không sở hữu khả năng chuyền bóng chính xác rất cao hay khả năng di chuyển toàn mặt sân như Yaya Toure, độ hiệu quả trong việc giữ bóng và tỷ lệ kiến tạo của 2 người này sẽ là thứ mà hàng công Tam Sư rất cần.Tiền vệ phải: Theo Walcott - Số quả tạt/trận: 0.51 - 1-đối-1 thành công/trận: 1.0 - Bàn thắng: 8 - Kiến tạo: 8 Mùa giải vừa qua Walcott không ổn định, nhưng trong một ngày đẹp trời anh vẫn là mối đe dọa của mọi hàng phòng ngự, bằng tốc độ lẫn khả năng dứt điểm đã được cải thiện. Duy có điều Walcott cần hiểu rõ đồng đội mình ở đâu trên sân và biết lúc nào cần chuyền bóng thay vì cứ cắm đầu cắm cổ chạy tới sát đường biên ngang của sân đối phương.Tiền vệ trái: Ashley Young - Số quả tạt/trận: 1.36 - 1-đối-1 thành công/trận: 0.76 - Bàn thắng: 6 - Kiến tạo: 7 Chuyên gia tìm kiếm phạt đền của MU sẽ là sự lựa chọn số 1 cho biên trái của ĐT Anh mùa này bởi Stewart Downing, đối thủ cạnh tranh chính của Young, đã sa sút phong độ ở Liverpool. Khả năng tạt bóng một cách thường xuyên và ghi những bàn thắng cực kỳ đẹp mắt của Ashley Young có thể đưa Tam Sư thoát khỏi những thời khắc khó khăn khi cần thiết.Tiền vệ trung tâm: Steven Gerrard - Tỷ lệ chuyền chính xác: 83.1% - Số cơ hội tạo ra/trận: 1.61 - Bàn thắng: 5 - Kiến tạo: 2 Những ngày mà Gerrard là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới đã trôi qua, nhưng anh vẫn có thể tung ra những cú đấm từ xa chết người cùng khả năng xuyên thủng hàng thủ đối phương bằng những cú chọc khe. Khả năng khống chế không gian giữa các tiền đạo và tiền vệ của Gerrard khiến đối phương rất khó để kèm chặt anh khi phải dành sự chú ý cho các mối đe dọa khác. Đó là những lý do vì sao Gerrard được chọn làm đội trưởng chứ không phải Lampard hay Terry.Trung phong: Andy Carroll - Bàn thắng: 4 - Kiến tạo: 2 - Số cú dứt điểm/trận: 2.51 - Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội: 4,5%
Về mặt chiến thuật, Andy Carroll là sự lựa chọn tốt nhất (không tính Rooney) cho vai trò trung phong bất chấp một mùa giải thất bại
Về mặt chiến thuật, Andy Carroll là sự lựa chọn tốt nhất (không tính Rooney) cho vai trò trung phong bất chấp một mùa giải thất bại
Carroll là người chơi tồi nhất mùa giải vừa rồi khi so sánh 4 tiền đạo được triệu tập. Nhưng với việc Wayne Rooney bị treo giò, ĐT Anh có thể sẽ đá với 1 tiền đạo và người đó nên là Carroll. Lý do rất đơn giản: Carroll cung cấp cho ĐT Anh khả năng tranh chấp trên không mà không một tiền đạo người Anh nào lúc này (ngoại trừ Peter Crouch) có được. Lợi thế đó có thể được tận dụng ở mức tối đa không chỉ trong việc ghi bàn, Carroll có thể đóng vai trò là điểm đến của các pha phát bóng dài và tự anh sẽ là người làm tường cho đồng đội dứt điểm. Hơn nữa, nếu đã có những quả tạt của Ashley Young và một Steven Gerrard đến từ Liverpool, tội gì Hodgson lại không dùng Carroll?Bối cảnh hàng thủ: Bất kỳ thay đổi nào ở hàng hậu vệ ĐT Anh sẽ được giải quyết rất đơn giản. Nếu Glen Johnson chấn thương, Phil Jones sẽ đá cánh phải; nếu Ashley Cole vắng mặt, Leighton Baines sẽ thay chân; Gary Cahill có thể thay được John Terry hoặc Joleon Lescott, nhất là khi Cahill là đồng đội của Terry ở Chelsea. Còn nếu Roy Hodgson cần một hậu vệ biết tấn công, ông sẽ nhìn vào Phil Jones.Bối cảnh hàng tiền vệ: Nếu gặp những đội chơi ép sân, cặp Barry - Parker sẽ chủ động chơi chuyền ngắn để giữ bóng. Nếu muốn tận dụng chiều cao của Andy Carroll, Frank Lampard có thể cung cấp những đường chuyền dài. Còn nếu cần tăng cường phòng thủ? Gerrard sẽ lùi sâu hỗ trợ và là người phát động các pha phản công. Alex-Oxlade Chamberlain là giải pháp dự phòng cho các pha đánh biên, còn James Milner và Stewart Downing sẽ mang tới cho Tam Sư những quả căng ngang cần thiết.
Bối cảnh hàng tiền đạo:
Danny Welbeck sẽ ít có cơ hội đá chính vì thành tích ghi bàn không quá nổi bật của mình, nhưng sự năng động và sức mạnh thể chất của anh sẽ phát huy tác dụng nếu được tung vào sân từ ghế dự bị. Còn nếu ĐT Anh cần tạo số đông trên hàng công, họ có thể đưa Jermaine Defoe vào đá cặp cùng Carroll để tạo thành bộ đôi tiền đạo người lớn-người bé kiểu truyền thống.Khi Rooney trở lại: Wayne Rooney là người không thể bị thay thế ở tuyển Anh lúc này nhưng vấn đề là liệu anh sẽ được dùng như thế nào sau khi hết án treo giò? Rooney đã biết quá rõ Welbeck, nhưng hai người này hợp sức với nhau như thế nào ở đội tuyển có thể lại là chuyện hoàn toàn khác, do đó phương án an toàn vẫn sẽ là Rooney đá trung phong (vị trí mà tôi cho là thích hợp với Andy Carroll). Nếu Roy Hodgson muốn linh hoạt, giải pháp Rooney chơi hộ công còn Gerrard dạt sang phải không hề tồi (họ đã chơi quen những vị trí đó). Tất nhiên là Rooney vẫn được dự loạt giao hữu trước giải, nên Hodgson sẽ có sự cân nhắc kỹ càng hơn sau khi xem những trận đấu đó.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Bão Quốc