Chùm ảnh: Học sinh trường Nấm Lư rèn kỷ luật như quân đội

21/11/2019 06:38
Nguyễn Đức Minh
(GDVN) - Học sinh vùng cao được Nhà nước tạo mọi điều kiện về ăn ở, học tập từ cái khăn mặt, bàn chải... cũng được Nhà nước lo. Học sinh chỉ việc đến ăn ở và học tập.

Trong những năm gần đây tỉnh Lào Cai đang đẩy mạnh phát triển mô hình trường học bán trú, đây là việc làm rất thiết thực nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh vùng cao, đặc biệt là những học sinh ở cách xa trường, gặp nhiều khó khăn khi đi lại

Những ngôi trường trong mây trắng níu chân học sinh vùng cao
Những ngôi trường trong mây trắng níu chân học sinh vùng cao

Đến với trường Tiểu học Nấm Lư, thuộc xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nhóm phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã có dịp được gặp gỡ với thầy Phạm Văn Toàn, phó hiệu trưởng trường Tiểu học Nấm Nư, nghe thầy trao đổi về mô hình bán trú của nhà trường.

Thầy Phạm Văn Toàn chia sẻ:

“Từ ngày được ở bán trú, các em rất thích đến trường và phụ huynh cũng yên tâm hơn.

Giờ giấc ở trường được thực hiện theo đúng tác phong quân đội nhằm rèn luyện cho các em tính kỉ luật và sự tự giác. 

Mỗi phòng các em ở đều bầu ra trưởng phòng và bạn trưởng phòng sẽ có nhiệm vụ báo cáo sĩ số của phòng cho các thầy cô trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ nhằm đảm bảo không có bạn nào bỏ quy chế. 

Nhà trường cũng thường xuyên đưa các bài giảng về văn hóa dân gian vào trong giảng dạy cho các em, không chỉ nhằm mục đích tuyên truyền mà còn góp phần vào việc gìn giữ những nét đẹp văn hóa của các dân tộc”.

Một số hình ảnh của thầy và trò trường Tiểu học bán trú Nấm Lư:

Trường tiểu học Nấm Lư rực rỡ trong ngày 20-11 (Ảnh: Đức Minh)
Trường tiểu học Nấm Lư rực rỡ trong ngày 20-11 (Ảnh: Đức Minh)
Khu nhà ở bán trú khang trang của các em học sinh, ở đây các em được tạo điều kiện ăn ở đầy đủ (Ảnh: Đức Minh)
Khu nhà ở bán trú khang trang của các em học sinh, ở đây các em được tạo điều kiện ăn ở đầy đủ (Ảnh: Đức Minh)
Các em học sinh luôn vui vẻ ở khu bán trú. Có những em thứ 7, chủ nhật còn không muốn về nhà (Ảnh:Đức Minh)
Các em học sinh luôn vui vẻ ở khu bán trú. Có những em thứ 7, chủ nhật còn không muốn về nhà (Ảnh:Đức Minh)
Khu bếp ăn được sắp gọn gàng, sạch sẽ đáp ứng những tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm, thực đơn cũng liên tục được thay đổi đa dạng (Ảnh: Đức Minh)
Khu bếp ăn được sắp gọn gàng, sạch sẽ đáp ứng những tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm, thực đơn cũng liên tục được thay đổi đa dạng (Ảnh: Đức Minh)
Bát đũa được rửa dọn, sắp xếp sạch sẽ đảm bảo vệ sinh cho các e trong mỗi bữa ăn (Ảnh: Đức Minh)
Bát đũa được rửa dọn, sắp xếp sạch sẽ đảm bảo vệ sinh cho các e trong mỗi bữa ăn (Ảnh: Đức Minh)
Giày dép ngăn nắp, ở đây mọi sinh hoạt đều được các học sinh thực hiện nghiêm chỉnh, nề nếp theo đúng tác phong quân đội (Ảnh: Đức Minh)
Giày dép ngăn nắp, ở đây mọi sinh hoạt đều được các học sinh thực hiện nghiêm chỉnh, nề nếp theo đúng tác phong quân đội (Ảnh: Đức Minh)
Cờ vua, môn thể thao trí tuệ được các bạn nam yêu thích sau mỗi giờ học (Ảnh:Đức Minh)
Cờ vua, môn thể thao trí tuệ được các bạn nam yêu thích sau mỗi giờ học (Ảnh:Đức Minh)
Nụ cười tươi sáng chứa đựng đầy ước mơ của cô học trò nhỏ vùng cao (Ảnh:Đức Minh)
Nụ cười tươi sáng chứa đựng đầy ước mơ của cô học trò nhỏ vùng cao (Ảnh:Đức Minh)
Những đồ dùng cần thiết được các em tự tay làm để phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống (Ảnh: Đức Minh)
Những đồ dùng cần thiết được các em tự tay làm để phục vụ nhu cầu thiết yếu trong đời sống (Ảnh: Đức Minh)
Danh sách các em học sinh trong một phòng. Tại trường có 8 phòng ở, mỗi phòng từ 16-18 em. Các em tự phân công nhau dọn vệ sinh trong phòng một cách tự giác (Ảnh: Đức Minh)
Danh sách các em học sinh trong một phòng. Tại trường có 8 phòng ở, mỗi phòng từ 16-18 em. Các em tự phân công nhau dọn vệ sinh trong phòng một cách tự giác (Ảnh: Đức Minh)
Khu “ vườn hoa trẻ thơ” được các thầy cô thiết kế và phụ huynh góp công xây dựng (Ảnh: Đức Minh)
Khu “ vườn hoa trẻ thơ” được các thầy cô thiết kế và phụ huynh góp công xây dựng (Ảnh: Đức Minh)
Khu vườn không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu học tập ngoại khóa của các em, khu vườn còn là nơi để các học sinh được giáo dục về văn hóa các dân tộc và chủ quyền biển đảo đất nước (Ảnh: Đức Minh)
Khu vườn không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu học tập ngoại khóa của các em, khu vườn còn là nơi để các học sinh được giáo dục về văn hóa các dân tộc và chủ quyền biển đảo đất nước (Ảnh: Đức Minh)
Học sinh tìm hiểu về nét đẹp văn hóa dân tộc trong khu vườn trẻ thơ (Ảnh: Đức Minh)
Học sinh tìm hiểu về nét đẹp văn hóa dân tộc trong khu vườn trẻ thơ (Ảnh: Đức Minh)
Học sinh vùng cao vui vẻ trong học tập tiếp thu kiến thức (Ảnh:Đức Minh)
Học sinh vùng cao vui vẻ trong học tập tiếp thu kiến thức (Ảnh:Đức Minh)
Món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa do các em học sinh vùng cao tự làm tặng thầy cô nhân ngày 20-11 (Ảnh: Đức Minh)
Món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa do các em học sinh vùng cao tự làm tặng thầy cô nhân ngày 20-11 (Ảnh: Đức Minh)
Món quà tuy giản dị nhưng chứa đầy tình cảm của học sinh, cái tình của vùng cao là vậy, chân chất, mộc mạc và đơn sơ, không vồn vã như phố thị (Ảnh: Đức Minh)
Món quà tuy giản dị nhưng chứa đầy tình cảm của học sinh, cái tình của vùng cao là vậy, chân chất, mộc mạc và đơn sơ, không vồn vã như phố thị (Ảnh: Đức Minh)

Mô hình trường bán trú đang làm thay da đổi thịt giáo dục vùng cao, kéo các em đến trường.

Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều ngôi trường nhỏ xinh, nhân văn như trường Tiểu học bán trú Nấm Lư.

Nguyễn Đức Minh