Ông Bùi Trọng Đắc bị cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

28/11/2019 16:00
Vũ Phương
(GDVN) - Ông Bùi Trọng Đắc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng trong kỳ thi quốc gia.

Liên quan đến gian lận trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định thi hành kỷ luật ông Bùi Trọng Đắc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình bằng hình thức cách chức.

Ngày 28/11, xác nhận với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo Ban tổ chức tỉnh ủy Hòa Bình cho biết, ngày 27/11 Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký quyết định cách chức ông Bùi Trọng Đắc.

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nêu rõ, ông Bùi Trọng Đắc bị cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình do thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, 2018 tại tỉnh Hòa Bình, để nhiều cán bộ, đảng viên ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vi phạm nghiêm trọng, bị khởi tố, điều tra hình sự và bị xử lý kỷ luật.

Trước đó, Tỉnh ủy Hòa Bình đã kết luận ông Bùi Trọng Đắc phải chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác tổ chức thi tại hội đồng thi được giao phụ trách và đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cách tất cả các chức vụ trong Đảng.

Còn theo kết quả của cơ quan điều tra, số thi sinh được nâng điểm, gian lận điểm thi ở tỉnh Hòa Bình là 64 thí sinh năm 2018 và có một thí sinh được nâng điểm năm 2017.

Ông Bùi Trọng Đắc từng khẳng định kỳ thi quốc gia 2018 tại Hòa Bình diễn ra nghiêm túc, nhưng sau đó bị phát hiện hàng loạt thí sinh được nâng điểm. Ảnh: Lao Động.
Ông Bùi Trọng Đắc từng khẳng định kỳ thi quốc gia 2018 tại Hòa Bình diễn ra nghiêm túc, nhưng sau đó bị phát hiện hàng loạt thí sinh được nâng điểm. Ảnh: Lao Động. 

Ngày 5/11, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình đối với ông Bùi Trọng Đắc. Với cương vị Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, Chủ tịch Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, 2018 tỉnh Hòa Bình, đã vi phạm quy chế thi, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, 2018.

Cùng đó, để nhiều cán bộ, đảng viên của Sở và ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình vi phạm nghiêm trọng, bị khởi tố, điều tra hình sự và xử lý kỷ luật.

Vi phạm của ông Bùi Trọng Đắc gây hậu quả rất nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành Giáo dục và Đào tạo và các cá nhân, gây bức xúc dư luận xã hội, cần phải được thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định.

Gian lận thi cử tại Hòa Bình, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án gian lận thi cử xảy ra trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại Hòa Bình, truy tố 15 bị can các tội danh Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Vũ Phương