GDVN- Những cán bộ quản lý thuộc biên chế trả lương của các cơ sở giáo dục công lập trực tiếp giảng dạy đủ số giờ theo quy định mới được hưởng phụ cấp ưu đãi.
GDVN- Người viết cho rằng chủ trương một chương trình nhiều bộ sách là chủ trương đúng đắn, hợp lý, theo kịp sự tiến bộ của thế giới, phá vỡ độc quyền.
GDVN- Tại Điện Biên, nhân sự không đủ và đời sống của một số cán bộ, giáo viên còn khó khăn, nhất là cán bộ, giáo viên công tác ở vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn.
GDVN-Năm mới, Bộ trưởng mong xã hội cùng chia sẻ đồng hành với ngành GD, để ngành có thể vượt qua được những thách thức rất lớn và hoàn thành nhiệm vụ được giao.
GDVN- Ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đã vượt nhiều khó khăn, thách thức của năm 2022 để có những thành tựu nổi bật trước khi bước sang năm mới 2023
GDVN- Đề án đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông được phê duyệt ngày 27/3/2015, Nhà nước bố trí 778,8 tỷ đồng thực hiện các nhiệm vụ trong đề án.
GDVN- Có lẽ, chưa bao giờ, một môn học chỉ có 35 tiết/ năm nhưng nhà trường phải phân công đến 6 giáo viên cùng giảng dạy, cùng vào điểm, nhận xét cho học trò.
GDVN- GVCN dạy Hoạt động trải nghiệm; trải nghiệm, hướng nghiệp ở tiểu học được giảm 6 tiết/tuần, ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông được giảm 7 tiết/tuần.
GDVN- Còn chỉ tiêu “năm sau cao hơn năm trước” thì thực hiện chưa đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về “dạy thật, học thật, thi thật, nhân tài thật”.
GDVN- Người viết kiến nghị đoàn giám sát làm rõ trách nhiệm của việc biên soạn sách giáo khoa các môn tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
GDVN- Năm học 2024-2025, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học theo chương trình giáo dục phổ thông mới, ở cấp trung học phổ thông sẽ có rất nhiều thay đổi.
GDVN- Chúng tôi xin phác thảo lại quá trình thực nghiệm chương trình 2018, cũng như so sánh việc thực nghiệm chương trình 2006 qua lời Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết.
GDVN- Công văn 4020 của Bộ khẳng định giao quyền tự chủ cho trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục, không quy định số tiết/tuần, chỉ quy định số tiết/năm.