Từ năm học 2026–2027, Thành phố Hà Nội chính thức áp dụng công nghệ bản đồ số GIS kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tuyến tuyển sinh đầu cấp trực tuyến cho các khối mầm non, lớp 1 và lớp 6. Theo đó, Hệ thống sẽ tự động đo đạc khoảng cách địa lý dựa trên tọa độ số của trường học và tọa độ nơi cư trú của học sinh (đồng bộ từ dữ liệu dân cư VNeID) để ưu tiên xếp lớp tại cơ sở gần nhất.
Từ ngày 3/6 đến ngày 17/6, Hệ thống tuyển sinh đầu cấp được chạy thử nghiệm qua 3 đợt và bắt đầu mở đăng ký chính thức từ ngày 1/7 tới đây.
Trong quá trình vận hành thử, phụ huynh đăng ký hồ sơ xét tuyển cho con thông qua hệ thống trực tuyến. Phụ huynh sẽ điền số định danh cá nhân và mã học sinh để tra cứu thông tin tuyển sinh đầu cấp; Thực hiện thao tác đăng ký tuyển sinh trực tuyến; Tra cứu kết quả. Việc sử dụng bản đồ số GIS để tra cứu thông tin trường học, khu vực tuyển sinh được kỳ vọng góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh.
Để có thêm thông tin về hoạt động thử nghiệm hệ thống tuyển sinh đầu cấp qua bản đồ số GIS, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có trao đổi với một số lãnh đạo nhà trường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Địa bàn tuyển sinh thu hẹp, trường giảm chỉ tiêu tuyển sinh
Theo tìm hiểu của phóng viên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi (xã Thường Tín) là trường được nhiều phụ huynh đánh giá là một trong những trường có chất lượng giáo dục tốt trên địa bàn. Nhà trường có nhiều học sinh trúng tuyển vào trường trung học phổ thông công lập. Tuy nhiên, năm nay số lượng chỉ tiêu tuyển sinh đã giảm hơn 45 chỉ tiêu so với năm ngoái.
Cô Phạm Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi cho hay, khi vận hành thử nghiệm hệ thống tuyển sinh đầu cấp qua bản đồ số GIS, đối tượng tuyển sinh là thường trú và tạm trú cách nhà trường trong bán kính khoảng 1 cây số. So với phạm vi tuyển sinh trước đây ở những xã của huyện Thường Tín cũ như Chương Dương, Tự Nhiên - cách nhà trường 4-5 cây số thì phạm vi tuyển sinh hiện nay hẹp hơn.
Khi phạm vi tuyển sinh bị thu hẹp, vị hiệu trưởng cũng có lo lắng về chất lượng thí sinh ứng tuyển vào nhà trường. Cùng với các điều kiện cơ sở vật chất hiện có, nhà trường tính toán và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh giảm hơn so với năm ngoái. Theo đó, năm ngoái, nhà trường có chỉ tiêu tuyển sinh là 225, nhưng năm nay đơn vị đăng ký 180 chỉ tiêu tuyển sinh.
Theo cô Thúy, vào ngày 7/7 tới đây, nhà trường sẽ mở cổng đăng ký tuyển sinh chính thức. Phụ huynh có thể nộp hồ sơ online hoặc đến trực tiếp nhà trường sẽ có giáo viên hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ. Khi có kết quả tuyển sinh, nhà trường vẫn sẽ sắp xếp lớp dựa trên kết quả hồ sơ học tập bậc tiểu học của học sinh, qua đó để có thể duy trì được chất lượng đào tạo của nhà trường.
Lý giải việc phụ huynh nhiều năm qua quan tâm đăng ký cho con theo học tại trường, cô Thúy cho biết chất lượng giáo dục của nhà trường luôn duy trì ở mức cao. Theo đó, với cuộc thi của ngành giáo dục, nhà trường có học sinh đạt giải cấp thành phố. Với các cuộc thi tổ chức trực tuyến, học sinh của nhà trường vào đến vòng quốc gia.
"Năm học 2024-2025, tỷ lệ học sinh của nhà trường đỗ vào trường công lập đạt hơn 99%, trong đó có 9 em đỗ vào trường chuyên trung học phổ thông", cô Thúy cho biết.
Có trường số lượng thí sinh đăng ký trực tuyến còn khiêm tốn
Còn theo cô Nguyễn Thị Thu Hằng - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lý Sơn (phường Việt Hưng), để chuẩn bị cho hoạt động tuyển sinh, nhà trường làm kế hoạch tuyển sinh để trình lên phường, và phân công nhiệm vụ theo đúng sự hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.
Năm nay nhà trường tuyển sinh 225 chỉ tiêu và qua đợt vận hành thử nghiệm tuyến sinh đầu cấp trực tuyến, số lượng hồ sơ nộp vào nhà trường cũng đạt đủ chỉ tiêu tuyển sinh. Tuy nhiên, có sự bất cập là thí sinh thường trú ở phường Bồ Đề cách Trường Trung học cơ sở Lý Sơn khoảng vài trăm mét nhưng lại không được phân tuyến lớp học vào nhà trường, mà lại được định vị sang trường của phường Bồ Đề.
"Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố cũng luôn quan tâm, chỉ đạo về đợt tuyển sinh năm nay. Sở tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của nhà trường và có sự hướng dẫn cụ thể.
Đợt tuyển sinh chính thức, nhà trường sẽ bố trí giáo viên để tiếp đón phụ huynh đến nộp hồ sơ trực tiếp nếu không nộp hồ sơ qua online", cô Hằng cho hay.
Cô Đặng Thị Vân Anh - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thịnh Quang (phường Đống Đa) chia sẻ, khi nộp hồ sơ tuyển sinh, cha mẹ học sinh cần kiểm tra kỹ các thông tin của học sinh như: nơi cư trú, số điện thoại liên hệ và các thông tin liên quan trước khi gửi đăng ký.
"Trong những đợt vận hành chạy thử nghiệm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến vừa qua, số lượng phụ huynh đăng ký nộp hồ sơ vào trường còn khiêm tốn khoảng 40 hồ sơ. Nhà trường hi vọng trong đợt đăng ký hồ sơ chính thức tới đây, số lượng sẽ có sự khả quan hơn", cô Vân Anh nói.
Theo một cán bộ hỗ trợ tuyển sinh phường Hà Đông, trong những ngày vừa qua, đơn vị đã thường xuyên cập nhật thông tin hướng dẫn từ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đến các nhà trường trên địa bàn. Khi kết thúc đợt vận hành thử nghiệm tuyển sinh đầu cấp trực tuyến, các trường sẽ thống kê những khó khăn của phụ huynh liên quan đến hệ thống.
"Căn cứ phản hồi của phụ huynh, đơn vị sẽ báo cáo lên Sở để có hướng khắc phục những bất cập trong năm đầu triển khai tuyển sinh đầu cấp trực tuyến", vị cán bộ chia sẻ.