Hải Phòng: Sở GDĐT và nhà trường có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp THPT 2026

07/05/2026 06:26
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Công tác ôn thi tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12 tại các nhà trường được triển khai một cách bài bản, khoa học nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng làm bài.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ chính thức diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Hiện nay, công tác ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh lớp 12 luôn được các nhà trường xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn nước rút, nhằm giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng làm bài và ổn định tâm lý trước kỳ thi quan trọng.

Trên cơ sở bám sát cấu trúc đề minh họa năm 2025 và định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường học ở Hải Phòng đã xây dựng kế hoạch ôn tập khoa học, phân hóa theo năng lực học sinh, kết hợp giữa hệ thống hóa lý thuyết và tăng cường luyện đề. Bên cạnh đó, giáo viên chú trọng hướng dẫn phương pháp học tập hiệu quả, kỹ năng quản lý thời gian, đồng thời thường xuyên theo dõi, đánh giá để kịp thời hỗ trợ những học sinh còn hạn chế. Những nỗ lực này góp phần giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi, hướng tới kết quả tốt nhất.

732440086657921653.jpg
Học sinh lớp 12 đang tăng tốc trong giai đoạn nước rút để chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới. Ảnh minh họa: LT

Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng ôn tập

Tại Hải Phòng, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo toàn thành phố dự kiến có khoảng 57.000 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Trong đó, có khoảng 47.500 học sinh trung học phổ thông, 8.500 học viên giáo dục thường xuyên và gần 1.000 thí sinh tự do.

Ông Đỗ Duy Hưng - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng cho biết, Sở đã triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong tháng 4/2026, Sở đã tổ chức thành công kỳ khảo sát thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông lần 1 trên toàn thành phố và dự kiến trong tháng 5/2026 sẽ tổ chức kỳ thi thử lần 2.

“Đây là giải pháp quan trọng nhằm đánh giá sát năng lực học sinh, kiểm tra hiệu quả công tác ôn tập của các nhà trường, đồng thời giúp học sinh làm quen với áp lực phòng thi và cấu trúc đề thi. Kết quả khảo sát cũng là cơ sở để ngành giáo dục rà soát, hoàn thiện các phương án tổ chức kỳ thi chính thức bảo đảm an toàn, nghiêm túc”, ông Hưng nhấn mạnh.

Chia sẻ về công tác ôn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 tại trường, cô Đỗ Phương Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) cho hay: Nhà trường tổ chức ôn tập cho học sinh các môn vào buổi chiều với thời lượng 2 tiết/môn/tuần từ cuối tháng 4. Song song với đó, trường cũng phối hợp với các trường học khác trên địa bàn để tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em. Từ đó, căn cứ vào kết quả bài làm của học sinh, các thầy cô có phương pháp điều chỉnh cách dạy cho phù hợp.

Công tác ôn thi cho học sinh được thực hiện theo đúng Thông t 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng. Nhà trường cũng chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện học tập thoải mái nhất cho các em.

Các tiết học ôn tập được nhà trường tổ chức hoàn toàn miễn phí, căn cứ vào tỷ lệ học sinh đăng ký môn thi tự chọn. Cô Thảo cũng cho biết thêm, nhà trường có 693 học sinh khối 12, cơ cấu đăng ký môn thi tự chọn năm 2026 như sau: Ngoại ngữ: 534 học sinh (≈ 77,1%); Vật lí: 431 học sinh (≈ 62,2%); Hóa học: 167 học sinh (≈ 24,1%); Sinh học: 41 học sinh (≈ 5,9%); Lịch sử: 180 học sinh (≈ 26,0%); Địa lí: 14 học sinh (≈ 2,0%); Giáo dục Kinh tế và Pháp luật: 12 học sinh (≈ 1,7%); Tin học: 1 học sinh (≈ 0,1%).

"Thực tế năm nay kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được đẩy lên sớm khoảng 2 tuần so với mọi năm nên sau khi kết thúc năm học (31/5), học sinh chỉ còn khoảng hơn 1 tuần để ôn tập nước rút. Mặc dù thời gian có sự gấp gáp hơn nhưng đa số học sinh cũng đã có định hướng sớm về việc chọn trường, chọn nghề cũng như các tổ hợp môn dự thi từ năm lớp 11 nên các em đã có quá trình chuẩn bị kiến thức đầy đủ.

Khó khăn lớn nhất với nhà trường hiện nay là việc sắp xếp lớp học theo tổ hợp môn học sinh lựa chọn. Bởi trong một lớp học sinh chọn rất nhiều tổ hợp khác nhau. Có em chọn tổ hợp Toán - Vật lý - Hóa học, có em lại chọn tổ hợp Toán - Vật lý - Tiếng Anh; có em lại chọn tổ hợp Toán - Hóa học - Sinh học... Nhà trường phải rất kỳ công để xây dựng thời khóa biểu đảm bảo quyền lợi cho các em, làm sao để học sinh không học môn này thì được sang học môn kia. Hiện tại trường đã đáp ứng được hơn 90% việc sắp xếp này", Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền cho hay.

657325773-1471840411400278-8119303685678000771-n.jpg
Một tiết học chuyên đề tại Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền. Ảnh: website nhà trường

Học sinh lớp 12 "chạy nước rút" về đích

Những ngày đầu hè, không khí tại các trường học trở nên đặc biệt căng thẳng khi học sinh lớp 12 bước vào giai đoạn “chạy nước rút” chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trên các hành lang, trong lớp học, đâu đâu cũng thấy hình ảnh các bạn học sinh cặm cụi ôn bài, tranh thủ từng phút để hệ thống lại kiến thức. Áp lực từ kỳ thi quan trọng khiến nhiều em không khỏi lo lắng, nhưng cũng chính là động lực để nỗ lực hết mình.

Chia sẻ về giai đoạn này, em Vũ Thị Hà Anh, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Phúc Thành (xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng) cho hay với mục tiêu trúng tuyển vào một trường đại học top đầu khối ngành Kinh tế, em đang duy trì nhịp học với cường độ cao.

Ngoài thời gian học trên lớp, mỗi tuần Hà Anh tham gia 5 buổi học thêm tại trung tâm, buổi tối tự học đến khoảng 23 giờ.

“Đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 vừa qua, em và các bạn hầu như không đi đâu chơi mà chủ yếu ở nhà hoặc đến trung tâm để ôn luyện. Ban ngày học trên lớp, tối em tiếp tục ôn ở nhà nên gần như lịch học kín cả ngày”, Hà Anh chia sẻ.

3437932272649858253.jpg
Em Vũ Thị Hà Anh, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Phúc Thành (xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng) tranh thủ tối đa thời gian để ôn tập.

Trong khi đó, em Bùi Thuỳ Linh, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ (phường Hải Dương, thành phố Hải Phòng) cho biết điểm mới của năm nay là thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm trên thang 30 (tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển từ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông) mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển đại học, bất kể sử dụng phương thức nào.

"Nếu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông không đủ 15 thì coi như mất cơ hội vào đại học, nên áp lực thi tăng lên rất nhiều. Vì vậy thời gian này em đang phải căng mình ôn luyện. Em gần như dành toàn bộ thời gian trong ngày để ôn tập. Có lúc khá mệt, nhưng nghĩ đến mục tiêu vào đại học mong muốn thì em lại cố gắng tiếp tục”, Linh lo lắng cho hay.

Không chỉ chịu áp lực về thời gian, nhiều học sinh còn căng thẳng trước yêu cầu duy trì kết quả ổn định qua các kỳ khảo sát, thi thử. Em Trần Mạnh Hùng, học sinh lớp 12 Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (phường Hải An, thành phố Hải Phòng) cho biết đây là giai đoạn em và các bạn phải tập trung cao độ để không bị hụt hơi ở chặng cuối.

“Ngoài các đợt khảo sát tại trường, vừa qua em tham gia thi thử chung toàn thành phố, kết quả vẫn chưa được như mong muốn nên em luôn cố gắng tập trung cao. Mỗi lần làm bài đều đặt mục tiêu phải giữ hoặc nâng điểm, nếu kết quả giảm là rất lo. Áp lực duy trì điểm số ổn định khiến em phải rà soát kỹ từng lỗi sai sau mỗi lần thi để điều chỉnh kịp thời”, Hùng chia sẻ.

Dù còn nhiều áp lực, nhưng tinh thần quyết tâm và sự đồng hành của thầy cô, bạn bè đang giúp các sĩ tử lớp 12 vững vàng hơn trên chặng đường cuối cùng trước kỳ thi quan trọng. Đây không chỉ là cuộc đua về kiến thức, mà còn là thử thách về ý chí và sự bền bỉ của mỗi học sinh.

​Cô giáo Nguyễn Thị Hiếu, giáo viên Trường Trung học phổ thông Nam Sách (xã Nam Sách, thành phố Hải Phòng) cho biết, bên cạnh việc củng cố kiến thức, học sinh cần đặc biệt chú trọng giữ vững tâm lý và sức khỏe.

“Càng gần ngày thi, nhiều em dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng nếu kết quả thi thử chưa như mong muốn. Điều quan trọng là phải giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tự tạo áp lực quá lớn. Không nên thức quá khuya kéo dài hoặc học dồn dập vì dễ khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung. Các em cần xây dựng thời gian biểu hợp lý, xen kẽ giữa học và nghỉ ngơi, ngủ đủ giấc để duy trì trạng thái tốt nhất.

Chỉ còn ít tuần trước kỳ thi, guồng quay ôn tập của học sinh lớp 12 đang tăng tốc từng ngày. Trong giai đoạn nước rút, mỗi ngày trôi qua đều trở nên quý giá. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm lý vững vàng và thể lực ổn định sẽ là “chìa khóa” để các em tự tin bước vào kỳ thi, vững vàng chinh phục chặng đích quan trọng của 12 năm học”, cô Hiếu chia sẻ.

LÃ TIẾN