Trường nghệ thuật tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn khi có danh mục ngành, nghề đặc thù
GDVN - Thông tư số 37/2026/TT-BGDĐT góp phần xác lập lại cách nhìn đối với đào tạo nghệ thuật: phải được quản lý, đầu tư và đánh giá theo đúng bản chất đặc thù.
GDVN - Thông tư số 37/2026/TT-BGDĐT góp phần xác lập lại cách nhìn đối với đào tạo nghệ thuật: phải được quản lý, đầu tư và đánh giá theo đúng bản chất đặc thù.
GDVN -Nhà giáo có chuyên môn lĩnh vực đặc thù được hưởng chế độ nghỉ hưu ở tuổi cao hơn sẽ tạo điều kiện cho cơ sở giáo dục tận dụng nguồn lực giàu kinh nghiệm.
GDVN - Kiến trúc thiết kế cách con người di chuyển trong không gian, âm nhạc kiến tạo cách con người di chuyển trong thời gian.
GDVN - Trong dòng chảy của lịch sử, kiến trúc và âm nhạc chưa bao giờ là hai thực thể tách biệt.
GDVN - Khép lại năm 2025 với nhiều kết quả tích cực, các trường đào tạo nghệ thuật bước vào năm 2026 cùng nhiều động lực từ những cơ chế, chính sách mới.
GDVN-Ghi nhận đặc thù tuyển sinh sớm đối với lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật tạo cơ sở pháp lý cho việc liên thông và công nhận trình độ theo năng lực tương thích.
GDVN - Tiêu chí tính thiết yếu khi áp dụng để sắp xếp, tổ chức lại CSGD cần vận dụng linh hoạt, trên cơ sở làm rõ khái niệm và xây dựng bộ tiêu chí chuẩn.
GDVN - Học viện Âm nhạc Việt Nam nỗ lực nâng cao hoạt động nghiên cứu, công bố quốc tế và phát triển nguồn thu từ khoa học, nghệ thuật trong bối cảnh hội nhập.
GDVN - Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đối mặt với thách thức nâng cao tỷ lệ giảng viên tiến sĩ để đảm bảo chất lượng đào tạo và phát triển bền vững.
GDVN - Tiến sĩ, Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Tân Nhàn là nữ ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Nghệ thuật năm 2025, đã công bố 14 bài báo khoa học.
GDVN - Trong giáo dục nghệ thuật không thể chia tách thành từng bậc học độc lập mà phải triển khai theo mô hình tích hợp, dài hạn, cá thể hóa từ sớm.
GDVN - Sau mỗi buổi học GDQP&AN với nhiều bài tập vận động, sinh viên có thể “nạp năng lượng” bằng những mâm cơm đầy đặn, nóng hổi.
GDVN- Lãnh đạo một số trường thuộc liên ngành Văn hóa - Nghệ thuật - Thể dục thể thao lo lắng về vấn đề đội ngũ vì lực lượng có học hàm, học vị cao đang mỏng, giảm dần.
GDVN-Nhiều SV sau khi tốt nghiệp ngành Âm nhạc học phải đối mặt với thực tế khó khăn là thiếu cơ hội về việc làm. Điều này đặt ra câu hỏi về hướng đi của ngành học này.
GDVN-Hiện tại, có 4 cơ sở đào tạo ngành Âm nhạc học gồm Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Huế, Trường ĐH Trà Vinh.
GDVN - Biểu diễn nhạc cụ phương Tây là ngành học đặc thù về nghệ thuật, môn năng khiếu là cơ sở để tuyển sinh.
GDVN - PGS.TS Nguyễn Huy Phương khẳng định khi được đầu tư đúng hướng, học sinh, sinh viên Việt Nam hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh tại các cuộc thi âm nhạc quốc tế.
GDVN - Trong năm 2025, các cơ sở giáo dục đại học đào tạo nghệ thuật, thể dục thể thao đặt ra nhiều mục tiêu về tuyển sinh, hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học...
GDVN - Đối với nhiều người, bài luận có thể là thử thách lớn, nhưng Lê Hoàng Tiên lại coi đó là cơ hội vì nhiều “đất diễn” để thể hiện bản thân.
GDVN - Lĩnh vực nghệ thuật có đặc thù riêng, khi đầu tư trọng điểm cần chú trọng đến cơ chế, chính sách đặc thù đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển ngành.