Tại Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2025 của Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Thân Ngọc Hoàn - người đã dành cả cuộc đời mình để nghiên cứu, phát triển và giảng dạy về lĩnh vực Điều khiển và Tự động, lặng lẽ ngồi dưới hàng ghế phụ huynh dõi theo khoảnh khắc cháu nội nhận bằng tốt nghiệp với niềm tự hào sâu sắc.

Còn trên sân khấu là tân cử nhân Thân Ngọc Tuấn Anh đang đón nhận tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính, Trường Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, tiếp bước con đường tri thức mà ông nội đã từng đi qua. Đó không chỉ là niềm vui trong ngày tốt nghiệp, mà còn là sự hòa quyện của tình thân, lòng biết ơn và khát vọng tiếp nối truyền thống học tập trong một gia đình. Giữa không khí trang trọng của buổi lễ, câu chuyện của hai ông cháu trở thành một lát cắt nhỏ nhưng giàu ý nghĩa, gợi nhắc về giá trị bền vững của tri thức và sự đồng hành giữa các thế hệ.

Em Thân Ngọc Tuấn Anh cùng ông nội là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Thân Ngọc Hoàn.

Em Thân Ngọc Tuấn Anh cùng ông nội là Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Thân Ngọc Hoàn.

Tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Thân Ngọc Hoàn chia sẻ những lời tâm tình đầy xúc động về hành trình đồng hành cùng cử nhân Thân Ngọc Tuấn Anh trên con đường học tập và nghiên cứu. Chia sẻ với nhà trường, vị giáo sư cho hay, từ khi bố Tuấn Anh mất sớm, ông đã trực tiếp chăm sóc và đồng hành cùng em từ nhỏ đến khi trưởng thành.

Bản thân ông luôn làm việc chăm chỉ và có lẽ điều đó cũng ảnh hưởng ít nhiều đến tính cách của Tuấn Anh. Suốt quá trình ấy, Tuấn Anh luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập. Khi chứng kiến cháu nội nhận tấm bằng tốt nghiệp đại học, ông không giấu được niềm vui và xúc động, bởi đó là minh chứng rõ ràng cho sự trưởng thành của cháu. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến nhà trường, giảng viên, đặc biệt là thầy Lê Xuân Hải – người đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ Tuấn Anh trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.

Theo Giáo sư Thân Ngọc Hoàn, ngành học của Tuấn Anh có nhiều nét tương đồng với chuyên môn của ông là Điều khiển và Tự động. Ngay từ khi bắt đầu vào đại học, cháu đã theo gương ông để chọn lựa con đường này. Đặc biệt, trong khóa luận tốt nghiệp, Tuấn Anh cũng đi theo hướng về điều khiển – tự động và còn sử dụng lại những cuốn sách cũ của ông làm tài liệu nghiên cứu, điều này khiến ông rất cảm động.

Vị giáo sư chia sẻ thêm rằng trong thời gian tới, ông kỳ vọng Tuấn Anh sẽ tiếp tục học thạc sĩ để nâng cao trình độ, sau đó có thể tiến tới bậc tiến sĩ và nếu có thể theo con đường khoa học mà ông đã theo đuổi thì càng tốt. Dù vậy, ông nhấn mạnh, mọi lựa chọn vẫn phụ thuộc vào mong muốn của Tuấn Anh, còn bản thân ông chỉ gửi gắm một niềm hy vọng.

Ông và mẹ đồng hành cùng Tuấn Anh tại buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp 2025.
Ông và mẹ đồng hành cùng Tuấn Anh tại buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp 2025.

Với điểm trung bình tích lũy 3.53 cùng những thành tích nổi bật trong học tập và nghiên cứu, tân cử nhân ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính Thân Ngọc Tuấn Anh đã khép lại bốn năm đại học bằng nhiều trải nghiệm đáng nhớ.

Em là đồng tác giả của bài báo Adaptive Fuzzy Logic in Backstepping Control for 3-DOF Parallel Delta Robot (ICTA 2024) và là tác giả chính của công trình Adaptive-PD and Model Predictive Control for UAV Quadcopter Trajectory Tracking (ICTA 2025). Bên cạnh đó, em còn hai lần nhận học bổng khuyến khích học tập của nhà trường.

Trong giây phút xúc động của ngày lễ tốt nghiệp, Tuấn Anh chia sẻ: “Em cảm thấy rất tự hào khi được học tập ở môi trường năng động như Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bốn năm qua, nhà trường không chỉ mang lại cho em kiến thức trên lớp mà còn cho em được trải nghiệm thực tế, được làm việc với doanh nghiệp và tự tay tạo ra những sản phẩm đầu tiên của mình.

Điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em chính là sự đồng hành của đội ngũ giảng viên nhà trường, thầy cô bên cạnh việc giảng dạy còn luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên trong việc tìm tài liệu, giải thích những phần sinh viên chưa rõ hay hướng dẫn tận tâm khi sinh viên làm việc nhóm. Nhờ sự giúp đỡ ấy, em mới có cơ hội tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện các mô phỏng và có một số công bố khoa học tại hội nghị trong nước cũng như quốc tế".

Nhìn lại hành trình học tập đã qua, Tuấn Anh cho rằng điều quan trọng nhất chính là phải biết tự học. Theo em, lượng kiến thức ở bậc đại học rất lớn, nếu chỉ trông chờ vào những giờ học trên lớp thì khó có thể theo kịp. Chính nhờ việc tự tìm tòi và nghiên cứu thêm mà em có thể chủ động hơn và học được nhiều điều mới.

"Ngoài ra, ông nội là người đồng hành đặc biệt ý nghĩa trên suốt chặng đường trưởng thành của em. Ông luôn khích lệ, chỉ dẫn, giúp em thêm vững tin theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật và em luôn cảm thấy biết ơn vì nguồn động lực to lớn mà ông mang lại cho em", Tuấn Anh bày tỏ.

Tân cử nhân Thân Ngọc Tuấn Anh.
Tân cử nhân Thân Ngọc Tuấn Anh.

Tuấn Anh cũng muốn gửi gắm đến các tân sinh viên ngành Tin học và Kỹ thuật máy tính rằng: "Dù ngành học này có nhiều khó khăn nhưng cũng vô cùng thú vị, đặc biệt với những ai yêu thích việc tìm tòi về công nghệ. Trước bối cảnh công nghệ ở Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, ngành học sẽ mở ra nhiều cơ hội trong tương lai. Vì thế, nếu có đam mê thì các bạn nên mạnh dạn theo đuổi, chắc chắn sẽ gặt hái được những kết quả xứng đáng".

Thanh Hà