Mourinho: “Không có tôi thì càng tốt”

04/10/2011 12:20
Việt Anh
(GDVN) - “Tôi cảm thấy không có mình thì càng tốt, không có tôi thì Real vẫn thắng cả hai trận”, Mourinho pha trò.
Hôm qua, HLV Jose Mourinho đã vinh dự nhận giải Miguel Munoz dành cho HLV xuất sắc nhất mùa giải ở La Liga.

> Mourinho trả lời phỏng vấn sau khi nhận giải Miguel Munoz.

Vẫn với tính cách ngông nghênh và hài hước quen thuộc, Mourinho đánh giá: "Mùa giải trước thật vui và sống động”.
Mourinho nhận giải Miguel Munoz.
Mourinho nhận giải Miguel Munoz.

“Tôi đã học được nhiều từ mùa giải năm ngoái và lúc này, tôi là một HLV tốt hơn”, Mou cho biết.

"Theo tôi, đó là một mùa giải tốt bởi chúng tôi đã giành được một giải thưởng lớn là Cúp nhà vua và chiến thắng trước một đối thủ đặc biệt (Barcelona - Người dịch). Chúng tôi cũng chơi tốt ở Champions League, trở thành đội bóng giành nhiều điểm nhất vòng bảng”.

HLV trưởng của Real Madrid cũng pha trò về án phạt cấm chỉ đạo hai trận Champions League mà mình phải nhận từ UEFA. "Tôi cảm thấy không có mình thì càng tốt, không có tôi thì Real vẫn thắng cả hai trận (Cười).”

Mourinho cũng bày tỏ hy vọng tân binh Nuri Sahin sẽ bình phục chấn thương và thi đấu được: “Hy vọng là trong 2 tuần nữa chúng tôi sẽ có Sahin. Trong 2 tuần này CLB sẽ không thi đấu, vì thế sẽ rất tốt nếu cậu ấy kịp trở lại.”
Việt Anh