Triệu người mơ... không phải dạy bù

Triệu người mơ... không phải dạy bù
(GDVN) - Ngành giáo dục tiếng là được nghỉ nhưng thực ra không được nghỉ, nghỉ mà thêm lo. Điều vô lí này tồn tại từ lâu lắm nhưng không thầy cô giáo nào lên tiếng.

Quỹ học bổng nữ sinh CNTT đầu tiên tại Việt Nam

Quỹ học bổng nữ sinh CNTT đầu tiên tại Việt Nam
(GDVN) - Từ ngày 5/8/2013, lần đầu tiên tại Việt Nam, Chương trình Cử nhân Top-up thuộc Trường Đại học FPT sẽ triển khai Quỹ học bổng Nữ sinh Công nghệ thông tin (CNTT) với mỗi suất trị giá lên tới 50 triệu đồng.

Bài 3: "Thành người" nơi trời xa

Bài 3: "Thành người" nơi trời xa
(GDVN) - “Mỗi người sẽ có những trải nghiệm riêng khi đi du học. Nhưng tin rằng bạn nào vượt lên được thì sẽ nhận về rất nhiều, hơn cả tấm bằng đại học uy tín, có giá trị toàn cầu” – chia sẻ của một du học sinh Singapore.

Dạy bơi cho học sinh cấp I: Các trường... "tự bơi"

Dạy bơi cho học sinh cấp I: Các trường... "tự bơi"
(GDVN) - Việc dạy bơi cho học sinh tiểu học tiếp tục “nóng” và ngày càng trở nên cấp thiết khi tỷ lệ trẻ bị chết do đuối nước ngày một tăng. Tuy nhiên, việc triển khai đề án dạy bơi theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT vẫn chỉ là “đánh trống bỏ dùi”.

Hành trang du học Mỹ

Hành trang du học Mỹ
(GDVN) - Một hồ sơ tuyển sinh đại học Mỹ của học sinh gửi đi bao gồm bảng điểm, điểm SAT và TOEFL iBT hoặc IELTS, các hoạt động ngoại khóa, thư giới thiệu của thầy cô và bài luận.

Săn học bổng du học.

Săn học bổng du học.
(GDVN) - Ngoài học lực, cần phải ghi điểm với các trường ĐH nước ngoài bằng hoạt động ngoại khóa, bài luận… Đó là kinh nghiệm “săn” học bổng của hầu hết các du học sinh Việt Nam.

Chùm ảnh: Học sinh trường Thực nghiệm tập "đi chợ"

Chùm ảnh: Học sinh trường Thực nghiệm tập "đi chợ"
(GDVN) - Hàng trăm học sinh tiểu học Thực nghiệm nhí nhảnh, hào hứng tham gia vào hội chợ, hồn nhiên “mặc cả” giá sản phẩm hay tự tính toán, đắn đo trước một món đồ khiến không khí trở nên sôi động, tưng bừng.