Giáo sư Nobel Hóa học trò chuyện tại ĐH Quốc gia Hà Nội

Giáo sư Nobel Hóa học trò chuyện tại ĐH Quốc gia Hà Nội
(GDVN) - Giáo sư Harold W. Kroto cho biết, trong chuyến thăm lần này, ông sẽ nói về các vấn đề mà các nhà khoa học đương đại đang gặp phải, đây cũng là vấn đề của các thế hệ tương lai sẽ phải giải quyết thấu đáo. 

Sự thật việc Thống đốc Nguyễn Văn Bình tự nhận điểm 8 và giải Nobel

Sự thật việc Thống đốc Nguyễn Văn Bình tự nhận điểm 8 và giải Nobel
(GDVN) - “Nhân vật  tìm ra được bộ 3 bất khả thi giữa tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá, ông đó được quốc tế cho giải thưởng Nobel mà hiện nay chúng ta phải vừa làm sao kiềm chế được lạm phát mà vẫn phải tăng trưởng. Tôi đã có lần nói đùa với Chủ tịch Quốc hội là em chỉ cần nửa giải thưởng Nobel cũng được, nếu em làm được 1 trong 2”, Thống đốc Bình nói.

Đại học Humboldt – “trường của Einstein”.

Đại học Humboldt – “trường của Einstein”.
(GDVN) - Nếu như người nước ngoài không biết đại học Humboldt (Humboldt Universität) ở Berlin tầm cỡ thế nào thì người Đức sẽ giải thích ngắn gọn rằng đó là trường đại học của nhà vật lý lừng danh Albert Einstein, dù nhà sáng lập thuyết tương đối chỉ giữ chức danh giáo sư tại đại học này vài năm (1914 – 1916), với điều kiện đặc biệt cho phép ông được tự do trước những nghĩa vụ giảng dạy.

Top các phòng thí nghiệm mơ ước của du học sinh

Top các phòng thí nghiệm mơ ước của du học sinh
(GDVN) -Để nền khoa học kỹ thuật, kinh tế, y học…trên thế giới phát triển được hiện đại như ngày hôm nay phải kể đến những đóng góp lớn lao, tích cực của các trường đại học với những thành tựu sáng ngời trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của các giáo sư, giảng viên cho tới những cựu sinh viên…Dưới đây là  một số trường đại học với cơ sở vật chất và chất lượng phòng nghiên cứu, thí nghiệm đạt tiêu chuẩn hàng đầu với những thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực.