Ông Châu Thành Hưng bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm

30/05/2019 06:47
LÃ TIẾN
(GDVN) - Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đang kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với ông Châu Thành Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).

Theo nguồn tin của Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Châu Thành Hưng bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan đến 2 sai phạm trong lĩnh vực đất đai.

Cụ thể, ông Châu Thành Hưng đã ra quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá đất ở cho một công ty trúng 6 lô đất tại thôn 12, xã Hạ Long.

Về vụ việc này, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn đã họp kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có sai phạm và đưa ra quyết định hủy kết quả đấu giá.

Ông Châu Thành Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn (đang phát biểu) bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm (Ảnh: CTV)
Ông Châu Thành Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn (đang phát biểu) bị kiểm tra dấu hiệu vi phạm (Ảnh: CTV)

Dấu hiệu vi phạm thứ 2, ông V.Q.P (ở xã Đông Xá) tố cáo ông Châu Thành Hưng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn có hành vi lạm dụng chức vụ gây khó khăn trong việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo nguồn tin của phóng viên, ông Hưng sai phạm vì có phát ngôn không chuẩn mực tại phòng làm việc, gây khó dễ, không làm thủ tục chuyển đổi cho ông P.

Trong quá trình trao đổi, ông P. đã ghi âm lại và đã tố cáo tới các lãnh đạo Trung ương, tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở đơn tố cáo của ông P., Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã giao Thanh tra tỉnh tổ chức đoàn thanh tra xác minh vụ việc và đã có kết quả.

Hiện, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn đang chờ kết luận chính thức của Thanh tra tỉnh Quảng Ninh gửi về huyện.

Trong khi chờ kết luận thanh tra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã đưa nội dung này vào trong việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

LÃ TIẾN