Được thành lập theo Quyết định số 130/QĐ-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ), Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội có sứ mệnh là cơ sở đào tạo khối ngành ngoại ngữ, du lịch - dịch vụ và công nghệ, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp cho thành phố Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
Tầm nhìn đến năm 2036, trường đặt ra mục tiêu trở thành cơ sở đào tạo thuộc nhóm các trường cao đẳng dẫn đầu hệ thống giáo dục nghề nghiệp quốc gia qua cách thức theo đuổi một số hoạt động đặc thù với chất lượng vượt trội trong đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật – công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển của các lĩnh vực, ngành nghề thuộc hệ thống kinh tế - xã hội của Hà Nội và các địa phương khác trên cả nước.
Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội đang có 2 cơ sở đào tạo. Cơ sở 1 có địa chỉ tại số 1 phố Kiều Mai, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội; cơ sở 2 có địa chỉ tại Lô CN8, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.
Hiện, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Quân là Hiệu trưởng nhà trường.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu tìm hiểu và học tập những chương trình chuyển tiếp, du học theo hình thức liên kết quốc tế của người học đang không ngừng gia tăng. Không chỉ ở bậc đại học, thời gian gần đây, ngày càng nhiều học sinh quan tâm đến các chương trình liên kết quốc tế ở trường cao đẳng bởi thời gian học nhanh hơn cùng cơ hội việc làm rộng mở, có thể làm ở cả trong nước và nước ngoài.
Theo tìm hiểu, tại thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng hệ chính quy năm 2026 của Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội, nhà trường có nêu, sinh viên có nguyện vọng, đủ điều kiện được tham gia các chương trình du học, trao đổi sinh viên, học chuyển tiếp, xuất khẩu lao động tại các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa Liên bang Đức, …
Tuy nhiên, nhiều thí sinh, phụ huynh phản ánh tới Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng không tìm thấy thông tin cụ thể về chương trình du học, học chuyển tiếp này trên website của nhà trường.
Để có thông tin khách quan về vấn đề này, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ tới nhà trường và được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Quân - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội cho biết:
“Liên quan đến thông báo tuyển sinh số 06/TB-TBTS-NNCN ngày 05/01/2026, trong đó nêu nội dung sinh viên có cơ hội tham gia các chương trình du học, trao đổi sinh viên, học chuyển tiếp và làm việc tại nước ngoài, nhà trường khẳng định, đây là các cơ hội học tập, trải nghiệm và làm việc quốc tế mà sinh viên có thể tiếp cận trong quá trình học tập hoặc sau khi tốt nghiệp, trên cơ sở những hoạt động hợp tác quốc tế đã và đang triển khai. Các nội dung này không phải là những chương trình liên kết đào tạo quốc tế cấp bằng được tổ chức tuyển sinh độc lập theo quy định hiện hành.
Trong những năm gần đây, nhà trường từng bước mở rộng hợp tác quốc tế gắn với nâng cao chất lượng đào tạo. Năm 2025, quy mô tuyển sinh của nhà trường tăng hơn 20%; 03 chương trình đào tạo đã được đánh giá, kiểm định chất lượng theo quy định (nhà trường đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2024); đồng thời hoạt động hợp tác với doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên. Đây là nền tảng quan trọng để nhà trường triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế theo hướng thiết thực, hiệu quả”.
Cũng theo tìm hiểu của phóng viên, trên website nhà trường đăng tải nhiều hoạt động kí kết hợp tác với một số trường cao đẳng, đại học tại Hàn Quốc (Đại học Nghệ thuật Daegu, Đại học Dongseo, Đại học DaeDuk, Đại học Konyang, Cao đẳng Woosong, Đại học Koojie) và Trung Quốc (Trường Đại học Công nghệ Chihlee - Đài Loan, Học viện Kỹ thuật và Dạy nghề Hiện đại Quảng Tây, Trường Đại học Cảnh Văn Đài Loan), …
Các nội dung hợp tác có thể kể đến như trao đổi kinh nghiệm, học thuật, tài liệu giảng dạy; tăng cường hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên; nâng cao chất lượng đào tạo, hỗ trợ sinh viên có cơ hội được thực hành, thực tập, học nâng cao và làm việc tại các công ty của nước đối tác cũng như các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam và quốc tế.
Thông tin thêm về vấn đề này, Phó Giáo sư Bùi Văn Quân cho hay: “Hiện nay, nhà trường đã ký kết các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ với một số cơ sở giáo dục và đối tác quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) và một số quốc gia khác. Các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ này là cơ sở để triển khai những hoạt động như trao đổi sinh viên, thực tập nghề nghiệp ở nước ngoài, cũng như xây dựng lộ trình học tập, chuyển tiếp trong tương lai.
Thực tế, một số hoạt động hợp tác đã được triển khai như: tổ chức cho sinh viên tham gia thực tập tại Nhật Bản nhằm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tác phong làm việc và khả năng thích ứng với môi trường lao động quốc tế; triển khai hoạt động trao đổi sinh viên với đối tác tại Hàn Quốc nhằm tăng cường giao lưu học thuật, văn hóa và năng lực hội nhập cho người học.
Đối với các chương trình du học hoặc học chuyển tiếp, việc tham gia của sinh viên phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng đối tác tiếp nhận, ngành đào tạo và năng lực của người học, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ. Do vậy, các nội dung này hiện được cung cấp theo hướng cơ hội mở, chưa hình thành các chương trình tuyển sinh độc lập để công bố chi tiết như một chương trình đào tạo chính thức.
Về bản chất, các hoạt động hợp tác quốc tế hiện nay mang tính bổ trợ cho chương trình đào tạo chính khóa, góp phần nâng cao năng lực ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng làm việc trong môi trường đa văn hóa. Sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng theo quy định của Việt Nam; các hoạt động tham gia ở nước ngoài (nếu có) được xác nhận bằng các hình thức phù hợp”.
Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế (trong đó có chương trình du học, học chuyển tiếp) trong bối cảnh thế giới đang đứng trước nhiều xung đột, biến động, Phó Giáo sư Bùi Văn Quân bày tỏ:
“Bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, nhà trường luôn đặt quyền lợi của người học là ưu tiên hàng đầu. Các hoạt động hợp tác được triển khai trên cơ sở tự nguyện tham gia, có thỏa thuận rõ ràng với đối tác và không làm ảnh hưởng đến tiến độ học tập chính khóa.
Trong trường hợp phát sinh yếu tố khách quan, nhà trường sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch, bố trí phương án thay thế phù hợp nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của sinh viên”.
Mặt khác, chia sẻ về định hướng phát triển các hoạt động về hợp tác quốc tế trong thời gian tới, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Ngoại ngữ và Công nghệ Hà Nội cho biết:
“Từ năm 2026, nhà trường đã xác định hợp tác quốc tế là một trong những nội dung trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Nhà trường sẽ tiếp tục củng cố quan hệ với các đối tác đã ký kết, đồng thời từng bước hoàn thiện những điều kiện cần thiết để phát triển các chương trình đào tạo có yếu tố liên kết quốc tế phù hợp với quy định của pháp luật.
Đồng thời, nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện và công bố đầy đủ, minh bạch hơn các thông tin liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế trong thời gian tới. Nhà trường khẳng định, những hoạt động hợp tác quốc tế được triển khai theo hướng thực chất, lấy người học làm trung tâm và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật”.