Thú chơi đào cành trước Tết của người Hà Nội

18/01/2014 07:01
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Từ những ngày đầu tháng Chạp, nhiều người Hà Nội đã tìm mua những cành đào nở sớm dưới phố để thắp hương cúng tổ tiên...
Theo phong tục Việt Nam, Đào là loại hoa đặc biệt của Tết Nguyên đán. Nhiều người chuộng chơi hoa đào tết vì hoa đào có màu đỏ sẽ mang lại sự may mắn trong năm.
Theo phong tục Việt Nam, Đào là loại hoa đặc biệt của Tết Nguyên đán. Nhiều người chuộng chơi hoa đào tết vì hoa đào có màu đỏ sẽ mang lại sự may mắn trong năm.
Vườn đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những nơi cung ứng số lượng đào nhiều nhất cho nhu cầu của người dân Hà Nội.
Vườn đào Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) là một trong những nơi cung ứng số lượng đào nhiều nhất cho nhu cầu của người dân Hà Nội.
Bên cạnh những cây đào có giá trị cao, vườn đào Nhật Tân còn hướng tới việc cắt tỉa những cành đào nhỏ để mang xuống phố bán sớm.
Bên cạnh những cây đào có giá trị cao, vườn đào Nhật Tân còn hướng tới việc cắt tỉa những cành đào nhỏ để mang xuống phố bán sớm.
Từ những ngày cuối tháng 11 âm lịch, nhiều người buôn đào ở các tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh… đã đổ về vườn đào Nhật Tân để săn mua những cành đào nở hoa sớm. Đào được cắt đưa về bán chợ Quảng An và khu phố cổ là chính.
Từ những ngày cuối tháng 11 âm lịch, nhiều người buôn đào ở các tỉnh như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh… đã đổ về vườn đào Nhật Tân để săn mua những cành đào nở hoa sớm. Đào được cắt đưa về bán chợ Quảng An và khu phố cổ là chính.
Những ngày tháng Chạp, đi trên những con phố của Thủ đô không khó bắt gặp những xe chở đầy cành đào đang rảo bước dưới phố.
Những ngày tháng Chạp, đi trên những con phố của Thủ đô không khó bắt gặp những xe chở đầy cành đào đang rảo bước dưới phố.
Những chiếc xe đạp như được tô thêm một nét đẹp riêng bởi những cành đào đang khoe sắc đón xuân mới.
Những chiếc xe đạp như được tô thêm một nét đẹp riêng bởi những cành đào đang khoe sắc đón xuân mới.
Bà Nguyễn Thị Quyền (Tây Hồ, Hà Nội) kể về công việc buôn cành đào: Cứ chiều tối lại đến vườn đào Nhật Tân chọn mua những cành đào mà chủ vườn cắt để sáng hôm sau lại mang đào xuống phố bán rong.
Bà Nguyễn Thị Quyền (Tây Hồ, Hà Nội) kể về công việc buôn cành đào: Cứ chiều tối lại đến vườn đào Nhật Tân chọn mua những cành đào mà chủ vườn cắt để sáng hôm sau lại mang đào xuống phố bán rong.
Con Phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là điểm dừng của những làn xe đào.
Con Phố Hàng Lược (Hoàn Kiếm, Hà Nội) là điểm dừng của những làn xe đào.
Người mua đào cành trong dịp trước Tết là những người muốn mua về thắp hương ngày Rằm và ngày Ông Táo lên trời (23 tháng Chạp).
Người mua đào cành trong dịp trước Tết là những người muốn mua về thắp hương ngày Rằm và ngày Ông Táo lên trời (23 tháng Chạp).
Hay đơn giản nhiều người chỉ là dạo phố và tìm sắc xuân mới qua những cành đào.
Hay đơn giản nhiều người chỉ là dạo phố và tìm sắc xuân mới qua những cành đào.
Những cành đào nhỏ nhắn, xinh xắn đang nở hoa đã được các chủ buôn lựa chọn rất kỹ từ dưới vườn nhằm đáp ứng yêu cầu của người mua hàng trên phố.
Những cành đào nhỏ nhắn, xinh xắn đang nở hoa đã được các chủ buôn lựa chọn rất kỹ từ dưới vườn nhằm đáp ứng yêu cầu của người mua hàng trên phố.
Theo một người bán đào cành ở đầu Hàng Lược chia sẻ: “Khách mua đào từ những ngày mồng của tháng Chạp và cứ thế lượng khách hàng lại tăng dần theo thời gian”.
Theo một người bán đào cành ở đầu Hàng Lược chia sẻ: “Khách mua đào từ những ngày mồng của tháng Chạp và cứ thế lượng khách hàng lại tăng dần theo thời gian”.
Góc phố Hàng Lược lại tấp nập không khí xuân.
Góc phố Hàng Lược lại tấp nập không khí xuân.
Mỗi cành đào thường có giá từ 100.000 – 300.000 đồng. Ước tính một ngày mỗi người phải bán được cả chục cành đào to nhỏ.
Mỗi cành đào thường có giá từ 100.000 – 300.000 đồng. Ước tính một ngày mỗi người phải bán được cả chục cành đào to nhỏ.
Nhộn nhịp thị trường hoa cảnh, đào cành gần Tết trên phố cổ.
Nhộn nhịp thị trường hoa cảnh, đào cành gần Tết trên phố cổ.
Theo Bà Hường (Hàng Bông, Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng Chạp, tôi lại mua một cành đào về thắp hương cúng tổ tiên và trang trí nhà cửa cho có không khí đón Tết”.
Theo Bà Hường (Hàng Bông, Hoàn Kiếm) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng Chạp, tôi lại mua một cành đào về thắp hương cúng tổ tiên và trang trí nhà cửa cho có không khí đón Tết”.
Không chỉ cành đào mà thị trường hoa trong dịp này cũng bán chạy bởi nhu cầu trang trí nhà cửa đón Tết của người dân.
Không chỉ cành đào mà thị trường hoa trong dịp này cũng bán chạy bởi nhu cầu trang trí nhà cửa đón Tết của người dân.
TRẦN KHÁNG