Bốc mộ ông ngoại Kim Jong-un sau khi bị lộ vị trí

30/01/2014 13:36
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ngôi mộ đã được di chuyển vào sáng ngày 29/1, một ngày sau khi tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin tiết lộ về vị trí của nó.

Mộ của ông ngoại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ko Kyong-taek đã được thân nhân đào lên và di chuyển đi nơi khác sau khi thông tin về vị trí của nó được tiết lộ.

Mộ ông ngoại Kim Jong-un được phóng viên Chosun phát hiện tại đảo Jeju, Hàn Quốc.
Mộ ông ngoại Kim Jong-un được phóng viên Chosun phát hiện tại đảo Jeju, Hàn Quốc.
Theo NK News, ngôi mộ đã được di chuyển vào sáng ngày 29/1, một ngày sau khi tờ Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin tiết lộ về vị trí của nó và các thành viên của gia đình ông trên đảo Jeju, Hàn Quốc.
Kim Hang-nyun từ sở cảnh sát Jeju Dongbu đã xác nhận vụ việc trên với tờ NK News. Ông cho biết, sự tiết lộ của truyền thông có thể đã khiến gia đình họ ngoại Kim Jong-un cảm thấy áp lực và quyết định di chuyển ngôi mộ.
Ông Ko Kyong-taek sinh ra trên đảo Jeju vào năm 1913 và sống ở đó cho đến khi ông chuyển đến Nhật Bản vào năm 1929. Con gái Ko Kyong-hui của ông đã kết hôn với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il.
Vị trí của ngôi mộ của ông Ko Kyong-taek đã không biết cho đến khi Chosun Ilbo đăng tải thông tin về nó. 
Nguyễn Hường