Chiến hạm Na Uy, Đan Mạch đi tiêu hủy VKHH Syria "trở về tay trắng"

02/01/2014 13:05
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tàu chiến của Na Uy và Đan Mạch được điều tới Syria để vận chuyển vũ khí hóa học đi tiêu hủy trước hạn 31/12 đã trở về căn cứ tại Síp.

Tàu chiến của Na Uy và Đan Mạch được điều tới Syria để vận chuyển vũ khí hóa học đi tiêu hủy trước hạn 31/12 đã trở về căn cứ tại Síp vì nhiệm vụ đã bị trì hoãn vô thời hạn, thông tấn AFP ngày 2/2 đưa tin cho biết.

Tàu Helge Ingstad của Na Uy tham gia vận chuyển vũ khí hóa học của Syria đậu tại cảng Limassol.
Tàu Helge Ingstad của Na Uy tham gia vận chuyển vũ khí hóa học của Syria đậu tại cảng Limassol.
Thông tin được công bố trước đó cho biết, tàu chiến của NA Uy đã rời Síp từ 28/12 hướng tới cảng Latakia, cách Damascus 300 km. 
"Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng trở lại Syria, nhưng chúng tôi chưa biết khi nào có lệnh lên đường, Lars Hovtun - chỉ huy tàu Helge Ingstad của Na Uy cho biết.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Liên Hợp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) thừa nhận rằng việc loại bỏ các vũ khí hóa học nguy hiểm nhất từ ​​Syria không thể diễn ra theo đúng kế hoạch vào ngày 31/12. 
Theo OPCW, sự chậm trễ trên là do một số nguyên nhân khách quan và mối lo ngại an ninh, các vấn đề hậu cần và thời tiết./.
Nguyễn Hường