Đà Nẵng điều động Phó chủ tịch thường trực sang làm Trưởng ban tuyên giáo

06/03/2017 11:25
Tấn Tài
(GDVN) - Ông Dũng từng kinh qua các chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền như: giám đốc sở giao thông vận tải, Bí thư quận ủy Hải Châu...

Ngày 6/3, ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đã công bố quyết định điều động đối với ông Đặng Việt Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2016 – 20121) sang giữ chức vụ Trưởng ban tuyên giáo thành ủy.

Theo quyết định phân công của Ban thường vụ Thành ủy, ông Dũng giữ chức vụ này để thay thế cho ông Nguyễn Thanh Quang (Trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Đà Nẵng) đã được điều động về làm Bí thư Quận ủy Thanh Khê.

Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng được điều động sang giữ chức vụ Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy. Ảnh: TT
Ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng được điều động sang giữ chức vụ Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy. Ảnh: TT

Ông Đặng Việt Dũng sinh ngày 28/2/1960 tại xã Hòa Khương (Hòa Vang, Đà Nẵng), có trình độ lý luận chính trị cao cấp, tiến sĩ kỹ thuật, thạc sĩ chuyên ngành thủy lợi, kỹ sư chuyên ngành đường ô tô.

Đà Nẵng điều động Phó chủ tịch thường trực sang làm Trưởng ban tuyên giáo ảnh 2

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu lập “danh sách đen” các nhà thầu rút ruột công trình

(GDVN) - Nhà thầu nào làm 1-2 công trình mà hư hỏng nhanh, kém chất lượng thì đưa vào “danh sách đen” để cấm hẳn, không cho đấu thầu xây dựng các công trình khác.

Trước khi về nhận nhiệm vụ mới, ông Dũng đã từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ thống chính quyền như: Giám đốc Sở giao thông vận tải, Bí thư quận ủy Hải Châu và Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Võ Công Trí, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, do đã kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau nên tin tưởng ông Dũng đủ năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sự thay đổi lãnh đạo này cũng có những khó khăn ban đầu nhưng nó tạo ra cơ hội mới, động lực mới, quyết tâm chính trị mới để toàn thể cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ mới - ông Trí nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Việt Dũng cảm ơn Thành ủy đã tín nhiệm để giao phó cho ông nhiệm vụ này.

Ông hứa sẽ phát huy những truyền thống tốt đẹp, hoàn thành tốt các nhiệm vụ giao phó, giữ gìn những hệ giá trị tư tưởng mà Đảng bấy lâu vun đắp, giữ gìn truyền thống đạo đức, lối sống.

Ông Dũng cũng dẫn lại lời của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát biểu khi chia tay là làm sao để trở thành một con người tử tế trong xã hội.

Trước đó, ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cũng đã ký các quyết định điều động, bổ nhiệm một loạt cán bộ chủ chốt của thành phố như: điều động ông Lê Minh Trung, Bí thư quận ủy Thanh Khê về giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị thành phố, ông Nguyễn Thanh Quang, Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy được điều về làm Bí thư quận ủy Thanh Khê...

Tấn Tài