Gói chè biến thành nơi giấu ma túy

13/12/2014 07:00
Phương Thảo
(GDVN) - Bị cảnh sát kiểm tra, người phụ nữ ném túi phi tang. Kiểm tra chiếc túi, có nhiều gói nilon in nhãn mác chè Thái Nguyên, bên trong chứa tổng cộng 1,6kg ma túy.

Ngày 12/12, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Linh (29 tuổi, TP HCM), Nguyễn Văn Hà (47 tuổi) và Nguyễn Quang Trung (39 tuổi) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Linh giấu Ma túy trong gói chè hòng qua mắt công an.
Linh giấu Ma túy trong gói chè hòng qua mắt công an.

Theo cơ quan công an, khoảng 5h40 ngày 5/12, khi chiếc taxi chở Linh đỗ tại phố Thái Hà, bị cảnh sát kiểm tra, người phụ nữ này đã ném túi phi tang. Kiểm tra chiếc túi thu được, cảnh sát thấy có nhiều gói nilon có in nhãn mác chè Thái Nguyên song bên trong chứa tổng cộng 1,6kg ma túy "đá" cùng gần 6.700 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Linh khai quen Hà từ hai tháng trước, cả hai đều nghiện ma túy. Đầu tháng 12, họ đến nhà Trung ở phố Thái Thịnh mua ma túy "đá" và thuốc lắc để mang vào TP HCM tiêu thụ.

Qua khám nơi ở của Trung, cảnh sát còn thu giữ nhiều tang vật liên quan đến mua bán, đóng gói ma túy như túi nilon, máy ép nhiệt, cân điện tử...

Trung khai thường lấy hàng từ các tỉnh phía Bắc mang về Hà Nội tiêu thụ, từng có tiền án về ma túy.

Phương Thảo