Hải quân Nga công bố kế hoạch bổ sung quân bị năm 2015

24/01/2015 09:19
Việt Dũng
(GDVN) - Bài báo điểm chi tiết những tàu chiến trang bị cho Hải quân Nga vào năm 2015 như tàu tấn công đổ bộ, tàu trinh sát, tàu hộ vệ đa năng, tàu quét mìn, tàu ngầm..
Tàu tấn công Vladivostok lớp Mistral do Pháp chế tạo
Tàu tấn công Vladivostok lớp Mistral do Pháp chế tạo

Mạng tin tức khoa học công nghệ quốc phòng Trung Quốc ngày 23 tháng 1 đưa tin, năm 2014, Hải quân Nga tiếp nhận 3 tàu ngầm mới, 5 tàu chiến và 10 tàu nhiều chủng loại. Năm 2015, Hải quân Nga sẽ tiếp tục thiết kế, chế tạo và kiểm tra tàu ngầm và tàu chiến mới.

Căn cứ vào kế hoạch, năm 2015, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral đầu tiên Vladivostok, chiếc tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral này đặt mua Pháp, hoàn thành chế tạo vào năm 2014. Theo kế hoạch bàn giao tàu này vào mùa thu năm 2014, nhưng do nguyên nhân chính trị, Chính phủ Pháp đã tạm hoãn công tác bàn giao, cho nên thời gian trang bị tàu Vladivostok của Hải quân Nga vẫn chưa xác định. Hiện nay, Pháp đã hoàn thành chế tạo kết cấu tàu tấn công đổ bộ lớp này thứ hai.

Cuối năm 2014, Hải quân Nga đã hoàn thành nghiệm thu tàu trinh sát Yuri Ivanov lớp 18280 đầu tiên. Tháng 2 năm 2015 sẽ tổ chức lễ kéo cờ, sau đó tàu Yuri Ivanov sẽ chính thức gia nhập Hải quân Nga.

Tháng 11 năm 2014, tàu hộ vệ đa năng lớp 22350 mang tên Đô đốc Kasatonov đã tiến hành kiểm tra trên biển. Không lâu sau, một chiếc tàu hộ vệ đa năng lớp này khác mang tên Đô đốc Golovko cũng hạ thủy. Theo kế hoạch ban đầu, năm 2015, 2 chiếc tàu hộ vệ đa năng này đều sẽ bàn giao cho Hải quân Nga, nhưng do tàu Đô đốc Golovko còn phải tiến hành kiểm tra vào năm tới, cho nên năm nay không thể biên chế cho hạm đội.

Tàu trinh sát Yuri Ivanov lớp 18280 Nga
Tàu trinh sát Yuri Ivanov lớp 18280 Nga

Năm 2015 sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chế tạo tàu hộ vệ lớp 11356R/M. Chiếc đầu tiên lớp này mang tên Đô đốc Grigorovich đã hoàn thành kiểm tra hệ thống cập cảng, tháng 2 năm 2015 bắt đầu chạy thử trên biển và hoàn thành vào cuối năm. Vào mùa xuân năm 2015 chiếc tàu hộ vệ lớp 11356R/M thứ hai mang tên Đô đốc Essen cũng phải được kiểm tra, nếu không có vấn đề nghiêm trọng, cũng tiến hành kiểm tra vào cuối năm 2015.

Không lâu trước, thời hạn bàn giao tàu đổ bộ cỡ lớn lớp 11711 mang tên Ivan Gren tiếp tục đẩy lùi. Việc chế tạo chiếc tàu đổ bộ cỡ lớn này bắt đầu vào năm 2004, hạ thủy năm 2012, nhưng do các loại nguyên nhân, việc chế tạo bị tiếp tục đẩy lùi. Nhìn vào tình hình hiện nay, triển vọng tốt nhất là vào nửa cuối năm 2015 sẽ bàn giao cho Hải quân Nga, nhưng triển vọng này không lạc quan lắm.

Tháng 6 năm 2014, tàu quét mìn lớp 12700 đầu tiên mang tên Obukhov hạ thủy, hiện nay đang tiến hành kiểm tra hệ thống, dự tính bàn giao cho hạm đội Nga vào quý 4 năm 2015.

Cuối năm 2015, Hạm đội Biển Đen sẽ tiếp nhận 2 tàu ngầm diesel-điện 636.3 (lớp Varshavyanka). Các tàu lớp này gồm Novorossiysk và Rostov-on-Don đã bàn giao cho hạm đội và bước vào trực chiến đấu. Chiếc thứ ba có tên là Stary Oskol chuẩn bị chạy thử, chiếc thứ tư Krasnodar sắp chế tạo xong, dự tính mùa thu năm 2015 hai chiếc tàu ngầm sẽ bàn giao cho Hạm đội Biển Đen.

Năm 2014 có 3 tàu tên lửa lớp 21361 phiên bản cải tiến Buyan-M bàn giao cho Hạm đội Caspian Nga. Năm 2015, 2 chiếc sẽ bàn giao cho Hạm đội Biển Đen Nga, Hạm đội Biển Đen sẽ tiếp nhận tổng cộng 6 tàu tên lửa mới lớp này.

Tàu hộ vệ đa năng Đô đốc Kasatonov lớp 22350 Nga
Tàu hộ vệ đa năng Đô đốc Kasatonov lớp 22350 Nga

Năm 2013, nhà máy đóng tàu Pira (St. Petersburg) phụ trách chế tạo tàu tấn công nhanh lớp 03160. Căn cứ vào hợp đồng, 8 chiếc tàu tấn công nhanh loại này hoàn thành chế tạo, dự tính cuối năm 2015 phần lớn tàu tấn công nhanh sẽ bàn giao cho Hải quân Nga.

Cuối năm 2015 dự tính 4 tàu kéo cứu hộ trên biển đa năng lớp 02980 sẽ chế tạo xong và bàn giao cho Hải quân Nga. Chiếc tàu kéo đầu tiên loại này đã đưa vào sử dụng từ hạ tuần tháng 10 năm 2014.

Hiện nay, Hải quân Nga đã trang bị 4 tàu thuỷ văn Type 19920, năm 2015 có kế hoạch bổ sung thêm 3 chiếc, biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương. Chiếc thứ 8 và những tàu thủy văn còn lại trong đơn đặt hàng sẽ được hoàn thành chế tạo sau đó.

Chiếc tàu cứu hộ lớp 21300 đầu tiên xuất xưởng vào cuối tháng 12 năm 2014 mang tên Igor Belousov hiện đang nằm trong giai đoạn chạy thử, đã và đang tiến hành kiểm tra các hệ thống. Tàu Igor Belousov sẽ biên chế cho Hải quân Nga vào cuối năm 2015.

Nửa đầu năm 2015, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tàu tiếp tế chi viện lớp 23120 đầu tiên mang tên Elbrus, kế hoạch ban đầu là bàn giao vào năm 2014, nhưng do một số nguyên nhân đã đẩy lùi bàn giao. Hiện nay đang chế tạo 2 chiếc tàu tiếp tế loại này.

Tháng 11 năm 2014, nhà máy đóng tàu Gorky (Zelenodolsk) đã hoàn thành chế tạo chiếc phà Sviyaga lớp 22570. Phà này dùng để vận chuyển tàu có kích cỡ thích hợp trong dòng sông. Hiện đang nằm trong giai đoạn kiểm tra, có kế hoạch bàn giao cho hạm đội Nga vào năm 2015.

Tàu đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren Type 11711 Nga
Tàu đổ bộ cỡ lớn Ivan Gren Type 11711 Nga
Việt Dũng