Một bị can chết bất thường trong trại tạm giam Công an TP. Hà Nội

23/05/2016 08:56
Hải Ninh
(GDVN) - Trong quá trình tạm giam, bị can Lê Quang Bình trú tại xã Hùng Sơn (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã tử vong chưa rõ nguyên nhân khiến gia đình bức xúc.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn thư của ông Lê Quang Thiết trú tại xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) phản ánh về cái chết bất thường của con trai ông là Lê Quang Bình - bị can trong vụ án Trộm cắp tài sản.

Trong đơn, ông Thiết phản ánh, con trai ông là Lê Quang Bình, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú ở thôn Song (xã Hùng Sơn), đã có vợ và con 19 tháng tuổi.

Trại tạm giam số 1 (Công an TP. Hà Nội) nơi tạm giam bị can Bình. Ảnh internet
Trại tạm giam số 1 (Công an TP. Hà Nội) nơi tạm giam bị can Bình. Ảnh internet

Đến khoảng cuối tháng 12/2015, Bình nghe theo lời rủ rê của một số bạn bè cùng quê đi trộm hoa ly tại Viện nghiên cứu Rau quả Trung ương (thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội).

Bị Công an huyện Gia Lâm bắt quả tang, Bình bỏ chạy, ngay sau đấy, được sự vận động của gia đình nên Bình ra đầu thú và khai báo thành khẩn sự việc.

Sau một thời gian tạm giam tại Công an huyện Gia Lâm, Bình được chuyển đến Trại tạm giam số 1 (Công an TP. Hà Nội). Tuy nhiên, sáng ngày 21/4/2016, gia đình nhận được tin báo Bình tử vong không rõ nguyên nhân tại Bệnh viện Bạch Mai.

Gia đình ông Lê Quang Thiết có đơn phản ánh gửi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.
Gia đình ông Lê Quang Thiết có đơn phản ánh gửi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Ông Thiết cho biết: “Khi con tôi ra đầu thú vẫn khỏe mạnh, không có tiền sử bệnh tật gì nhưng sau khi vào trại tạm giam lại bị tử vong không rõ nguyên nhân. Gia đình mong muốn đề nghị cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc này”.

Phản hồi về sự việc trên, trong một văn bản trả lời báo chí ngày 16/5/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hà Nội xác nhận:

Ngày 14/01/2016, Lê Quang Bình đến Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội đầu thú về hành vi Trộm cắp tài sản. Quá trình điều tra vụ án, ngày 25/01/2016, Lê Quang Bình được Công an huyện Gia Lâm chuyển đến tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội.

Đến khoảng 16 giờ 00’ ngày 20/4/2016, Lê Quang Bình có biểu hiện mệt mỏi, chân tay run, toát mồ hôi, Y tế Trại tạm giam số 1 đã khám cấp cứu và chuyển bị can xuống Bệnh xá Trại theo dõi, điều trị.

Đến 18 giờ 20’ cùng ngày, Trại tạm giam số 1 đã trích xuất bị can Lê Quang Bình đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông cấp cứu, điều trị và thông báo cho gia đình bị can để phối hợp chăm sóc theo quy định. Do diễn biến bệnh lý của Bình phức tạp, đến 23 giờ 30’ cùng ngày, Bệnh viện đa khoa Hà Đông đã làm thủ tục chuyển bị can Lê Quang Bình đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Hồi 01 giờ 00’ ngày 21/4/2016, bị can Bình đã tử vong tại Khoa cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai. Giấy báo tử số 07, quyển số 07 của Bệnh viện Bạch Mai thể hiện nguyên nhân tử vong của Lê Quang Bình: Trụy mạch chưa rõ nguyên nhân.

Sau khi bị can tử vong, Trại tạm giam số 1 đã đưa tử thi bị can đến Nhà đại thể, Bệnh viện Bạch Mai để bảo quản và thông báo nội dung vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của Lê Quang Bình theo quy định của Pháp luật.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng (Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội) và trưng cầu Viện pháp y Quốc gia tiến hành khám nghiệm, pháp y tử thi và tổ chức các hoạt động điều tra để làm rõ nguyên nhân tử vong của bị can Lê Quang Bình với sự chứng kiến của đại diện gia đình bị can Lê Quang Bình là anh Lê Quang Thanh, sinh năm: 1987, HKTT: Thôn Song, xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (anh ruột bị can) và anh Hoàng Kim Đức, sinh năm: 1987, HKTT: Số 6, ngõ 1, phố Hàm Long, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội (anh họ bị can).

Cũng theo nguồn tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, họ đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và chờ kết luận giám định của Viện Pháp y Quốc gia để xác định rõ nguyên nhân tử vong của bị can Lê Quang Bình, sau khi có kết luận điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ thông báo công khai sự việc.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Hải Ninh