Phe biểu tình Thái Lan kêu gọi quân đội bảo vệ vì không tin cảnh sát

27/01/2014 07:29
Nguyễn Hường
(GDVN) - Ông Suthep đã kêu gọi quân đội thành lập đơn vị đặc biệt để giúp bảo vệ những người biểu tình vì ông không tin tưởng cảnh sát.

Lãnh đạo Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) Suthep Thaugsuban đã kêu gọi quân đội bảo vệ những người biểu tình chống chính phủ sau vụ nổ súng chết Suthin Tharatin, một lãnh đạo nòng cốt của nhóm này.

Hiện trường vụ tấn công giết chết thủ lĩnh phe biểu tình chống chính phủ Suthin.
Hiện trường vụ tấn công giết chết thủ lĩnh phe biểu tình chống chính phủ Suthin.
Ông Suthin bị bắn chết trong một cuộc đụng độ bên ngoài trạm bỏ phiếu ở Bang Na, Bangkok hôm 26/1 khi những người biểu tình chống chính phủ tụ tập đóng cửa trạm bỏ phiếu nhằm ngăn chặn cuộc bỏ phiếu sớm.
Phát biểu vài giờ sau cái chết của ông Suthin, ông Suthep đã kêu gọi quân đội thành lập đơn vị đặc biệt để giúp bảo vệ những người biểu tình vì ông không tin tưởng cảnh sát.
Tuy nhiên, ông Suthep nhấn mạnh rằng ông không kêu gọi một cuộc đảo chính quân sự.

Một nhân chứng phát hành đoạn video ghi lại thời điểm ông Suthin bị bắn cho thấy có hai tiếng súng vang lên và sau đó là một tiếng hét. 

Nguyễn Hường