Trong bối cảnh yêu cầu phát triển kinh tế tri thức, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành động lực then chốt của tăng trưởng địa phương, sự gắn kết giữa chính quyền và cơ sở giáo dục đại học được xem là yếu tố quan trọng nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực tri thức phục vụ phát triển bền vững
Trên tinh thần đó, Đại học Thái Nguyên đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với tỉnh Thái Nguyên, đồng thời ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa địa phương và cơ sở giáo dục đại học, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Thái Nguyên và khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Trong những năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Thái Nguyên ngày càng được củng cố và phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao tri thức, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Sự đồng hành chặt chẽ giữa địa phương và cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của khu vực đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại địa phương.
Giai đoạn 2021-2025, Đại học Thái Nguyên đã chủ trì 86 trong tổng số 247 nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hơn 100 tỷ đồng. Đến nay, 59 nhiệm vụ đã được nghiệm thu, nhiều kết quả nghiên cứu được ứng dụng trực tiếp vào thực tiễn sản xuất, quản lý và phát triển kinh tế địa phương.
Đáng chú ý, tỉnh Thái Nguyên đã đặt hàng 7 nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm cùng nhiều đề tài nghiên cứu theo nhu cầu thực tiễn. Nhiều sản phẩm, kết quả nghiên cứu sau khi hoàn thành đã được chuyển giao cho các sở, ngành và đơn vị liên quan khai thác, sử dụng hiệu quả, góp phần giải quyết các bài toán phát triển của địa phương.
Không chỉ đẩy mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hai bên còn phối hợp chặt chẽ trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ các lĩnh vực trọng điểm. Trong bối cảnh chuyển đổi số và chuyển dịch cơ cấu kinh tế diễn ra mạnh mẽ, Đại học Thái Nguyên đang tập trung phát triển các chương trình đào tạo ở những lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn và công nghệ số nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương và khu vực.
Đại học Thái Nguyên cũng được đánh giá là một trong những lực lượng nòng cốt đóng góp vào việc nâng cao các chỉ số đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh. Năm 2024, chỉ số chuyển đổi số (DTI) của Thái Nguyên nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước, trong khi chỉ số đổi mới sáng tạo tiếp tục đứng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Đặc biệt, các chương trình cộng đồng như “Bình dân học AI”, “Bình dân học vụ số” đã thu hút hơn 400.000 lượt người tham gia, góp phần lan tỏa tri thức số, nâng cao kỹ năng công nghệ và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong cộng đồng dân cư.
Song song với đó, hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và trở thành điểm sáng trong chiến lược phát triển của Đại học Thái Nguyên. Hiện nhà trường đã thiết lập 160 thỏa thuận hợp tác với hơn 100 đối tác thuộc 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời thu hút khoảng 1.000 sinh viên quốc tế đến học tập mỗi năm. Những kết quả này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học mà còn thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của giáo dục đại học khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Chia sẻ về ý nghĩa của thỏa thuận hợp tác, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết, sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã từng bước khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Từ một đại học vùng còn nhiều khó khăn trong những ngày đầu thành lập, đến nay Đại học Thái Nguyên đã phát triển thành hệ thống giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với gần 4.000 cán bộ, giảng viên và nhân viên. Trong đó, đội ngũ nhân lực chất lượng cao gồm hơn 200 giáo sư, phó giáo sư và trên 1.000 tiến sĩ. Quy mô đào tạo hiện đạt gần 115.000 người học ở tất cả các trình độ, trong đó có khoảng 1.000 lưu học sinh đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng, những năm qua, Đại học Thái Nguyên đã triển khai hàng nghìn đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và công bố nhiều công trình quốc tế có giá trị. Đồng thời, nhà trường tích cực đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, y dược, giáo dục, môi trường và chuyển đổi số nhằm phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực.
“Những kết quả đạt được đã góp phần khẳng định vai trò đồng hành của Đại học Thái Nguyên trong giải quyết các vấn đề thực tiễn, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh Thái Nguyên”, thầy Hùng nhấn mạnh.
Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên cũng khẳng định, trong giai đoạn tới, nhà trường sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để tạo đột phá trong phát triển, đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản trị đại học, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu ứng dụng, mở rộng và làm sâu sắc hợp tác quốc tế. Đồng thời thúc đẩy liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo năng động, hiện đại và hiệu quả.
Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa tỉnh Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030 được ký kết nhằm thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ, toàn diện giữa hai bên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như chiến lược phát triển của tỉnh và Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn mới.
Thông qua thỏa thuận, hai bên hướng tới gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển địa phương.
Bên cạnh đó, thỏa thuận cũng đặt mục tiêu huy động hiệu quả đội ngũ trí thức, nhà khoa học tham gia giải quyết các vấn đề thực tiễn, thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, hỗ trợ đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Thái Nguyên.
Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm tiếp tục khẳng định vai trò của Đại học Thái Nguyên là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo trọng điểm của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.
Bên cạnh hoạt động hợp tác, Đại học Thái Nguyên cũng chính thức khánh thành và ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng. Thầy Hùng cho biết trung tâm được tổ chức, vận hành theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đại học Thái Nguyên, trên cơ sở tổ chức lại từ Trung tâm Khoa học và Giáo dục liên ngành.
Theo đó, Trung tâm sẽ thực hiện các nhiệm vụ do Đại học Thái Nguyên và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên giao theo kế hoạch phát triển của Chính phủ và địa phương. Với Đại học Thái Nguyên giữ vai trò hạt nhân triển khai và lan tỏa, Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng được kỳ vọng sẽ phát huy tối đa thế mạnh về nguồn lực khoa học - công nghệ, đội ngũ chuyên gia cùng mạng lưới hợp tác trong và ngoài nước để kết nối tri thức, công nghệ và nguồn lực xã hội.
Đặc biệt, Trung tâm sẽ tập trung thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển giao công nghệ. Đồng thời đóng vai trò là cầu nối trung gian trong nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh.
“Việc đưa Trung tâm Đổi mới sáng tạo vùng vào hoạt động được xem là bước đi quan trọng trong quá trình hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ tại địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững cho tỉnh Thái Nguyên cũng như khu vực Trung du và miền núi phía Bắc”, Giám đốc Đại học Thái Nguyên nhấn mạnh.