Tổ chức hoạt động của đại học quốc gia, đại học vùng theo Luật Giáo dục đại học năm 2025

08/01/2026 16:27
Trần Trang
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Sáng 8/1, tại Trung tâm Số, Đại học Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm "Tổ chức hoạt động của đại học quốc gia và đại học vùng theo Luật Giáo dục đại học 2025”.

Tham dự Tọa đàm có Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vũ - Giám đốc Đại học Đà Nẵng; Tiến sĩ Bùi Văn Lợi - Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế; cùng đại diện lãnh đạo văn phòng, các ban chức năng của các đại học quốc gia, đại học vùng.

Về phía Đại học Thái Nguyên có Tiến sĩ Nguyễn Văn Tảo - Bí thư Đảng ủy; Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc; Tiến sĩ Nguyễn Hồng Liên - Phó Giám đốc; Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hà - Chủ tịch Công đoàn; đại diện lãnh đạo văn phòng, các ban chức năng và hiệu trưởng các trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên.

dhtn.jpg
Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: website Đại học Thái Nguyên

Sứ mệnh của đại học quốc gia, đại học vùng theo Luật Giáo dục đại học năm 2025

Tọa đàm là diễn đàn học thuật và quản lý có ý nghĩa quan trọng, nhằm trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm và kinh nghiệm thực tiễn trong tổ chức bộ máy, quản trị đại học, góp phần đề xuất các kiến nghị, giải pháp phù hợp với tinh thần đổi mới của Luật Giáo dục đại học năm 2025.

z7409490387772-102f8567ba4838a87dbad66106140307.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu chào mừng. Ảnh: Website Đại học Thái Nguyên.

Phát biểu chào mừng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên giới thiệu khái quát về tình hình hoạt động của Đại học Thái Nguyên.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng cho biết, các đại học vùng ở nước ta được thành lập vào năm 1994 theo các Nghị định của Chính phủ. Các đại học vùng được thành lập nhằm hình thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến; nơi tư vấn và phản biện các chính sách phát triển nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng.

Đến nay, đại học vùng đã không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt trong hệ thống giáo dục quốc dân, đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội vùng. Điều này được khẳng định trong Luật Giáo dục đại học năm 2025 đó là: “Đại học vùng có sứ mạng tập hợp nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội của vùng; góp phần thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia”.

Việc xây dựng và phát triển mô hình cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực là xu thế vận động chung của giáo dục đại học thế giới nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về đào tạo nhân lực trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động hiện đại. Do đó, có thể nói đại học vùng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giáo dục đại học của vùng, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho đất nước; giúp nhân dân đồng bào các dân tộc vùng khó khăn, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thể tiếp cận giáo dục đại học dễ dàng hơn, tiết kiệm chi phí đi lại và sinh hoạt; góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Tọa đàm về tổ chức hoạt động của đại học quốc gia và đại học vùng theo Luật Giáo dục đại học 2025 có mục tiêu quan trọng là: làm rõ sứ mệnh, chức năng, nhiệm vụ, vai trò của đại học quốc gia, đại học vùng theo Luật Giáo dục đại học năm 2025 và Quyết định số 452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; làm rõ những nội dung mới trong Luật có tác động đến mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế quản trị của đại học quốc gia, đại học vùng và các trường đại học thành viên và định hướng xây dựng mô hình quản trị hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và xóa bỏ cấp trung gian tại đại học quốc gia, đại học vùng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Văn Hùng đề nghị các đại biểu tập trung cùng trao đổi, thảo luận để tháo gỡ những trở ngại đối với đại học quốc gia, đại học vùng khi thực hiện Luật Giáo dục đại học năm 2025, đặc biệt là xác định rõ “cấp trung gian” trong mô hình, nhằm hướng tới xây dựng tổ chức bộ máy quản lý tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có cơ chế phân cấp, phân quyền để hướng tới xóa bỏ “cấp trung gian” và có năng lực kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho vùng.

Ngoài ra, Tọa đàm cũng cần đưa ra các kiến nghị, đề xuất để Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý giao quyền tự chủ ở mức cao hơn cho đại học quốc gia, đại học vùng, khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng thể; nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực con người, cơ sở vật chất, tài chính và các nguồn lực khác của đại học quốc gia, đại học vùng theo hướng dùng chung nhằm thúc đẩy phát triển đại học bền vững, huy động và phát huy tiềm năng, thế mạnh của các trường đại học thành viên thuộc đại học quốc gia, đại học vùng.

Định hướng xây dựng mô hình quản trị đại học hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Phát biểu đề dẫn, Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã gợi mở nhiều nội dung trọng tâm để các đại biểu trao đổi, thảo luận, như: Sứ mệnh và vai trò của đại học quốc gia, đại học vùng theo Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; giải pháp khắc phục những điểm nghẽn, khó khăn hiện nay; mô hình quản trị phù hợp; yêu cầu phân cấp, phân quyền gắn với việc xóa bỏ cấp trung gian; cũng như việc hoạch định và quyết định chiến lược, chính sách phát triển...

mg-0941.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu đề dẫn. Ảnh: Website Đại học Thái Nguyên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận về một số nội dung trọng tâm: Tổ chức và hoạt động của đại học quốc gia theo Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 và các Nghị quyết, Kết luận liên quan của Đảng; Quản lý nguồn nhân lực đối với đại học vùng; Những điểm mới về hoạt động đào tạo và công tác sinh viên trong Luật Giáo dục đại học 2025; Kết quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 của Đại học Huế và những điểm mới trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi 2025.

mg-0987.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quý Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội trình bày tham luận tại Tọa đàm. Ảnh: Website Đại học Thái Nguyên.

Cùng với đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về các nội dung: Sứ mệnh, vai trò của đại học quốc gia và đại học vùng theo Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15; Nội dung mới trong Luật Giáo dục đại học số 125/2025/QH15 và tác động đến mô hình tổ chức bộ máy, cơ chế quản trị của đại học quốc gia, đại học vùng; Định hướng xây dựng mô hình quản trị hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và xóa bỏ cấp trung gian tại đại học quốc gia, đại học vùng.

Trần Trang