Đi săn thú bắn nhầm người

20/03/2012 09:44
Theo PL TP HCM
Sau khi hạ gục voọc bằng súng quân dụng, Nam tiếp tục bắn vào một mục tiêu đang di động. Tuy nhiên, viên đạn lại nhằm trúng vào người bạn đi săn cùng nhóm.

Ngày 19-3, Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) cho biết Viện Sinh học nhiệt đới TP.HCM vừa kết luận một trong hai cá thể động vật bị nhóm thợ săn bắn chết tại núi Tà Luông (thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn xã Cam Phước Đông, TP Cam Ranh) là voọc mặt xám, một loài động vật hoang dã quý hiếm có tên trong sách đỏ.
Đêm 13-3, Nguyễn Nam, Việt kiều Mỹ, về thăm thân nhân ở xã Cam Phước Đông, rủ thêm bốn người bạn vào núi Tà Luông săn thú rừng. Sau khi hạ gục voọc bằng súng quân dụng, Nam tiếp tục bắn vào một mục tiêu đang di động. Viên đạn trúng vào đầu một người trong nhóm đi săn là anh Cao Thăng khiến anh chết tại chỗ. Cơ quan công an đã tạm giữ Nguyễn Nam để xem xét xử lý về các hành vi vô ý làm chết người, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo PL TP HCM