Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên tổ chức ICALT 2026: Công nghệ phải luôn phục vụ con người

06/07/2026 20:33
Mạnh Đoàn
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Phát biểu khai mạc Hội thảo ICALT 2026, PGS.TS Bùi Trung Thành nhấn mạnh, sự phát triển của công nghệ AI nhắc nhở chúng ta rằng, công nghệ phải luôn phục vụ con người.

Sáng 6/7, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên (UTEHY) tổ chức Hội thảo Quốc tế lần thứ 26 về Công nghệ học tập tiên tiến (The 26th IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies – ICALT 2026). Đây là lần đầu tiên sự kiện được tổ chức tại Việt Nam trong 26 năm qua. Sự kiện diễn ra trong bốn ngày từ ngày 6/7 đến ngày 9/7 và được các đại biểu phát biểu hoàn toàn bằng tiếng Anh.

img-0753.jpg
Các đại biểu tham dự ICALT 2026 cùng chụp hình tại buổi Hội thảo sáng 6/7.

Năm nay, Hội thảo thu hút hơn 130 diễn giả và các nhà khoa học đến từ 29 quốc gia trên toàn thế giới. Số lượng báo cáo được chấp nhận đăng và trình bày tại Hội thảo: 139 bài/255 bài nộp. Các sự kiện chính của Hội thảo bao gồm 3 báo cáo từ các diễn giả khách mời, 1 Báo cáo của TCLT thuộc IEEE, 2 Tọa đàm, 31 phiên báo cáo, 1 diễn đàn dành cho nghiên cứu sinh, 1 phiên báo cáo poster.

Phát biểu tại buổi Hội thảo, PGS.TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhấn mạnh, nhà trường rất vinh dự khi được lựa chọn là đơn vị đăng cai tổ chức Hội thảo uy tín này.

pgsts-bui-trung-thanh.jpg
PGS.TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên phát biểu.

"Tôi rất vui mừng được chào đón các đại biểu đến từ khắp nơi trên thế giới tới Việt Nam và xin chân thành cảm ơn sự hiện diện cũng như sự đồng hành bền bỉ của quý vị trong việc thúc đẩy nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ học tập)", PGS.TS Bùi Trung Thành nói.

Theo PGS.TS Bùi TrungThành, Hội thảo năm nay quy tụ một cộng đồng xuất sắc gồm các nhà nghiên cứu, nhà giáo dục, chuyên gia công nghệ và các nhà thực hành đến từ nhiều quốc gia, cùng chia sẻ một tầm nhìn chung: khai thác sức mạnh của công nghệ để đổi mới giáo dục và tạo ra những cơ hội học tập hiệu quả hơn, toàn diện hơn và học tập suốt đời cho mọi người.

PGS.TS Bùi Trung Thành nhận định, AI, dữ liệu học tập và các hệ thống giáo dục thông minh đang làm thay đổi căn bản cách dạy, học và tạo lập tri thức. Những tiến bộ này mở ra vô vàn cơ hội to lớn. Đồng thời, chúng cũng nhắc nhở chúng ta rằng, công nghệ phải luôn phục vụ con người. Với vai trò là các nhà giáo dục và nhà nghiên cứu, sứ mệnh của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc phát triển các công nghệ mới, mà còn phải bảo đảm rằng những đổi mới đó thúc đẩy sự công bằng, khả năng tiếp cận, trách nhiệm đạo đức và phát triển bền vững.

gs-le-anh-vinh-vien-truong-vien-khoa-hoc-giao-duc-viet-nam.jpg
GS.TS Lê Anh Vinh - Viện trưởng Viện khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ về việc Việt Nam triển khai chương trình AI trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, Việt Nam đang xây dựng, thí điểm và đánh giá khung chương trình AI quốc gia dành cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

"Chủ đề của ICALT 2026 phản ánh chính những khát vọng đó. Tôi tin tưởng rằng trong những ngày làm việc sắp tới, hội nghị sẽ là diễn đàn truyền cảm hứng để các đại biểu trao đổi ý tưởng, giới thiệu những kết quả nghiên cứu tiên phong, thiết lập các mối quan hệ hợp tác mới và cùng tìm kiếm những giải pháp sáng tạo cho các thách thức của giáo dục trên phạm vi toàn cầu.

Đối với UTEHY, việc đăng cai ICALT 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt.

Là một trường đại học định hướng phát triển trong các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, đào tạo giáo viên, đổi mới sáng tạo và nghiên cứu ứng dụng, chúng tôi tin rằng giáo dục chính là động lực cốt lõi cho sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và sự thịnh vượng của toàn cầu. Chúng tôi cam kết đào tạo những thế hệ sinh viên không chỉ có năng lực chuyên môn vững vàng mà còn sở hữu tư duy sáng tạo, năng lực số, khả năng thích ứng và tinh thần học tập suốt đời.

Trong những năm gần đây, UTEHY đã tích cực mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường các chương trình nghiên cứu chung và thúc đẩy chuyển đổi số trong giảng dạy, học tập cũng như quản trị đại học. Việc đăng cai ICALT 2026 là một dấu mốc quan trọng trên hành trình xây dựng UTEHY trở thành một trường đại học đổi mới sáng tạo, có tính kết nối toàn cầu.

Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng hội nghị sẽ góp phần tăng cường hợp tác học thuật giữa các cơ sở giáo dục của Việt Nam với các đối tác quốc tế, mở ra nhiều cơ hội mới trong nghiên cứu chung, trao đổi giảng viên, trao đổi sinh viên và đổi mới sáng tạo hợp tác, với những giá trị bền vững vượt ra ngoài khuôn khổ của Hội thảo", PGS.TS Bùi Trung Thành - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Mạnh Đoàn