Sáng ngày 6/7, Học viện Chính sách và Phát triển long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.
Tham dự buổi lễ, có bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; cùng lãnh đạo các vụ, cục và đơn vị thuộc hai bộ.
Sự kiện còn có sự tham dự của ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ); ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); đại diện lãnh đạo một số cơ sở giáo dục đại học như Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Hùng Vương, Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội),... cùng đại diện các doanh nghiệp đối tác của học viện.
Về phía Học viện Chính sách và Phát triển có Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện; các đồng chí trong Ban lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện, và đại diện hai phân hiệu tại Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.
Tại buổi lễ, Tiến sĩ Cảnh Chí Dũng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Học viện Chính sách và Phát triển tại tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.
Việc thành lập hai phân hiệu đánh dấu bước phát triển mới của Học viện Chính sách và Phát triển trong quá trình mở rộng mạng lưới đào tạo, góp phần nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại các địa phương và khu vực.
Kỳ vọng về một trung tâm đào tạo xuất sắc trong hoạch định chính sách
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh, việc thành lập hai phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển mở ra giai đoạn phát triển mới. Do đó, học viện cần sớm ổn định mô hình tổ chức, triển khai đồng bộ việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy để bảo đảm hai cơ sở mới vận hành thống nhất trong một hệ thống chung, lấy chất lượng đào tạo làm thước đo và nền tảng cho mọi hoạt động.
"Trong bối cảnh giáo dục đại học đang đổi mới mạnh mẽ, học viện cần sớm xây dựng hệ thống tiêu chuẩn làm căn cứ rà soát, sắp xếp, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Hai phân hiệu tại Bắc Ninh và Đà Nẵng phải được kế thừa những giá trị, truyền thống sẵn có, đồng thời tạo dựng bản sắc và động lực phát triển mới", Giáo sư Lê Quân chia sẻ.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cũng đề nghị Học viện Chính sách và Phát triển mạnh dạn xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá nhằm thu hút đội ngũ giảng viên có năng lực, các nhà khoa học và sinh viên xuất sắc. Thứ trưởng kỳ vọng học viện sẽ trở thành trung tâm nghiên cứu, tham mưu chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Đồng thời, là nơi hội tụ những chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới cơ cấu ngành nghề.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý, mặc dù Học viện định hướng phát triển theo mô hình đa ngành, đa lĩnh vực, nhưng cần xác định rõ các lĩnh vực đào tạo mũi nhọn, bám sát xu hướng phát triển của thị trường lao động và nhu cầu nhân lực trong tương lai.
Chia sẻ định hướng của ngành giáo dục đối với sự phát triển của học viện, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Quân bày tỏ kỳ vọng, Học viện Chính sách và Phát triển sẽ xây dựng được những ngành đào tạo có uy tín, đạt thứ hạng cao, thu hút được nhóm thí sinh xuất sắc, từng bước trở thành trung tâm đào tạo nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời quy tụ được các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành để tạo động lực phát triển bền vững.
Việc thành lập hai phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc của học viện, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Tài chính đối với công tác đào tạo và phát triển của học viện.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định, trong giai đoạn phát triển mới, Học viện Chính sách và Phát triển cần thay đổi tư duy quản lý và cách tiếp cận trong xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển môi trường học thuật. Mọi hoạt động của Học viện phải hướng tới mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ có tư duy chiến lược, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng giải quyết những vấn đề thực tiễn.
"Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, Bộ Tài chính đã tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi quản lý nhà nước. Trong đó, Học viện Chính sách và Phát triển giữ vai trò quan trọng trong việc đáp ứng yêu cầu của mô hình quản lý mới", bà Nguyễn Thị Bích Ngọc chia sẻ.
Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc, học viện là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực tài chính, kế hoạch và đầu tư, và phải trở thành trung tâm nghiên cứu, tư vấn chính sách có uy tín, cung cấp các luận cứ khoa học phục vụ công tác hoạch định, điều hành phát triển của Bộ Tài chính. Để qua đó, học viện tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước những quyết sách quan trọng trong thời gian tới.
Nhấn mạnh ý nghĩa của việc thành lập hai phân hiệu, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc khẳng định đây là bước triển khai cụ thể, đầu tiên của Bộ Tài chính nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đồng thời, hình thành các trung tâm đào tạo mới gắn với những vùng động lực phát triển của đất nước.
Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Học viện Chính sách và Phát triển tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.
Trước hết, học viện cần khẩn trương hoàn thiện Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo mô hình "một học viện, nhiều cơ sở", bảo đảm thống nhất về chất lượng, thương hiệu và chuẩn mực quản trị.
"Hiện nay, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tỷ lệ người hiểu rõ kinh tế phát triển là gì còn rất thấp. Do đó, nếu không hiểu rõ căn cốt của chính sách công thì sẽ rất lúng túng trong việc tham mưu chính sách. Chúng tôi kỳ vọng học viện phải khẳng định được thương hiệu, đó là trung tâm đào tạo xuất sắc cho cán bộ, sinh viên trong lĩnh vực hoạch định chính sách", Thứ trưởng Bộ Tài chính chia sẻ.
Thứ hai, học viện cần đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành và hội nhập quốc tế; ưu tiên phát triển các lĩnh vực như chính sách công, tài chính công, đầu tư công, thống kê, phân tích dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Bên cạnh đó, học viện cần phát huy những lợi thế riêng. Vì nếu tiếp tục đào tạo dàn trải những ngành, chuyên ngành mà nhiều cơ sở giáo dục khác cũng đang triển khai thì học viện sẽ khó hoàn thành sứ mệnh.
Thứ ba, Học viện Chính sách và Phát triển cần xây dựng mô hình đại học số, đổi mới quản trị theo hướng hiện đại, tự chủ, minh bạch và dựa trên dữ liệu; từng bước tiếp cận các chuẩn mực kiểm định chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế.
Thứ tư, học viện cần tập trung phát triển đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia đầu ngành, đồng thời nâng tầm hoạt động nghiên cứu, tư vấn chính sách để thực sự trở thành trung tâm nghiên cứu có uy tín của Bộ Tài chính và Chính phủ.
Phân hiệu là mắt xích, đối tác chiến lược trong phát triển nhân lực địa phương
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Trọng Nguyên, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cho biết, học viện nhận thức rõ trách nhiệm nặng nề nhưng cũng rất vinh dự khi vừa là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực trọng điểm, vừa là trung tâm nghiên cứu, tư vấn và phản biện chính sách phục vụ trực tiếp công tác quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
"Thời gian qua, Học viện Chính sách và Phát triển từng bước khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo, nghiên cứu có uy tín trong các lĩnh vực kinh tế, chính sách, quản trị, tài chính và đầu tư phát triển, đóng góp tích cực vào mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển nghiên cứu khoa học", thầy Nguyên chia sẻ.
Với việc thành lập hai phân hiệu, Giám đốc Học viện chia sẻ, đây là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng của Bộ Tài chính, với sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành liên quan, cùng sự đồng hành tích cực của tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng.
"Buổi lễ vừa là sự tiếp nối truyền thống đáng tự hào của Trường Cao đẳng Thống kê với hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng với hơn 50 năm bề dày đào tạo; vừa đánh dấu bước nâng tầm từ đào tạo trình độ cao đẳng lên đại học, từ đào tạo nhân lực nghề sang đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo.
Hai cơ sở tiền thân đã để lại di sản quý giá là đội ngũ nhà giáo tâm huyết, mạng lưới cựu sinh viên đông đảo và uy tín được khẳng định tại địa phương. Việc chuyển đổi thành phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển là sự tiếp nối và nâng tầm những giá trị đó, vừa gìn giữ, phát huy bản sắc, vừa nâng cấp trình độ đào tạo, mở rộng sứ mệnh để các cơ sở bước sang giai đoạn phát triển mới của giáo dục đại học", thầy Nguyên bày tỏ.
Khẳng định quyết tâm thực hiện các định hướng mà lãnh đạo hai bộ giao phó, Phó Giáo sư Trần Trọng Nguyên cho biết Học viện Chính sách và Phát triển sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động thống nhất trong toàn hệ thống, tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính đã chỉ đạo.
“Trong mô hình tổ chức mới, trụ sở chính sẽ giữ vai trò là trung tâm điều phối chiến lược, chuẩn hóa chương trình đào tạo và thiết lập các chuẩn mực vận hành thống nhất trong toàn hệ thống. Các phân hiệu sẽ được trao quyền tự chủ phù hợp, gắn với trách nhiệm giải trình, nhằm phát huy tính chủ động trong tổ chức đào tạo và phát triển.
Học viện cũng sẽ tập trung phát triển các chương trình đào tạo theo định hướng chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và xu thế chuyển đổi số, gồm: chính sách công, chính sách phát triển, quản trị tài chính, đầu tư công, quản lý công, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thống kê, phân tích dữ liệu cùng nhiều lĩnh vực trọng điểm khác”, Phó Giáo sư Trần Trọng Nguyên khẳng định.
Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển cũng đề nghị tỉnh Bắc Ninh và thành phố Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện về quỹ đất, hạ tầng, cơ chế hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đồng thời tăng cường kết nối giữa các phân hiệu với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.
Các phân hiệu cần được xem là một mắt xích quan trọng, là đối tác chiến lược của địa phương trong phát triển nguồn nhân lực, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương cũng như của vùng.
Đại diện cho hai phân hiệu phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Cao Luận (đến từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng) khẳng định, lễ công bố quyết định thành lập là một sự kiện có ý nghĩa về mặt tổ chức mà còn là cột mốc lịch sử, đánh dấu bước chuyển mình mang tính chiến lược, mở ra một chương phát triển mới với nhiều kỳ vọng và trách nhiệm đối với các phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển.
"Chặng đường phát triển phía trước được xây dựng trên nền tảng mà nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên của hai trường tiền thân đã dày công vun đắp. Sự hy sinh, cống hiến và những nền móng mà các thế hệ đi trước để lại là tài sản vô giá để các phân hiệu của Học viện Chính sách và Phát triển tự tin sải cánh, vươn xa", Tiến sĩ Nguyễn Cao Luận nhấn mạnh.
Đại diện hai phân hiệu khẳng định sẽ kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống, đồng thời nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Học viện Chính sách và Phát triển trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn chính sách có uy tín trong giai đoạn mới.