Bà Nguyễn Thị Lệ được bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

24/06/2021 10:40
Phương Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bà Nguyễn Thị Lệ vừa tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 24/6/2021, kỳ họp Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X đã tiến hành kỳ họp lần thứ nhất. Kỳ họp này dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 1,5 ngày.

Trong sáng ngày hôm nay, các đại biểu đã bầu ra các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Dũng đã đọc tờ trình, giới thiệu bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, để các đại biểu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố khóa X.

Với 86 đại biểu có mặt, có 82/86 đại biểu đã bầu bà Nguyễn Thị Lệ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, chiếm tỷ lệ 95,35% đại biểu có mặt.

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: TTBC)

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: TTBC)

Như vậy, bà Nguyễn Thị Lệ đã tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Nguyễn Thị Lệ sinh năm 1967, quê quán ở huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lệ có trình độ cử nhân Sư phạm Văn, thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Từ năm 2003 đến tháng 9/2015, bà Lệ từng giữ các chức vụ quan trọng tại quận 3, trước khi là Phó Bí thư Quận ủy quận 3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 3, Bí thư Quận ủy quận 3.

Sau đó, bà Lệ từng giữ các nhiệm vụ là Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó được bầu là Phó Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố (từ tháng 4/2019).

Kỳ họp cũng đã bầu ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Phương Linh