Thêm một lính Pháp bị giết ở Mali

Thêm một lính Pháp bị giết ở Mali
(GDVN) - Văn phòng Tổng thống Pháp - Francois Hollande ngày hôm nay 17/3 ra thông báo cho biết, thêm 1 lính Pháp đã thiệt mạng trong thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở miền Bắc Mali.

Pháp tuyên bố rút quân khỏi Mali từ tháng 4/2013

Pháp tuyên bố rút quân khỏi Mali từ tháng 4/2013
(GDVN) - Hôm qua 16/3, Pháp tuyên bố sẽ rút lực lượng quân sự đang được triển khai và hoạt động ở Mali về nước sau một thời gian giúp chính quyền Mali tiến hành các chiến dịch chống khủng bố và ổn định tình hình.

Cộng hoà Séc đưa quân đội đến Mali

Cộng hoà Séc đưa quân đội đến Mali
(GDVN) - Thông tấn xã Cộng hoà Séc - CTK đưa tin cho biết nước này đã gửi quân đội đến Mali để tham gia cùng lực lượng liên quân trong các chiến dịch chống các tổ chức phiến quân Hồi giáo.

Pháp sẽ “từng bước triển khai” 2.500 quân tới Mali

Pháp sẽ “từng bước triển khai” 2.500 quân tới Mali
(GDVN) - Ngày 15-1, một quan chức giấu tên thuộc Bộ Quốc phòng Pháp cho biết nước này sẽ "từng bước triển khai" tổng cộng 2.500 quân tới Mali, đồng thời cho biết Paris hiện có 800 binh sĩ tại Mali và số còn lại đang trên đường tới quốc gia Châu Phi này.

Pháp, Anh dồn dập đưa vũ khí, lực lượng đến Mali

Pháp, Anh dồn dập đưa vũ khí, lực lượng đến Mali
(GDVN) - Ngày 13/1/2013 vừa chính quyền Pháp chính thức đưa ra tuyên bố rằng sẽ duy trì các chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng phiến quân Hồi giáo ở Mali dưới sự hậu thuẫn của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda tại khu vực Bắc Phi Hồi giáo (AQIM), đồng thời nâng mức cảnh báo khủng bố ở trong nước lên tín hiệu Đỏ sau khi nhận được các lời đe dọa của lực lượng phiến quân vũ trang Ansar Dine.

Iran: Mỹ dung túng cho cướp biển Somali

Iran: Mỹ dung túng cho cướp biển Somali
(GDVN) - Hiện tượng cướp biển lại đem lại lợi ích cho Mỹ và các nước phương Tây vì các công ty bảo hiểm có trụ sở tại Mỹ và Anh có cơ hội kiếm lợi nhuận tại các khu vực an ninh kém.

Tình hình tại thủ đô của Mali sau cuộc đảo chính lật đổ tổng thống

Tình hình tại thủ đô của Mali sau cuộc đảo chính lật đổ tổng thống
(GDVN) - Ngày 22/3, các binh sĩ phản loạn ở Mali tuyên bố họ đã nắm quyền điều hành đất nước và sẽ hướng tới chuyển giao quyền lực này cho chính phủ mới được bầu một cách dân chủ sau một cuộc đảo chính chiếm dinh tổng thống và chiếm trụ sở đài truyền hình, phát thanh quốc gia. Mali là 1 trong 5 quốc gia nghèo nhất thế giới nhưng luôn chìm trong xung đột và bạo lực.