(GDVN) - Theo đại diện của Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Giáo hội đã có sự phân cấp xử lý. Người nào ở địa phương nào vi phạm sẽ do địa phương đó xử lý.
(GDVN) - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã nói thẳng là hiện nay chưa có quy định quản lý, sử dụng tiền công đức. Vậy đến khi nào mới thật sự minh bạch vấn đề này?
(GDVN) - Theo báo cáo của Ban Tôn giáo và Bộ Nội vụ nắm được thì đến nay chưa phát hiện cán bộ, công chức nào có góp tiền xây dựng chùa để kinh doanh trục lợi.
(GDVN) - Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh đặt câu hỏi: Có hay không hiện tượng thương mại hoá công trình tâm linh và việc một số quan chức góp tiền xây dựng chùa?
(GDVN) - Giáo lý, giáo luật của đạo Phật không có việc dâng sao giải hạn, thỉnh vong gọi hồn hoặc đốt vàng mã chuyển họa thành phúc hoặc chuyển hung thành cát.
(GDVN) - Sau hai lần trả lời vẫn không làm rõ được câu hỏi của Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Bộ trưởng Phạm Hồng Hà trả lời bằng văn bản.
(GDVN) - Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm hiến chương giáo hội phật giáo Việt Nam làm tổn thương đến danh dự giáo hội, đến tăng đoàn.
(GDVN) - Chủ tịch thành phố Uông Bí phủ nhận thông tin nhiều quan chức đầu tư xây dựng chùa Ba Vàng và cho biết đã xử phạt hành chính bà Phạm Thị Yến 5 triệu đồng.
(GDVN) - Bác sĩ Nguyễn Hồng Phong lên tiếng xin lỗi vì những phát biểu trong buổi thuyết pháp tại chùa Ba Vàng. Bác sĩ Phong cũng xin chịu hoàn troàn trách nhiệm.
(GDVN) - Vướng vào đau khổ là do con người, thoát ra khỏi khổ đau cũng do con người. Tuyệt nhiên không thể phó thác cho thần linh bằng phương tiện vật chất.
(GDVN) - Sư trụ trì mà lợi dụng chùa để truyền bá mê tín dị đoan là vi phạm pháp luật, còn nếu không trực tiếp làm nhưng để xảy ra tại chùa cũng phải chịu trách nhiệm.
(GDVN) - Đại diện của Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, những phát ngôn của bác sĩ Nguyễn Hồng Phong là phát biểu của cá nhân và phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật.