7 điểm mới trong Luật Giáo dục 2019

7 điểm mới trong Luật Giáo dục 2019
(GDVN) - Luật Giáo dục 2019 được lãnh đạo Bộ Giáo dục giới thiệu trong buổi họp tại Văn phòng Chủ tịch nước sáng 4/7 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Thầy Thuyết ơi, đừng sợ!

Thầy Thuyết ơi, đừng sợ!
(GDVN) - Vấn đề là làm thế nào để người dân đồng tình là chuyện của Bộ Giáo dục và các thầy đang giữ vai trò kiến tạo chương trình, sách giáo khoa mới.

VinUni: Cú hích cho đại học Việt?

VinUni: Cú hích cho đại học Việt?
(GDVN) - Sự tham gia của Vingroup trong lĩnh vực giáo dục đại học sẽ trở thành hiệu ứng lan tỏa và tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa khối các trường ngoài công lập.

Thủ tướng Chính phủ duyệt 15.200 tỷ đồng cho giáo dục trong 3 năm

Thủ tướng Chính phủ duyệt 15.200 tỷ đồng cho giáo dục trong 3 năm
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia GD-ĐT giai đoạn 2012 - 2015 với tổng kinh phí thực hiện là 15.200 tỷ đồng. Chương trình được triển khai thực hiện tại các cơ sở GD-ĐT của 63 tỉnh/thành phố; các trường ĐH, CĐ và các cơ sở GDCN.

Hà Nội “mù” thông tin trường nước ngoài

Hà Nội “mù” thông tin trường nước ngoài
UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo, do Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc ký, gửi Bộ Kế hoạch - đầu tư về tình hình hoạt động các cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài trên địa bàn. Theo đó, hiện Hà Nội có 57 doanh nghiệp được cấp giấy phép đầu tư hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo và dạy nghề.