Điểm chuẩn Trường ĐH Công nghiệp TPHCM năm 2026: Khối ngành STEM và Công nghệ tiếp tục dẫn đầu

10/08/2026 20:27
Thúy Hiền
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH) có mức điểm trúng tuyển dao động từ 17-26 điểm (thang điểm 30).

Kết quả tuyển sinh năm 2026 tại IUH cho thấy các ngành gắn với công nghệ số, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, điện - điện tử, cơ khí và các lĩnh vực kỹ thuật trọng yếu ngày càng được thí sinh quan tâm.

Đây cũng chính là những lĩnh vực đang có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển nền công nghiệp công nghệ cao. Xu hướng này càng rõ nét trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được xác định là những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông, ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa có mức điểm chuẩn cao nhất là 26 điểm (thang điểm 30). Các ngành/chuyên ngành còn lại dao động từ 17-25.5 điểm.

diem-chuan-iuh-1.png
diem-chuan-iuh-2.png
Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NTCC.

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các ngành công nghệ chiến lược. Vì vậy, việc các ngành STEM và công nghệ tại IUH có mức điểm trúng tuyển cao không chỉ thể hiện sức hút của từng ngành đào tạo, mà còn cho thấy lựa chọn của người học đang ngày càng gắn với những lĩnh vực có triển vọng phát triển dài hạn.

Trong kỳ tuyển sinh năm 2026, nhiều ngành vốn là thế mạnh đào tạo của IUH đồng thời cũng nằm trong danh mục được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ dành cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Theo danh mục được công bố, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh có tới 29 ngành đào tạo trình độ đại học thuộc diện được xét hưởng chính sách này, bên cạnh 9 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và 5 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ.

Ở bậc đại học, danh mục ngành trải rộng trên nhiều lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực cao như Công nghệ thông tin, Khoa học dữ liệu, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Robot và hệ thống điều khiển thông minh, IoT và trí tuệ nhân tạo ứng dụng, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật thiết kế vi mạch, cùng nhiều ngành về cơ khí, năng lượng, hóa học, sinh học, thực phẩm và xây dựng.

758386761-1068262975947534-1866685349600432637-n.jpg
Sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: NTCC.

Theo chính sách hiện hành, sinh viên đáp ứng các điều kiện theo quy định có thể được hỗ trợ 3,7 triệu đồng/tháng đối với nhóm kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược; 4,5 triệu đồng/tháng đối với một số ngành khoa học cơ bản, vi mạch bán dẫn; và 5,5 triệu đồng/tháng đối với chương trình tài năng thuộc các nhóm ngành được quy định. Nhóm ngành được Nhà nước ưu tiên hỗ trợ cũng có sự tương đồng đáng kể với nhóm ngành đang thu hút thí sinh với mức điểm chuẩn dao động từ 22-26 điểm.

Điều này cho thấy điểm chuẩn năm 2026 không đơn thuần phản ánh mức độ cạnh tranh trong tuyển sinh mà phần nào cho thấy nhận thức của người học về cơ hội nghề nghiệp đang thay đổi. Thay vì chỉ lựa chọn những ngành vốn được xem là “phổ biến”, ngày càng nhiều thí sinh quan tâm đến những lĩnh vực gắn trực tiếp với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu, bán dẫn, tự động hóa, sản xuất thông minh và nền kinh tế số.

Ở góc độ thị trường lao động, sự dịch chuyển này cũng phản ánh rõ nét nhu cầu của doanh nghiệp khi chuyển đổi số, yêu cầu tự động hóa sản xuất, phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghệ mới đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với kỹ sư và nhân lực STEM. Đây cũng là những lĩnh vực IUH có truyền thống và thế mạnh đào tạo.

Với định hướng đại học ứng dụng, nhà trường nhiều năm qua tập trung phát triển các ngành kỹ thuật - công nghệ, tăng cường hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành, nghiên cứu khoa học và hợp tác với doanh nghiệp. Việc các ngành thuộc thế mạnh này tiếp tục duy trì sức hút trong mùa tuyển sinh 2026 cho thấy sự quan tâm của thí sinh không chỉ đến tên ngành mà còn ngày càng chú trọng đến năng lực đào tạo, môi trường thực hành và khả năng kết nối với thị trường lao động sau khi tốt nghiệp.

Mức điểm chuẩn dao động từ 17-26 điểm tạo ra nhiều lựa chọn cho thí sinh; trong khi mức điểm cao ở các ngành công nghệ, kỹ thuật và STEM cho thấy xu hướng lựa chọn nghề nghiệp ngày càng rõ rệt. Cùng với chính sách học bổng của Chính phủ dành cho các ngành trọng yếu, đây là tín hiệu tích cực cho việc thu hút người học vào những lĩnh vực mà Việt Nam đang cần nguồn nhân lực chất lượng cao.

Để biết thêm thông tin về thời gian nhập học, độc giả xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Thúy Hiền