Ngày 24/6, tổ chức Times Higher Education (THE) công bố bảng xếp hạng đại học bền vững (Sustainability Impact Ratings) năm 2026. Trường Đại học Đông Á là một trong 17 cơ sở giáo dục của Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng này.

THE Sustainability Impact Ratings hiện là một trong những bảng xếp hạng có ảnh hưởng lớn trên thế giới trong lĩnh vực giáo dục đại học. THE Sustainability Impact Ratings đánh giá các trường đại học dựa trên những tác động thực chất đối với xã hội thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, quản trị, hợp tác và phục vụ cộng đồng gắn với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc.

Việc Trường Đại học Đông Á tăng hạng trong kỳ xếp hạng năm 2026 không chỉ phản ánh những kết quả đạt được trong một năm qua mà còn là minh chứng cho chiến lược phát triển đúng hướng, lấy con người làm trung tâm, lấy chất lượng làm nền tảng và lấy trách nhiệm xã hội làm động lực phát triển.

Tăng thứ hạng, vươn lên nhóm 1001–1500 trong năm 2026

Đáng chú ý, vị trí xếp hạng của trường Đại học Đông Á đã có bước “nhảy vọt” khi tăng từ nhóm 1501+ năm 2025 lên nhóm 1001-1500 trong năm 2026. Nhà trường được đánh giá cao ở các mục tiêu phát triển bền vững trọng yếu gồm SDG 4 (Giáo dục chất lượng), SDG 5 (Bình đẳng giới) và SDG 8 (Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế).

Ở SDG 4 - Giáo dục chất lượng: Nhà trường không ngừng đổi mới chương trình đào tạo theo định hướng ứng dụng, tăng cường kết nối doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giảng dạy và học tập, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho người học. Các hoạt động kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA của khu vực Đông Nam Á, quốc tế hóa giáo dục với nhiều sinh viên quốc tế; đặc biệt là các khoá sinh viên Ấn Độ theo học ngành Bác sĩ Y khoa tại trường, các hoạt động nâng cao trải nghiệm cho sinh viên… đã góp phần nâng cao vị thế của nhà trường trong lĩnh vực giáo dục chất lượng.

Với SDG 5 - Bình đẳng giới: Trường Đại học Đông Á luôn thúc đẩy môi trường học tập và làm việc bình đẳng, tôn trọng sự đa dạng và tạo điều kiện để cán bộ giảng viên là nữ giới phát huy năng lực trong học tập, nghiên cứu, quản lý và lãnh đạo. Những chính sách và hoạt động cụ thể về bình đẳng giới đã tạo nên môi trường đại học nhân văn, hiện đại và hội nhập.

Cuối cùng là SDG 8 - Việc làm bền vững và tăng trưởng kinh tế: Đây là một trong những thế mạnh nổi bật của Trường Đại học Đông Á. Mô hình đào tạo gắn kết doanh nghiệp, chương trình thực tập nghề nghiệp trong và ngoài nước, hợp tác quốc tế sâu rộng cùng mạng lưới đối tác doanh nghiệp ngày càng mở rộng đã giúp sinh viên nâng cao năng lực nghề nghiệp, gia tăng cơ hội việc làm và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

2026-the.jpg
Trường Đại học Đông Á tăng hạng trên THE Sustainability Impact Ratings năm 2026. Ảnh: NTCC.

Trong những năm qua, Trường Đại học Đông Á đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững như: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Mở rộng các chương trình phục vụ cộng đồng; Tăng cường hợp tác quốc tế; Xây dựng môi trường học tập xanh, thân thiện và nhân văn; Thúc đẩy bình đẳng, hòa nhập và trách nhiệm xã hội…Trong đó, mỗi đóng góp của cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, đối tác trong và ngoài nước cùng các bên liên quan đều góp phần tạo nên những giá trị tích cực được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Thành Việt - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á nhận định, việc Trường Đại học Đông Á tiếp tục ghi dấu trên bản đồ giáo dục đại học quốc tế và thăng hạng trên Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026 đã khẳng định cam kết phát triển bền vững cũng như vị thế của nhà trường trong hệ sinh thái giáo dục đại học phát triển bền vững của Việt Nam và thế giới.

Kết quả này là bước tiến quan trọng, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của Trường Đại học Đông Á trong hành trình thực hiện sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng và đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương, quốc gia và Liên hợp quốc.

Thầy Việt nhấn mạnh: “Thứ hạng trên THE Sustainability Impact Ratings 2026 không phải là đích đến, mà là động lực để Trường Đại học Đông Á tiếp tục đổi mới và phát triển. Trong giai đoạn tới, nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng và hợp tác quốc tế theo định hướng phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam và Liên hợp quốc".

dh-dong-a.png
Trường Đại học Đông Á tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, phục vụ cộng đồng và hợp tác quốc tế theo định hướng phát triển bền vững. Ảnh: NTCC.

4 chương trình đào tạo đạt chứng nhận chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0

Cùng ngày, 4 chương trình đào tạo gồm Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh và Công nghệ thông tin của Trường Đại học Đông Á cũng chính thức đạt chứng nhận chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển chất lượng đào tạo và năng lực hội nhập của nhà trường với hệ thống giáo dục đại học trong khu vực ASEAN.

Đây không chỉ là sự ghi nhận khách quan từ các chuyên gia và tổ chức kiểm định quốc tế mà còn khẳng định uy tín, năng lực đào tạo và mức độ hội nhập của nhà trường với hệ thống giáo dục đại học trong khu vực ASEAN. Chứng nhận chuẩn AUN-QA đối với các ngành đào tạo của Trường Đại học Đông Á cũng chính là kết quả của quá trình đổi mới liên tục và toàn diện, từ xây dựng chương trình đào tạo gắn với chuẩn đầu ra quốc tế, nâng cao chất lượng giảng dạy và cơ sở vật chất, tăng cường nghiên cứu khoa học ứng dụng đến mở rộng hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trong đó, cơ sở vật chất và môi trường học tập được đầu tư đồng bộ, đáp ứng hiệu quả yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học cho sinh viên là điểm nổi bật được ghi nhận trong quá trình đánh giá. Đến nay, Trường Đại học Đông Á sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm, phòng thực hành chuyên môn hiện đại, giúp sinh viên được học tập và trải nghiệm trong các không gian thực hành mô phỏng môi trường làm việc thực tế như trung tâm mô phỏng - tiền lâm sàng, skill-labs thực hành điều dưỡng chuẩn Nhật, khu thực hành bếp chuẩn Úc; phòng thực hành buồng, lễ tân, bar; hệ thống phòng lab, phòng thực hành ngôn ngữ đa phương tiện cùng nhiều không gian học tập chuyên biệt khác.

Hệ sinh thái nghiên cứu của Trường Đại học Đông Á cũng được đánh giá cao bởi không dừng lại ở đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu… mà đã đi sâu vào cộng đồng sinh viên thông qua các cuộc thi thường niên như “Sinh viên nghiên cứu khoa học” được kết nối liền mạch với sân chơi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo UDA Startup & Innovation. Trải qua 12 năm tổ chức, cuộc thi đã ghi nhận hơn 800 đề tài với sự tham gia của hơn 2.160 sinh viên thuộc nhiều ngành học. Đây là minh chứng cho định hướng nghiên cứu gắn với ứng dụng, ứng dụng gắn với đổi mới sáng tạo và đổi mới sáng tạo mở đường cho khởi nghiệp của nhà trường

Với định hướng đào tạo ứng dụng, Trường Đại học Đông Á không ngừng mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp trong nước và quốc tế nhằm tạo môi trường học tập thực tiễn và gia tăng cơ hội việc làm cho sinh viên. Mỗi năm, đông đảo sinh viên các ngành được tham gia thực tập, làm việc tại Nhật Bản, Singapore, Hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc), Cộng hòa Liên bang Đức… bên cạnh cơ hội trải nghiệm thực tế và phát triển nghề nghiệp tại hệ thống doanh nghiệp đối tác trong nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Đông Á đã đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 2 chu kỳ liên tiếp và đa số các ngành đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo với điểm đánh giá cao.

4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đông Á đạt chứng nhận chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0. Ảnh: NTCC.

4 chương trình đào tạo của Trường Đại học Đông Á đạt chứng nhận chất lượng theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 4.0. Ảnh: NTCC.

Hồng Linh