Diễn đàn kết nối và tư vấn đào tạo sau đại học: Hành trình vươn tới những tầm cao năm 2026

12/04/2026 14:47
Hà Anh
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN -Các chương trình đào tạo sau đại học FTU được xây dựng và triển khai trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi: Sáng tạo – Dẫn dắt – Kết nối – Thích ứng – Nhân ái.

Ngày 12/04/2026, Trường Đại học Ngoại Thương tổ chức Diễn đàn kết nối và tư vấn đào tạo sau đại học: Hành trình vươn tới những tầm cao 2026 với chủ đề “Làm chủ kỷ nguyên số để phát triển bền vững” đã thu hút sự quan tâm của nhiều sinh viên năm cuối, cá nhân, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội học tập, phát triển chuyên môn và nguồn nhân lực trình độ cao.

Diễn đàn là hoạt động thường niên do Khoa Sau đại học chủ trì, nhằm tạo dựng một không gian kết nối và tư vấn học thuật giữa Nhà trường, chuyên gia, doanh nghiệp và người học, qua đó cung cấp thông tin cập nhật về các chương trình đào tạo, xu hướng phát triển nghề nghiệp và những yêu cầu mới đối với nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Thông qua Diễn đàn, Trường Đại học Ngoại thương hướng tới tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo sau đại học với nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời hỗ trợ người học nhận diện những năng lực cốt lõi, xây dựng lộ trình học tập phù hợp và phát triển nghề nghiệp theo hướng chủ động, dài hạn và bền vững.

nkn-0938.jpg
Diễn đàn kết nối và tư vấn đào tạo sau đại học: Hành trình vươn tới những tầm cao 2026 với chủ đề “Làm chủ kỷ nguyên số để phát triển bền vững” do Trường Đại học Ngoại thương tổ chức ngày 12/4

Diễn đàn có sự tham dự của ông Phạm Hồng Quất - Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương; Bà Vũ Thị Thúy Ngà – Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB)

Cùng tham dự chương trình có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thị Thu Thủy – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Tiến – Phó Hiệu trưởng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Văn Nghĩa – Trưởng Khoa Sau đại học cùng lãnh đạo các Viện/Khoa chuyên môn, các đơn vị, giảng viên của Trường Đại học Ngoại thương và đại diện doanh nghiệp, đối tác và đông đảo người quan tâm.

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Văn Nghĩa – Trưởng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh vai trò của đào tạo sau đại học trong việc giúp người học nâng cao năng lực thích ứng và làm chủ kỷ nguyên số. Thầy Nghĩa cho rằng đào tạo sau đại học không chỉ là cung cấp tri thức chuyên sâu mà góp phần nâng cao năng lực thích ứng, sáng tạo và làm chủ công nghệ, giúp người học chủ động nắm bắt cơ hội và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số. Nhà trường khẳng định định hướng phát triển các chương trình chất lượng cao, gắn với thực tiễn và hội nhập quốc tế, đồng thời kỳ vọng Diễn đàn sẽ góp phần định hướng người học lựa chọn lộ trình phù hợp và chủ động đầu tư cho phát triển dài hạn.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, cởi mở và bổ ích với phần chia sẻ từ các diễn giả, đại diện cho ba góc nhìn: quản lý nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và nhà trường.

nkn-0732.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tăng Văn Nghĩa – Trưởng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Ngoại thương nhấn mạnh vai trò của đào tạo sau đại học trong việc giúp người học nâng cao năng lực thích ứng và làm chủ kỷ nguyên số

Điểm nhấn của diễn đàn là phần thảo luận sôi nổi với sự tham gia chia sẻ của các diễn giả đặc biệt: Ông Phạm Hồng Quất - Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương – Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương; Bà Vũ Thị Thúy Ngà – Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB).

Mở đầu phiên thảo luận, ông Phạm Hồng Quất - Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia – đã chia sẻ những quan điểm từ góc độ của một nhà quản lý cấp cao trong khu vực công về vai trò của chuyển đổi số trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Ông nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên số, năng lực sử dụng công nghệ số, khai thác dữ liệu quốc gia và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI không chỉ là yêu cầu kỹ thuật, mà đã trở thành nền tảng quan trọng cho đổi mới sáng tạo trong quản trị, tuyển dụng và quy hoạch nhân sự.

nkn-0963.jpg
Ông Phạm Hồng Quất - Viện trưởng Viện Đổi mới sáng tạo Quốc gia chia sẻ tại diễn đàn

Viện trưởng cho rằng đào tạo sau đại học chính là môi trường thuận lợi để người học tiếp cận những tri thức và công nghệ mới, đồng thời phát triển năng lực sáng tạo thông qua mạng lưới kết nối giữa giảng viên, chuyên gia và cộng đồng học thuật. Chính những kết nối này sẽ mở ra nhiều cơ hội để người học học hỏi, thích ứng và từng bước làm chủ các cơ hội nghề nghiệp trong bối cảnh nền kinh tế số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Dưới góc nhìn của lãnh đạo doanh nghiệp, bà Vũ Thị Thúy Ngà – Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhấn mạnh rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, gắn với những chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước trong việc thúc đẩy kinh tế tư nhân và nâng cao vai trò của thị trường vốn trong phát triển kinh tế. Bối cảnh này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nguồn nhân lực, đặc biệt là năng lực chuyên môn sâu, khả năng sử dụng công nghệ và tư duy thích ứng nhanh với những biến động của thị trường. Theo bà Ngà, bên cạnh các kỹ năng mềm và năng lực làm việc chuyên nghiệp, việc được đào tạo sau đại học đang trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng cao tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, góp phần đáp ứng yêu cầu vận hành thị trường hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế.

nkn-0950.jpg
Bà Vũ Thị Thúy Ngà – Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nhấn mạnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB) nhấn mạnh rằng trong kỷ nguyên số, bên cạnh nền tảng kiến thức chuyên môn, nhân sự cần được trang bị năng lực làm việc trong môi trường số, khả năng thích ứng nhanh với những thay đổi của công nghệ và sẵn sàng học hỏi liên tục để bắt kịp tốc độ phát triển của thị trường. Ông Linh cũng cho rằng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI có thể làm thay đổi cấu trúc việc làm ở một số vị trí truyền thống, song đồng thời sẽ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới trong các lĩnh vực đòi hỏi năng lực phân tích dữ liệu, tư duy sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ. Trong bối cảnh đó, đào tạo sau đại học đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành đội ngũ nhân lực có chuyên môn sâu, tư duy hệ thống và năng lực đổi mới sáng tạo, giúp người học không chỉ thích ứng với sự thay đổi của công nghệ mà còn chủ động tạo ra các giải pháp mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

nkn-0829.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Linh – Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Hàng hải (MSB) phát biểu tại diễn đàn

Ở góc độ nhà quản lý giáo dục, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thu Hương cho rằng các chương trình đào tạo của Nhà trường được thiết kế theo nguyên tắc căn bản – mở – linh hoạt, nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nghề nghiệp dài hạn của người học. Nếu đào tạo đại học giúp hình thành nền tảng kiến thức và định hướng nghề nghiệp nền tảng ban đầu, thì đào tạo sau đại học hướng tới phát triển chuyên môn sâu, tư duy hệ thống và năng lực kiến tạo tri thức mới. Trên nền tảng đó, người học không chỉ làm chủ tri thức mà còn có khả năng dẫn dắt tư duy và tạo ra những giá trị mới trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình.

Đào tạo sau đại học cũng là quá trình chuyển hóa về tư duy, giúp người học hình thành khả năng quan sát nhanh nhưng phân tích sâu, nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện và thấu đáo. Sự “tĩnh lặng trong tư duy” không chỉ là khả năng tập trung, mà còn là năng lực thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường nghề nghiệp, đồng thời biết kết nối tri thức đa ngành để đưa ra những quyết định sáng tạo và có trách nhiệm.

Với định hướng đó, các chương trình đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương được xây dựng và triển khai trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi: Sáng tạo – Dẫn dắt – Kết nối – Thích ứng – Nhân ái. Những giá trị này giúp người học phát triển năng lực sáng tạo trong nghiên cứu, khả năng dẫn dắt trong tư duy và hành động, mở rộng kết nối học thuật và nghề nghiệp, nâng cao năng lực thích ứng trong kỷ nguyên số, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội. Qua đó, người học không xem công nghệ hay trí tuệ nhân tạo là đối thủ, mà là công cụ và cộng sự hỗ trợ họ trên hành trình phát triển nghề nghiệp bền vững và tạo ra những tri thức mới góp phần cải thiện thực tiễn.

Nội dung Diễn đàn được thiết kế theo định hướng kết nối và tư vấn tới từng cá nhân, tập trung hỗ trợ người học định hình lộ trình học tập phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động đang chuyển dịch nhanh dưới tác động của công nghệ, toàn cầu hóa và biến động địa chính trị. Không gian tư vấn trực tiếp được tổ chức đồng bộ, tạo điều kiện để người học tiếp cận đầy đủ thông tin về các chương trình thạc sĩ và tiến sĩ của Trường Đại học Ngoại thương, đồng thời nhận được sự tư vấn chuyên sâu về lựa chọn ngành học, định hướng phát triển năng lực và xây dựng chiến lược nghề nghiệp theo hướng dài hạn và bền vững.

nkn-1775977211521.jpg
Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương thông tin, các chương trình đào tạo sau đại học của Trường Đại học Ngoại thương được xây dựng và triển khai trên nền tảng 5 giá trị cốt lõi: Sáng tạo – Dẫn dắt – Kết nối – Thích ứng – Nhân ái

Thông qua Diễn đàn, Trường Đại học Ngoại thương không chỉ khẳng định vai trò là nơi kết nối giữa đào tạo và thực tiễn, mà còn là môi trường học thuật nuôi dưỡng những con người có khả năng tạo ra tri thức mới, góp phần cải thiện thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển của xã hội trong kỷ nguyên số.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ trở thành một điểm chạm quan trọng giúp người học nhận diện rõ cơ hội phát triển, chủ động lựa chọn con đường học tập phù hợp và xây dựng năng lực thích ứng bền vững trước những thay đổi của thời đại.

Hà Anh