Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11-12/6. Thí sinh thi 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc là Toán, Văn và 2 môn tự chọn trong số các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Công nghệ, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật.
Nhiều trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang chuẩn bị cho kỳ thi thử được tổ chức như thực tế và với đề thi của Sở.
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thầy Tăng Văn Quang - Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình (Phú Thọ) cho hay, nhà trường đã rà soát lại nhu cầu đăng ký lựa chọn môn thi tốt nghiệp tự chọn và căn vào nguyện vọng của học sinh thì nhà trường sẽ tổ chức ôn luyện theo nhóm lớp chất lượng cao hoặc lớp phổ thông.
"Nếu số lượng đăng ký cùng ôn luyện môn thi trên 25 người thì nhà trường sẽ mở lớp; Còn nếu số lượng từ 10 đến 15 học sinh thì sẽ được sắp xếp lớp ghép để một tuần các em ôn 4 buổi thi tốt nghiệp trong một tuần. Qua những lần thi thử, hầu hết các em đều không có nhu cầu đổi môn thi tốt nghiệp tự chọn", thầy Quang chia sẻ.
Nhớ lại về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2025, thầy Quang cho hay, đây là kỳ thi đầu tiên dành cho học sinh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trước đó vào tháng 1/2025 nhà trường tổ chức thi khảo sát có đến trên 100 em điểm dưới 3,5 môn tiếng Anh (hơn 40 em) và môn Toán (81 em), điều này khiến nhà trường lo lắng. Nguyên nhân là do học sinh chưa quen với cách thức thi và "form" đề thi cũng khác và khi đó học sinh của khối khoa học xã hội đang tập trung ôn đội tuyển...
Về giải pháp, nhà trường đã thành lập một nhóm thầy cô để hỗ trợ "lớp đặc biệt" nhằm ôn luyện môn tiếng Anh cho học sinh có điểm dưới 3,5.
"Thầy cô dạy miễn phí cho các em vào giờ nghỉ ngơi với tâm huyết điểm số của các em được cải thiện lên 5 hoặc 6 điểm. Đến lần thi thứ thử thứ 2 do Sở tổ chức, nhà trường chỉ còn dưới khoảng 50 bạn có điểm số dưới 3,5 môn Toán và Tiếng Anh", thầy Quang chia sẻ.
Phó Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông Hòa Bình cho biết, năm nay số lượng học sinh đăng ký môn thi tự chọn khá đồng đều. Tuy nhiên, duy nhất 1 bạn đăng ký môn Tin học và bạn này từng là học sinh giỏi cấp tỉnh từ lớp 11. Số lượng học sinh đăng ký môn thi lựa chọn nhiều nhất là môn tiếng Anh với trên 100 em.
Đến ngày 14-15/4, nhà trường sẽ tổ chức kỳ thi thử với đề của Sở và diễn ra như kỳ thi thật và đơn vị đã làm hồ sơ, giấy tờ để nhận nhiệm vụ làm điểm thi.
Bên cạnh tham gia 2 kỳ thi do Sở tổ chức, nhà trường còn tham gia 2 kỳ thi thử của cụm - có thể là 9 trường hoặc 15 trường. Các trường tự ra đề dựa trên thế mạnh đào tạo và sẽ tự chấm bài để xem mức độ tiếp cận đề của thí sinh ra sao.
"Nhà trường không tổ chức thi thử trong nhà trường vì tính khách quan không cao nên việc sử dụng đề của cụm sẽ chất lượng, đánh giá thực chất hơn...", thầy Quang nhận định.
Theo thầy Quang, đối với học sinh không có sự cải thiện sau đợt thi thử, nhà trường sẽ có những giải pháp để quan tâm đến trường hợp này. Trong môi trường học tập trường nội trú, học sinh sinh hoạt học tập tại trường nên các bạn có thể hỗ trợ trực tiếp lẫn nhau. Ngoài ra, nhà trường có 3 phòng học online để các em tự ôn các khóa học mà bản thân đăng ký mua. Nhà trường ưu tiên cho học sinh lớp 12 học đến 23h30 thay vì 22h30 như thường lệ.
Chia sẻ về việc ôn thi và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp tới đây, cô Bàn Như Quỳnh - Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đà Bắc (Phú Thọ) cho biết, nhà trường hiện đã chuẩn bị cho kỳ thi thử tốt nghiệp như kỳ thi thực tế với đề thi của Sở Giáo dục và Đào tạo vào ngày 14-15/4. Nhà trường có 14 phòng thi với 24 học sinh/phòng.
Theo cô Quỳnh, nhà trường ở địa bàn vùng cao và điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn nên chất lượng qua mỗi đợt thi thử, kết quả còn chưa có sự thay đổi rõ nét lắm. Sau mỗi đợt thi thử, nhà trường sẽ giao nhiệm vụ cố gắng hoàn thành chỉ tiêu số học sinh đỗ tốt nghiệp từng môn cho giáo viên. Bên cạnh đó, đơn vị phân loại năng lực học tập học sinh để ôn luyện cho phù hợp.
Cô Bàn Như Quỳnh cho hay, đến thời điểm này, việc đăng ký môn học tự chọn không có sự thay đổi do học sinh đã được thầy cô tư vấn ngay từ khi vào trường từ lớp 10 và lúc chọn lớp.
"Môn Lịch sử là môn thi được học sinh của trường lựa chọn nhiều nhất, tiếp đó đến môn Giáo dục Kinh tế & Pháp luật. Điều này phù hợp với năng lực học tập của học sinh vùng cao. Tại trường, không có học sinh nào đăng ký môn Tin học, có 1 thí sinh đăng ký môn Công nghệ", cô Quỳnh chi biết.
Về tỷ lệ học sinh đỗ đại học của những năm học trước, cô Quỳnh thông tin, tỷ lệ chiếm khoảng 20% và phần lớn các em lựa chọn những ngành đào tạo về lĩnh vực khoa học xã hội như Quan hệ công chúng, Luật... còn những em không trúng tuyển đại học thường sẽ đi học nghề hoặc gia nhập thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông.