Chính phủ Ireland dành 30 học bổng toàn phần cho ứng viên Việt Nam

05/12/2016 15:02
Vương Thủy
(GDVN) - Đây là học bổng theo học Thạc sĩ tại các trường đại học và học viện kỹ thuật của Ireland niên học 2017-2018.

Đại sứ quán Ireland vừa ra thông báo về chương trình học bổng của Chính phủ nước này năm 2017-2018.

Chương trình học bổng Ireland đã bắt đầu nhận hồ sơ. (Ảnh: Đại sứ quán Ireland)
Chương trình học bổng Ireland đã bắt đầu nhận hồ sơ. (Ảnh: Đại sứ quán Ireland)

Theo đó, năm nay sẽ có tối đa 30 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam, bậc học Thạc sĩ tại các trường đại học và học viện kỹ thuật của Ireland, cho các ngành sau:

1. Khoa học & kỹ thuật thực phẩm
2. Nông nghiệp, Khoa học Môi trường, Phát triển nông thôn
3. Phát triển bền vững, các ngành kỹ thuật
4. Công nghệ sinh học
5. Công nghệ thông tin và Truyền thông
6. Dược
7. Quản trị và Kinh doanh
8. Truyền thông, Báo chí, Du lịch và Quản lý Khách sạn

Hiện chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland bắt đầu nhận hồ sơ cho niên học 2017-2018. 
Hạn nộp hồ sơ là 16h00 ngày thứ Tư 25/01/2017.

Để biết thêm chi tiết về mẫu đơn, hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ, tham khảo tại trang www.embassyofireland.vn, phần News & Events.

Ireland được biết đến là một trong những điểm đến du học có tiếng ở châu Âu với nền giáo dục chất lượng được nhiều nước công nhận. 

Nền giáo dục Ireland ngày càng đi lên với nhiều thành quả tích cực. Điển hình như phương châm giáo dục lý thuyết luôn đi đôi với thực hành, giúp sinh viên Ireland có khả năng làm việc thực tế cao.

Điểm đáng chú ý là bằng cấp của đại học Ireland được công nhận trên toàn cầu.

Vương Thủy