Cơ hội học bổng

22/12/2011 22:41
Theo Thanh Niên
Đại sứ quán Pháp mời ứng viên có nguyện vọng học thạc sĩ 2 hoặc tiến sĩ tại các trường ĐH tại Pháp nộp hồ sơ chương trình học bổng năm học 2012-2013
Chương trình học bổng tại New Zealand. Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cho biết đã hoàn thành việc lựa chọn 30 ứng viên xuất sắc của Việt Nam cho chương trình học bổng New Zealand ASEAN 2012.

30 ứng viên giành được học bổng hiện đang công tác trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau như báo chí, cơ quan/doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp tư nhân. Theo Đại sứ quán New Zealand, chương trình cho năm 2013 sẽ được đăng tải trên website của Đại sứ quán New Zealand: ww.nzembassy.com/viet-nam. (Trường Sơn)

Đại sứ quán Pháp mời những ứng viên Việt Nam có nguyện vọng tiếp tục học thạc sĩ 2 hoặc tiến sĩ tại các trường ĐH tại Pháp nộp hồ sơ chương trình học bổng chất lượng cao năm học 2012-2013. Các ngành học gồm khoa học cơ bản, đào tạo kỹ sư, kinh tế và quản lý, luật và khoa học chính trị. Các quy định cũng như mẫu tờ khai xin học bổng được đăng tại http:: ww.nzembassy.com/viet-nam. Hạn chót nhận hồ sơ ngày 13.1.2012. (Minh Trung)

Từ 2011 - 2017, mỗi năm sẽ có 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của Trường ĐH Kinh tế TP.HCM và ĐH Ngân hàng TP.HCM được cấp học bổng để chi trả tiền học phí và sinh hoạt phí. Trị giá học bổng gồm 4.800 USD/năm/sinh viên (kéo dài trong suốt 4 năm), số tiền này sẽ được chuyển tới sinh viên mỗi tháng qua tài khoản. Các sinh viên này sẽ dành 120 giờ/năm tham gia các hoạt động phục vụ xã hội để nâng cao nhận thức, trau dồi kỹ năng mềm. (Hà Ánh)
Theo Thanh Niên