Massachusetts -ngôi trường trong mơ của dân mê công nghệ

08/03/2012 14:16
Theo Amec
(GDVN) - Massachusetts là trường đại học nghiên cứu hàng đầu của Mỹ và trên thế giới. Đây là một trong những ngôi trường trong mơ của dân mê công nghệ .
Học viện công nghệ Massachusetts (viết tắt là MIT) là một trường đại học nghiên cứu tư thục nằm ở Cambridge, bang Massachusetts, Mỹ. Được thành lập từ năm 1861 với mục đích đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nước Mỹ. Cùng tìm hiểu yếu tố đã tạo nên thành công và thương hiệu MIT.

Khẩu hiệu : “Mind and Hand” - Khối óc và bàn tay

Từ khi thành lập đến nay MIT đã khẳng định được vị trí quan trọng của mình trong quá trình đào tạo cử nhân và kỹ sư khoa học tập trung nghiên cứu công nghệ ứng dụng trực tiếp vào các ngành công nghiệp thực tiễn cho các công ty trên toàn thế giới.
(nguồn Internet)
(nguồn Internet)
Trong top đầu các bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới không bao giờ thiếu vắng vị trí của MIT. Không ít lần, MIT chiếm vị trí của “anh bạn hàng xóm cùng bang Massachusets” – Havard để vươn lên vị trí số 1. Đặc biệt trong ngành công nghệ, MIT luôn tự hào dẫn đầu, là mơ ước cháy bỏng của tất cả sinh viên công nghệ trên toàn thế giới.
Khuôn viên rộng tới 68 hec-ta, nằm về phía Bắc của dòng sông Charles khiến cho MIT trông như một thủ phủ hùng vĩ với vô vàn phòng thí nghiệm công nghệ hiện đại vào bậc nhất thế giới. Nó cho phép sinh viên và các nhà khoa học thỏa sức nghiên cứu và tiếp thu, phát minh những công nghệ tiên tiến.
Kỳ học mùa thu năm 2011, MIT nhận 1.742 sinh viên trên tổng số 17.909 hồ sơ dự tuyển, tương đương với tỉ lệ chọi 9,7%. Cuộc đua để vào ngôi trường này quả không dễ dàng.
Những đóng góp, những phát minh, sáng chế đến từ MIT cho cuộc sống ngày nay nhiều vô kể. Một số phát minh công nghệ nổi bật trong top 50 sáng chế ấn tượng của MIT từ trước đến nay được kể đến là :

Cộng hưởng World Wide Web

Cha đẻ của WWW, Berners – Lee đã đến MIT vào năm 1994 để nghiên cứu nâng cấp các trang web, từ đó cho phép bạn có thể vừa xem video, vừa đọc thông tin và để lại lời bình hay chit chat cùng với bạn bè ngay trên cùng một trang mạng.

Máy tính điện tử nhỏ

Máy tính điện tử nhỏ đầu tiên trên thế giới với tên gọi PDP-1, được bán với giá 120.000 USD vào năm 1957 là kết quả nghiên cứu của Ken Olsen và Harlan Anderson làm việc tại phòng thí nghiệm Lincoln, thuộc MIT.

Email

Năm 1971, Ray Tomlinson làm việc tại một hãng tư vấn công nghệ của MIT, là người đầu tiên gửi e-mail giữa 2 máy tính thông qua mạng Arpanet (tiền thân của internet ngày nay). Ông dùng dấu @ để phân biệt tên những người sử dụng trong cùng một mạng máy tính.

Máy tính cá nhân

Năm 2005 là năm cách mạng của máy tính cá nhân với việc giáo sư Nicholas Negroponte cùng phòng nghiên cứu Media của MIT cho ra đời một tổ chức “One Laptop per Child”. Họ đã phát minh ra những chiếc máy tính cực rẻ cho 2 triệu trẻ em trên 31 nước chậm phát triển, từ Peru cho đến Mongolia, là cú hích cho sự phát triển không ngừng của công nghệ sản xuất máy tính giá rẻ.
GPS
Một phát minh từ chiến tranh thế giới thứ 2 và ngày nay đã trở nên vô cùng phổ biến: hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu GPS hay phát minh rất thú vị của một anh chàng sinh viên năm 2 MIT, chuột “vô hình” với giá chỉ 20USD được giới thiệu vào năm 2009....
Điểm nóng
Bí quyết sàng lọc thông tin du học

Trường đại học lâu đời nhất nước Nga
Hàn Quốc cấm 17 trường nhận sinh viên Quốc tế
Theo Amec