Hải Dương tăng 160 lớp 1 với 7.884 học sinh

09/08/2018 08:28
LÃ TIẾN
(GDVN) - Năm học 2018-2019, toàn tỉnh Hải Dương có 42.368 học sinh vào lớp 1, tăng 160 lớp với 7.884 em so với năm học trước.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, đây là năm thứ 2 liên tiếp số trẻ vào lớp 1 ở tỉnh tăng mạnh.

Năm học 2017-2018, toàn tỉnh tăng 3.465 học sinh với 97 lớp học so với năm học 2016-2017.

Số học sinh vào lớp 1 tăng mạnh khiến nhiều trường tại tỉnh Hải Dương khó khăn trong bố trí phòng học và giáo viên (Ảnh: CTV)
Số học sinh vào lớp 1 tăng mạnh khiến nhiều trường tại tỉnh Hải Dương khó khăn trong bố trí phòng học và giáo viên (Ảnh: CTV)

Các địa phương có số học sinh tăng mạnh nhất là: thành phố Hải Dương (1.177 em), thị xã Chí Linh (758 em), huyện Kinh Môn (720 em), huyện Tứ Kỳ (672 em) và huyện Nam Sách (633 em).

Theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương, ngoài lý do tăng cơ học thì một phần nguyên nhân là do những năm gần đây không ít gia đình chọn sinh con theo năm tuổi đẹp (năm học này là năm con “rồng vàng”).

Hơn nữa, nhiều trẻ là con của công nhân đến từ các tỉnh ngoài tới làm việc tại các khu, cụm công nghiệp trong trên địa bàn tỉnh Hải Dương...

Số trẻ tăng cao đã và đang gây khó khăn cho việc bố trí cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên của nhiều nhà trường.

LÃ TIẾN