Vắng bóng thí sinh đạt 30 điểm thi Đại học

21/07/2011 07:21
(GDVN) - Những trường Đại học luôn đứng ở Top đầu như Ngoại Thương, Kinh tế quốc dân, Bách Khoa... năm nay cũng thiếu vắng những thí sinh đạt điểm 30.

(GDVN) - Những trường Đại học luôn đứng ở Top đầu như Ngoại Thương, ĐH Kinh tế quốc dân, Đại học Bách Khoa... năm nay cũng thiếu vắng những thí sinh đạt điểm tối đa.

{iarelatednews articleid='8202,8033,8031'}

Theo Nguyễn Quang Dong, trưởng phòng đào tạo ĐH Kinh tế quốc dân,  có điểm Toán khối A cao nhất là 9,75, dù điểm tuyệt đối không có nhưng điểm 9 có số lượng lớn. Phổ điểm của môn này dao động 6-8.

"Khi đoàn thanh tra của Bộ xuống làm việc, kiểm tra 3 túi có 69 bài thì 49 bài đạt từ 6 trở lên. Như vậy điểm tuyệt đối không có nhưng khá chiếm tương đối".

 


Năm ngoái có thủ khoa giành điểm tuyệt đối nhưng năm nay điểm cao nhất của ĐH Ngoại thương chỉ dừng lại ở 29.

Tại ĐH Quốc gia Hà Nội, có 4 thí sinh thủ khoa đạt 29 điểm.

Ông Phạm Văn Bổng, trưởng phòng đào tạo ĐH Công nghiệp Hà Nội cho hay, theo kết quả ban đầu, điểm phổ biến của thí sinh dự thi vào trường năm nay là 4-6. Chưa có thí sinh nào được điểm tuyệt đối. Đến sáng 19/7, môn Toán mới xuất hiện một vài điểm 8,5. Năm ngoái, điểm chuẩn vào ĐH Công nghiệp Hà Nội dao động 13-16,5. ĐH Công nghiệp điểm cao nhất là 8,5 điểm.

PV (tổng hợp)