Hải Phòng khen thưởng 76 học sinh giỏi quốc gia năm học 2022 - 2023

07/04/2023 11:15
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm học 2022 – 2023, Hải Phòng giành được 76 giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia và 2 dự án KHKT đạt giải Nhất và được chọn tham dự thi quốc tế.

Năm học 2022 – 2023, ngành giáo dục Hải Phòng tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ thành tích của các kỳ thi khi giành được 76 giải, trong đó có 5 giải Nhất, 28 giải Nhì, 23 giải Ba và 20 giải Khuyến khích; đứng thứ 4 toàn quốc trong Kỳ thi chọn học sinh Giỏi quốc gia.

Trong Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, học sinh Hải Phòng cũng đạt thành tích đầy tự hào với 2 Dự án tham gia thi đều đoạt giải Nhất chung cuộc và được chọn là những Dự án xuất sắc nhất của quốc gia tham dự Hội thi khoa học kỹ thuật quốc tế.

Giáo viên và học sinh xuất sắc đạt giải trong kỳ thi quốc gia tham dự lễ biểu dương (Ảnh: CTV)

Giáo viên và học sinh xuất sắc đạt giải trong kỳ thi quốc gia tham dự lễ biểu dương (Ảnh: CTV)

Nhằm kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần giảng dạy, học tập của các thầy cô giáo và các em học sinh, tôn vinh truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng giáo viên và học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, năm học 2022 – 2023.

Đồng thời, tổ chức Lễ ra quân học sinh thi chọn các Đội tuyển Quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2023.

Tại lễ biểu dương, ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng bày tỏ vui mừng khi ngành giáo dục thành phố liên tiếp gặt hái được nhiều thành tựu đáng mừng và luôn nằm trong nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước.

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam bày tỏ vui mừng khi ngành giáo dục thành phố liên tiếp gặt hái được nhiều thành tựu đáng mừng (Ảnh: CTV)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam bày tỏ vui mừng khi ngành giáo dục thành phố liên tiếp gặt hái được nhiều thành tựu đáng mừng (Ảnh: CTV)

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố khẳng định, có được những thành tích trên là nhờ sự cố gắng rất lớn của đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, bồi dưỡng các em học sinh cũng như sự quan tâm, chăm lo của các bậc phụ huynh. Và trên hết chính là những nỗ lực phấn đấu không ngừng trong học tập, rèn luyện của các em học sinh.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích các thầy cô giáo và các em học sinh đã đạt được.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng biểu dương, khen thưởng cho học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2022 - 2023 (Ảnh: CTV)

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng biểu dương, khen thưởng cho học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia năm học 2022 - 2023 (Ảnh: CTV)

Năm học 2022 – 2023, ngành Giáo dục thành phố cũng vinh dự có 9 học sinh được chọn tham dự Kỳ thi chọn Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực các môn: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin.

Hải Phòng cũng có 9 học sinh được chọn tham dự Kỳ thi chọn Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực (Ảnh: CTV)

Hải Phòng cũng có 9 học sinh được chọn tham dự Kỳ thi chọn Đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực (Ảnh: CTV)

Theo đó, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đề nghị các thầy cô giáo và Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú tiếp tục quan tâm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, hướng dẫn kỹ năng làm bài, động viên tinh thần chuẩn bị tốt về tâm lý cũng như ý chí cho các em học sinh. Ngành giáo dục thành phố chuẩn bị tốt nhất các điều kiện hỗ trợ các em học sinh tham gia kỳ thi.

Phạm Linh