Bắt nhóm xã hội đen đánh thuê với giá 50 triệu đồng

11/08/2011 08:53
(GDVN) - Khoảng 21h30 ngày 09/8, Đội CS phòng chống cướp giật, CA Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và đưa 5 đối tượng cùng nhiều vũ khí về trụ sở công an.

(GDVN) - Khoảng 21h30 ngày 09/8, Đội CS phòng chống cướp giật, Công an Hà Nội đã tiến hành kiểm tra và đưa 5 đối tượng cùng nhiều vũ khí về trụ sở công an.

 {iarelatednews articleid='10131,10003,9912,9195'}

Các đối tượng bao gồm: Nguyễn Quốc Dũng (Dũng Bắc Cạn, là đối tượng lang thang, quê tại thị xã Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn); Đỗ Xuân Trường (Trường Lập, SN 1986, Sơn Tây, HN, có 1 tiền án, 1 tiền sự ma túy); Nguyễn Cao Cường (Cường Cá, SN 1985, hiện ở tại Thanh Xuân, HN); Trần Văn Hưởng (SN 1992, quê An Dương, Hải Phòng); Đinh Trọng Đang (SN 1984, quê Kim Động, Hưng Yên).

alt
Các đối tượng tại trụ sở CA.

Tang vật thu giữ gồm: 1 súng bắn điện, 2 dao gấp, 2 kiếm dài 70cm, 1 ống tuýp nước dài 60cm, trong đó có lưỡi kiếm dài 40cm, 1 ống tuýp sắt dài 95cm, trên đầu có gắn lưỡi dao nhọn.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai: Ngày 07/8, Dũng “đen” (hiện đang bỏ trốn, chưa rõ nhân thân) có gặp Dũng “Bắc Cạn” nói có việc Hiếu (chưa xác định nhân thân) người Hải Phòng thuê đi đánh cảnh cáo một đối tượng tại Hải Dương, tiền công là 50 triệu đồng. Dũng "Bắc Cạn” đồng ý và rủ thêm Cường, Trường, Dũng “đen”, Thức, Hưởng, Đang.

Tuy nhiên, đến khoảng 3h ngày 8/8, Hiếu thông báo lại là không cần đi đánh nhau nữa.

alt
Tang vật thu giữ từ các đối tượng.

Chiều ngày 09/8/2011, Dũng “đen” điện thoại cho Hiếu nhưng không được, nghĩ là Hiếu "quỵt" tiền công, các đối tượng đã bàn nhau tìm Hiếu để dằn mặt.

Sau một nhiều giờ truy lùng Hiếu nhưng không gặp, cả nhóm đi về quán nước hồ Thiền Quang, đường Trần Bình Trọng thì bị lực lượng kiểm tra, phát hiện việc mang theo hung khí và bị đưa về trụ sở.

Nam Phong