GDVN- “Học đại học hay xuất khẩu lao động?” là câu hỏi được đặt ra và được tranh luận với nhiều quan điểm trái chiều, không chỉ với các sĩ tử mà với nhiều người.
GDVN- Mỗi môn học trong chương trình đều có vai trò, vị trí quan trọng như nhau trong quá trình phát triển tri thức, đạo đức, kỹ năng và thể chất của học sinh.
GDVN- Canada có trên 95 trường đại học nổi tiếng thế giới về chất lượng giảng dạy và nghiên cứu. Vì thế, bằng cấp của Canada được công nhận trên khắp thế giới.
(GDVN) - Sùng Thìn Phà tha thiết mong bố mẹ cho đi học đại học bởi nam sinh nghĩ nếu ở nhà theo chân bố mẹ làm nương, rẫy thì cuộc sống sẽ không cải thiện được là bao.
(GDVN) - Với mức lương chỉ hơn 1 triệu đồng từ nghề giáo viên, cô Hằng không đủ kinh tế cho con ăn học đại học. Con gái lớn của cô phải bỏ học đi làm thêm kiếm tiền.
(GDVN) - Lịch nghỉ Tết phải đến sáng mùng Mười tháng Giêng học sinh mới đến trường. Vậy mà không ít học sinh lớp 9, lớp 12 đã lục tục đi học… thêm từ đầu tuần!
(GDVN) - Thoát ra được suy nghĩ học xong ở nhà lấy chồng, đi làm rẫy, Y Hát khao khát trở thành hướng dẫn viên du lịch và muốn quê mình không còn nghèo đói, lạc hậu.
(GDVN) - Thị trường việc làm cạnh tranh như hiện nay, bạn không nên cố lấy bằng cấp ở ngành nghề mà bạn thích hay hứng thú, cần phải biết nhu cầu thị trường đang là gì.
(GDVN) - Học đại học không chỉ là thay đổi môi trường học tập mà là thay đổi môi trường sống, ở đó bạn phải sống xa bố mẹ, người thân và thiếu thốn tình cảm.
(GDVN) - Mức lương khởi điểm của một học sinh học nghề là 56.000 đô la Australia/năm, còn mức lương của sinh viên đại học khi ra trường là 54.000 đô la Australia/năm.
(GDVN) - Cô học trò tên Trang hiểu rằng, muốn có công việc tốt thì không chỉ giỏi về kiến thức mà cần có khả năng làm việc, năng động và biết tạo cơ hội cho bản thân.
(GDVN) - Nhiều phụ huynh khác cho rằng, bây giờ các loại trường đại học đầy rẫy, việc vào được đại học thì dễ nhưng ra trường xin được việc làm thì rất khó.