Kiểm điểm nhiều lãnh đạo Vĩnh Thuận vì trù dập người tố cáo, bao che sai phạm

28/08/2017 06:25
Phương Linh
(GDVN) - Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang vừa chỉ đạo kiểm điểm hàng loạt cán bộ lãnh đạo của huyện, vì đã để ra xảy ra nhiều vụ việc tai tiếng về giáo dục.

Phó Bí thư huyện ủy huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang – ông Nguyễn Văn Thoàn vừa ký văn bản thông báo lộ trình kiểm điểm hàng loạt tổ chức, cá nhân lãnh đạo có liên quan đến nhiều vụ việc tai tiếng xảy ra tại Trường tiểu học thị trấn 1, Trường tiểu học – trung học cơ sở Tân Thuận 1 (xã Tân Thuận).

Theo đó, trong quá trình thanh tra, xử lý cán bộ đối với Trường tiểu học Thị trấn 1, Trường tiểu học – trung học cơ sở Tân Thuận 1 còn để xảy ra sai sót, chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Điều này khiến các cá nhân có liên quan (bà Nguyễn Hoài Thu – Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn 1, bà Vũ Thị Niệm – Hiệu trưởng trường tiểu học – trung học cơ sở Tân Thuận 1) bức xúc khiếu nại, báo chí đưa tin, gây dư luận không tốt, cấp trên hủy bỏ quyết định kỷ luật.

Để khắc phục, hạn chế khuyết điểm nêu trên, Ban thường vụ Huyện ủy thống nhất chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm đối với Tập thể thường trực Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận.

Học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở Tân Thuận 1 trong lễ tổng kết cuối năm (ảnh: website trường)
Học sinh Trường tiểu học, trung học cơ sở Tân Thuận 1 trong lễ tổng kết cuối năm (ảnh: website trường)

Các cá nhân có tên sau cùng lúc cũng phải tổ chức kiểm điểm:

Ông Huỳnh Tấn Phi – Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, ông Huỳnh Quốc Huy – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận;

Ông Phạm Văn Hậu – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Huỳnh Minh Tâm – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;

Ông Nguyễn Hoàng Sơn – Trưởng phòng Nội vụ, ông Võ Văn Tường – Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra huyện, nguyên Chánh thanh tra huyện.

Giao Ủy ban kiểm tra huyện Vĩnh Thuận chỉ đạo, phối hợp với Đảng ủy xã Vĩnh Bình Bắc kiểm điểm theo quy trình đối với ông Tô Văn Hùng – Hiệu trưởng Trường tiểu học Vĩnh Bình Bắc 1, nguyên Hiệu trưởng Trường tiểu học Thị trấn Vĩnh Thuận 1.

Giao thường trực Đảng ủy xã Tân Thuận tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tập thể Ban chi ủy Trường tiểu học, trung học cơ sở Tân Thuận 1 (nhiệm kỳ 2015 – 2017) về trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết năm học 2016 – 2017.

Thời gian dự kiến tiến hành kiểm điểm sẽ diễn ra trong tháng 9/2017. Các cá nhân có tên nêu trên làm bản tự kiểm điểm gửi về Thường trực huyện ủy Vĩnh Thuận, chậm nhất là ngày 5/9, qua Ủy ban kiểm tra huyện Vĩnh Thuận.

Căn cứ theo hồ sơ vụ việc, tháng 8/2012, bà Nguyễn Hoài Thu được cấp trên điều động về làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Thi trấn 1.

Trong quá trình điều hành, quản lý tại nhà trường, bà Thu đã phát hiện ra tài chính của nhà trường có nhiều điều bất ổn, nên đề nghị cơ quan quản lý vào cuộc, thanh tra.

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận sau đó đã vào cuộc, thành lập đoàn kiểm tra. Kết luận, bà Nguyễn Hoài Thu phải chịu trách nhiệm chính trong công tác điều hành, quản lý tài chính của nhà trường, với số tiền sai phạm là 210 triệu đồng.

Đồng thời, bà Thu cũng phải nộp lại số tiền nhận phụ cấp ưu đãi sai quy định là hơn 14 triệu đồng.

Cùng với bà Thu, thêm 10 cá nhân khác cũng bị kết luận có sai phạm, phải nộp lại tiền, trong đó có cả Hiệu trưởng, Hiệu phó nhiệm kỳ cũ.

16 tháng sau, huyện Vĩnh Thuận có quyết định cách chức Hiệu trưởng của bà Nguyễn Hoài Thu.

Tuy nhiên, những cá nhân sai phạm khác, kể cả Hiệu trưởng nhiệm kỳ cũ là ông Tô Văn Hùng dù cũng có sai phạm nhưng vẫn không bị kỷ luật.

Cách đây 6 tháng, Thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang đã đến trường, công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc khôi phục lại quyền lợi, chức vụ của bà Thu.

Tỉnh Kiên Giang kết luận, việc kỷ luật bà Thu đã được huyện Vĩnh Thuận thực hiện không đúng thẩm quyền, thời hạn xử lý đã quá hạn so với thời điểm thanh tra.

Còn tại Trường tiểu học, trung học cơ sở Tân Thuận 1, cũng nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận cũng đã xảy ra 1 chuyện hy hữu.

Trong buổi lễ tổng kết năm học 2016 – 2017, hơn 220 học sinh của trường đã không được khen thưởng.

Nguyên nhân, là do bà Vũ Thị Niêm – Hiệu trưởng nhà trường đã hết nhiệm kỳ, mà vẫn chưa có quyết định bổ nhiệm lại.

Theo bà Niêm, thời điểm tổng kết năm học, bà Niêm chưa được huyện bổ nhiệm lại, nên không thể ký vào giấy khen cho học sinh.

Tới ngày 9/6/2017, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang mới ký quyết định bổ nhiệm lại đối với bà Niêm, nên việc khen thưởng cho hơn 220 học sinh phải được tổ chức vào lễ khai giảng đầu năm học.

Phương Linh